ASEAN là các nước sản xuất lúa gạo chủ yếu trên thế giới, tổng cộng có 144 triệu nông hộ trồng lúa, sản lượng lúa gạo của các nước ASEAN chiếm 25% tổng sản lượng của thế giới. Việt Nam và Thái Lan là hai nước xuất khẩu gạo chủ yếu, chiếm gần một nửa lượng gạo xuất khẩu trên thế giới. Phi-li-pin là nước sản xuất lúa gạo quan trọng ở Đông Nam Á, cũng là nước có trình độ sản xuất lúa gạo được nâng cao nhanh nhất ở châu Á. Lúa gạo đã trở thành nông sản phẩm chính bảo đảm dân sinh và ổn định lòng dân của các nước ASEAN.
Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Từ Bộ trong bài phát biểu cho biết, Trung Quốc là nước có lịch sử trồng lúa lâu đời nhất trên thế giới. Ngay từ 7 nghìn năm trước, người Trung Quốc sinh sống ở vùng hạ du sông Trường Giang đã nắm được kỹ thuật trồng lúa nước và coi lúa gạo là lương thực chính. Trong mấy chục năm qua, Chính phủ Trung Quốc ra sức phát triển sản xuất lúa gạo và đổi mới sáng tạo khoa học-công nghệ, với diện tích đất canh tác chỉ bằng 10% của thế giới, Trung Quốc đã nuôi sống 22% dân số thế giới, không những tạo điều kiện tốt để phát triển kinh tế-xã hội của nước mình, mà còn cung cấp sự nâng đã về khoa học-công nghệ và vật chất cho an ninh lương thực của thế giới. Đây là một thành tựu vượt bậc.
Đại sứ Từ Bộ còn cho biết Trung Quốc và các nước ASEAN nối liền một dài trên bộ và trên biển, hợp tác và giao lưu trong lĩnh vực trồng lúa nước và nông nghiệp có lịch sử lâu đời. Những năm gần đây Trung Quốc đã phổ biến thành công kỹ thuật trồng lúa nước tại các nước ASEAN, hai bên cũng đã triển khai hợp tác sâu rộng và hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan như lai giống, phòng chống sâu bệnh, v.v, góp phần quan trọng cho tăng sản lượng lúa gạo, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo và nâng cao mức sống của nhân dân.
Đại sứ Từ bộ cho biết Trung Quốc và các nước ASEAN cũng đối mặt với một số khó khăn và thách thức trong khi thực hiện an ninh lương thực. Hai bên hiện đều đang thúc đẩy đô thị hóa và công nghiệp hóa, diện tích đất canh tác giảm từng năm. Thiên tai, cung cầu mất cân bằng, khí hậu cực đoan trên toàn cầu gia tăng...là những thách thức đặt ra cho sản xuất lúa gạo và an ninh lương thực của Trung Quốc và các nước ASEAN. Bởi vậy, Trung Quốc và các nước ASEAN cần phải thông qua hợp tác gắn bó hơn để cùng nhau ứng phó vấn đề an ninh lương thực, thực hiện cùng có lợi, cùng thắng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |