Là khu đô thị sinh thái đầu tiên, Pung-gôn tiêu biểu cho khu nhà chung cư của Xin-ga-po, do Cơ quan phát triên nhà ở Xin-ga-po quy hoạch và thiết kế. Nhà chung cư Xin-ga-po giống như nhà ở xã hội ở Trung Quốc và một số nước, chất lượng được đảm bảo hơn nữa rất coi trọng sự thuận tiện về giao thông và bảo vệ môi trường.
Trong ngày đầu thành lập nước, kinh tế Xin-ga-po tiêu điều, điều kiện nhà ở tồi tàn. Vì vậy, Chính phủ Xin-ga-po ra sức xây dựng các khu nhà chung cư, bảo đảm những người có công ăn việc làm có thể mua nổi, tăng cường tính đồng thuận của người dân. Năm 2015 Chính phủ Xin-ga-po công bố lộ trình phát triển bền vững, phấn đấu tiếp tục cải thiện môi trường sống, xây dựng quê nhà ấm cúng, đáng sống cũng như thành phố có sức sống bền vững.
Trải qua mấy chục năm phát triển, Xin-ga-po hiện đã thực hiện tâm nhìn "người người có nhà ở". Theo ông Trần Tư Trung, Trưởng phòng Cơ quan Phát triển nhà ở Xin-ga-po, chính phủ hiện đã xây dựng trên một triệu căn hộ, có 80% người dân Xin-ga-po sống trong các căn hộ do chính phủ cung cấp, trong đó 94% đã mua đứt căn hộ.
Sự thành công trong việc xây dựng nhà ở xã hội của Xin-ga-po không thể tách rời với sự quy hoạch tỉ mỉ và có tầm nhìn xa. Theo kiến trúc sư Xin-ga-po Trần Huệ Kỳ, mỗi khu chung cư đều trải qua sự quy hoạch toàn diện, cân nhắc đến các nhân tố như thông gió, ánh sáng, thu nước mưa, rác thải..., có cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân, không những có tàu điện ngầm, bến xe buýt, trung tâm thương mại, mà còn có các cơ sở vui chơi giải trí như công viên dành cho trẻ em, phòng tập thể dục...mang lại rất nhiều tiện lợi cho cuộc sống của người dân. Đối với những khu nhà chung cư lâu năm chưa tu sửa, chính phủ còn xây dựng chương trình tu bổ toàn diện, để người dân dọn vào những khu nhà mới, hưởng thụ cuộc sống có môi trường tốt hơn, hơn thế nữa vẫn giữ được mối quan hệ hài hoà giữa các cộng đồng sắc tộc trong các khu chung cư.
Để người dân có khả năng mua nhà, Chính phủ Xin-ga-po đã ban hành một số quy định. Theo Cơ quan Phát triển nhà ở Xin-ga-po, nhà ở xã hội thường rẻ một nửa so với nhà thương phẩm, phần lớn người dân có thể mua nhà thông qua vay tín dụng và quỹ tiết kiệm nhà. Thông thường người dân có thể trả góp với số tiền chỉ bằng 1/4 lương tháng. Đối với người thu nhập thấp, Chính phủ Xin-ga-po còn trợ cấp và ổn định khoản vay tín dụng mua nhà. Người mua nhà ở xã hội sau khi ở tròn 5 năm có thể bán lại căn hộ hoặc cho thuê.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |