Báo giới Nhật Bản đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đưa chi phí mua hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis vào dự toán ngân sách chính phủ sang năm. Bên cạnh đó, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản dự định thanh lập "lực lượng vũ trụ" đầu tiên nhằm tăng cường hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực quân sự vũ trụ.
Thời gian qua, với cớ cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên leo thang, Nhật Bản đã tăng thêm cường độ biên chế và triển khai quân sự, không ngừng tăng tốc tiến trình hội nhập quân sợ với Mỹ. Các chuyên gia chỉ rõ, động thái này của Nhật Bản chỉ làm cho mâu thuẫn gay cấn thêm, mang lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho an ninh và ổn định của khu vực.
Trước thềm cuộc hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nhật, chính phủ hai nước Nhật-Mỹ đã tổ chức hội nghị 2+2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao tại Oa-xinh-tơn, đây cũng là hội nghị 2+2 đầu tiên giữa hai nước kể từ khi chính quyền Đô-nan Trăm lên nắm quyền. Trước thềm hội nghị, nhiều cơ quan truyền thông Nhật Bản đã đưa tin nói rằng chính phủ Nhật Bản quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên bộ của Mỹ trị giá trên 80 tỷ Yên, khoảng 730 triệu USD. Bên cạnh đó Nhật Bản sẽ thành lập "Lực lượng vũ trụ" thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản, để cùng Mỹ xây dựng hệ thống giám sát vũ trụ mới.
Xét từ tình hình hiện nay cho thấy việc du nhập hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên bộ chỉ là sự mở đầu mở rộng quy mô quân sự của Nhật Bản mà thôi. Tháng 3 năm nay, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật Bản đã trình một bản báo cáo lên Thủ tướng A-bê, không những yêu cầu tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản, mà còn đề nghị dỡ bỏ lệnh cấm phát triển khả năng chủ động tấn công căn cứ của đối phương. Nguồn tin cho hay tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản sau cuộc cải tổ Nội các đầu tháng 8 Ô-nê-đô-ra có thái độ tích cực đối với đề nghị này.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, việc Nhật Bản đề xuất mua hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên bộ với Mỹ là "một mũi trên nhằm vào ba đích": một mặt mở rộng quy mô quân sự với cớ "khủng hoảng"; mặt khác lại có thể sâu sắc nhất thể hoá quân sự với Mỹ, phát huy vai trò lớn hơn trong đồng minh quân sự Nhật-Mỹ; ba là, thông qua mua vũ khí với trị giá kếch sù có thể đáp ứng nhu cầu của Chính quyền Đô-nan Trăm, lấy lòng nước Mỹ.
Có phân tích cho rằng Chính quyền A-bê núp dưới vỏ bọc bán rao "mối đe dọa từ Triều Tiên" nhưng trên thực tế là mượn cớ để đẩy nhanh việc mở rộng quy mô quân sự của mình. Động thái này của Chính phủ Nhật Bản chỉ làm cho các nước xung quanh nêu cao cảnh giác, khiến cho mâu thuẫn giữa Nhật Bản với các nước càng thêm gay cấn mà thôi. Nếu thực sự là đồng minh của Mỹ, Nhật Bản càng nên khuyên Mỹ thay đổi "chính sách răn đe" đối với Triều Tiên.
Quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản U-kê-rư cho rằng, việc bán rao khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên chỉ là một trò hề chính trị nhằm "đánh bóng" cho Chính quyền A-bê cũng như sự tồn tại của quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ mà thôi.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |