Bang Vơ-gi-ni-a nằm về phía Đông Nam nước Mỹ, trường Đại học Vơ-gi-ni-a do ông Tô-mát Giép-phơ-xơn (Thomas Jefferson), vị Tổng thống thứ ba của Mỹ, người soạn thảo chính của bản "Tuyên ngôn độc lập" của Mỹ thành lập vào năm 1819 chính nằm ở thành phố Chác-lốt-vin. Tháng 2 năm nay, Hội đồng thành phố Chác-lốt-vin bỏ phiếu quyết định dỡ bỏ bức tượng danh tướng miền Nam Rô-bớt Li trong thời kỳ nội chiến Mỹ. Sau đó, một số người theo hệ tư tưởng người da trắng thượng đẳng vài lần đến đây biểu tình, phản đối dỡ bỏ bức tượng. Ngày 11/8, nhiều người theo hệ tư tưởng người da trắng thượng đẳng tụ tập tại Chác-lốt-vin, tối cùng ngày, họ tay cầm đuốc tuần hành trong khuôn viên trường Đại học Vơ-gi-ni-a. Họ dự định trưa ngày 12/8 tham gia hoạt động tuần hành "Đoàn kết phe cánh hữu" quy mô lớn hơn tại thành phố này, chủ trương người da trắng đoàn kết chống lại các sắc tộc ít người. Những người phản đối cũng tổ chức mít tinh tuần hành, chống lại đối phương tuyên truyền kỳ thị sắc tộc.
Rạng sáng 12/8, sự đối đầu giữa hai bên trên đường phố dần leo thang, diễn biến thành cuộc ẩu đả, hàng trăm người xảy ra xô xát, ném chai nước vào nhau. Ít nhất có một người bị bắt trong xung đột, 15 người bị thương. Nhà chức trách bang Vơ-gi-ni-a đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang này, nhận định hoạt động "Đoàn kết phe cánh hữu" là phi pháp, yêu cầu các đoàn thể tự giải tán, cảnh sát chống bạo động đã xua đuổi giái tán đám người. Cũng trong khi đó, một nam thanh niên 20 tuổi lái một chiếc xe con lao vào đám người phản đối, làm một phụ nữ 32 tuổi bị chết, 19 người khác bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ nam thanh niên tên là Giêm A-lếch Phiu (Jamex Alex Fields) này với tội tình nghi giết người. Video clip chiếc xe lao vào đám người được phát nhiều lần trên trang mạng xã hội và các truyền thông truyền hình lớn tại Mỹ, dẫn đến sự lo ngại của người dân đối với thế lực cực đoan nảy sinh tron gnước. Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm cùng ngày trong một buổi họp báo đã lên án mạnh mẽ hành vi lái xe lao vào đám người
Thành phố Chác-lốt-vin dự định bỡ bỏ bức tượng Rô-bớt Li và một danh tướng miền Nam khác Tô-mát Giắc-xơn (Thomas Jackson), đồng thời lần lượt đổi tên công viên đặt hai bức tượng này là Công viên Giải Phóng và Công viên Công Lý. Nhưng bức tượng Rô-bớt Li sẽ không bị dỡ bỏ trong tương lai gần. Quỹ Bảo tồn di tích lịch sử Mỹ đưa ra khởi tố, cho rằng dỡ bỏ bức tượng vi phạm luật pháp về tượng đài kỷ niệm chiến tranh của bang Vơ-gi-ni-a. Một thẩm phán phán quyết thành phố không được dỡ bỏ bức tượng nội trong nửa năm.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |