Cựu Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma viết trên tài khoản mạng xã hội Tweite đã dẫn lại câu nói nổi tiếng phản đối chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của cựu Tổng thống Nam Phi Man-đê-la: "Không có ai sinh ra sẽ thù hận người khác, bất kể đối phương có màu da, bối cảnh và tín ngưỡng tôn giáo gì đi nữa".
Tính đến nay bài viết này đã nhận được hơn 3 triệu like và hơn 1,2 triệu lượt trích dẫn. Báo giới dẫn lại cách nói của Tweite cho biết đây là bài viết trên trang mạng xã hội được trích dẫn nhiều nhất từ trước đến nay.
Những năm gần đây làn sóng "người da trắng tối thượng" ở Mỹ có xu thế gia tăng, thế lực cánh hữu ngóc đầu dậy, vụ bạo loạn xảy ra tại thành phố Xa-lót-tê-xvi-lơ chỉ là sự biểu hiện nổi bật trong số đó mà thôi.
Trước tác động của toàn cầu hoá, tiến bộ khoa học-công nghệ cũng như cuộc khủng hoảng tài chính, khu vực "hoen gỉ" của ngành chế tạo Mỹ đang trong suy thoái lại tập trung khá nhiều người da trắng thuộc tầng lớp "cổ cồn xanh", thu nhập của tầng lớp trung lưu có phần giảm, bởi vậy, sắc tộc và người nhập cư đã trở thành cái cớ để bày tỏ sự bất mãn đối với một loạt vấn đề kinh tế.
Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng vấn đề kinh tế chỉ là cái cớ của những người theo đuổi "chủ nghĩa người da trắng tối thượng" mà thôi. Hơn thế nữa, số người da trắng ở Mỹ giảm nhanh chóng trong nhiều năm qua, cộng thêm vấn đề dân số già hóa ngày càng nghiêm trọng, dự báo đến năm 2050 dân số người da màu sẽ vượt dân số người da trắng lại càng làm cho những người da trắng không phải người gốc phương Tây ở Mỹ càng thêm lo lắng. Những nhân tố này đã thôi thúc chủ nghĩa "người da trắng tối thượng" ngóc đầu dậy.
Một trang mạng ở Niu-oóc tiên đoán rằng, vụ bạo loạn ở bang Vớc-gi-ni-a chỉ là màn dạo đầu của càng nhiều bi kịch như vậy. Một cư dân mạng viết: một thực tế là người gốc da trắng sẽ trở thành cộng đồng thiểu số trong 20 năm tới. Điều này nói lên các cuộc diễu hành như ở Vớc-gi-ni-a sẽ ngày càng nhiều.
Tờ "Người Bảo vệ" của Anh đăng bài chỉ ra rằng, Mỹ đã rơi vào hỗn loạn, chủ nghĩa "người da trắng tối thượng" đang mạnh bước tiến về phía trước, phía sau để lại những vũng máu và cảnh tượng hỗn loạn.
Vụ bạo loạn không những nói lên tình trạng "rạn nứt trong nước Mỹ" hiện nay, mà còn cho thấy vấn đề sắc tộc do lịch sử để lại của nước Mỹ đến nay vẫn chưa được giải quyết. Xét về sâu xa, đây là vấn đề "đồng thuận danh tính" giữa cộng đồng thiểu số và người da trắng, những người theo đuổi "chủ nghĩa người da trắng tối thượng" khăng khăng cho rằng mình mới là cội nguồn của nước Mỹ.
Đúng như một cư dân mạng viết trên tài khoản Tweitte rằng: Chỉ khi nào khái niệm đồng thuận danh tính của người da trắng mất đi ý nghĩa, chúng ta mới có thể phá vỡ sự kỳ thị sắc tộc đầy tai hoạ này để trở thành loài người thực sự.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |