• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyên gia cho biết Trung Quốc nên tiếp tục sâu sắc cải cách, tạo động lực mới phát triển kinh tế

    2017-08-11 14:27:57     cri
    Ngày 10/8, tại Bắc Kinh, nhiều quan chức kinh tế - tài chính và học giả nổi tiếng cho biết, cuộc cải cách kết cấu khung cung ứng mà Trung Quốc đang thực thi đã thúc đẩy hữu hiệu kinh tế phát triển ổn định và lành mạnh, trong thời gian tới nên tiếp tục sâu sắc cải cách, tiếp thêm động lực phát triển.

    Già nửa năm 2017 đã trôi qua, kinh tế Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vững chắc. Tiêu dùng và ngành dịch vụ trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy thực hiện sáng kiến "Một vành đai, một con đường", tạo mô hình mới cho toàn cầu hóa kinh tế qua đề xướng quan niệm phát triển "bao trùm". Tại Diễn đàn mùa Hè thuộc Hội nghị thường niên nhà kinh tế học Netease năm 2017 diễn ra vào ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Chu Quang Diệu cho biết, cuộc cải cách kết cấu khung cung ứng đã thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định. 

    Ông Chu Quang Diệu nói: "Về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, tháng 10 năm ngoái dự báo là 6,2%, đến tháng 1 năm nay nâng dự báo lên tới 6,5%, đến tháng 4 lại nâng tới 6,6%, tháng 7 Quỹ Tiền tệ Quốc tế một lần nữa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc lên tới 6,7%. Việc 3 lần liên tiếp trong năm nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã phản ánh sự đóng góp của công cuộc sâu sắc cải cách kết cấu của Trung Quốc đối với sự tăng trưởng ổn định của kinh tế. Đồng thời, cũng thể hiện sự đóng góp của kinh tế Trung Quốc cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu".

    Triển vọng tương lai, nhiều học giả cho rằng, Trung Quốc nên tiếp tục sâu sắc cải cách, tiếp thêm động lực phát triển. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội Trung Quốc Doãn Trung Khanh cho rằng, thúc đẩy điều chỉnh kết cấu khung cung ứng là nhằm chuyển đổi từ coi trọng các yếu tố "cứng" như lao động, nguồn vốn, nguồn lực, v.v. sang coi trọng các yếu tố "mềm" như nhân tài, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, v.v.

    Ông Doãn Trung Khanh còn cho biết, ngành bất động sản của Trung Quốc hiện đã chiếm trên 6% GDP. Vấn đề nan giải lớn nhất đặt ra cho Trung Quốc hiện nay là làm thế nào giảm mức độ phụ thuộc vào bất động sản của tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tái cân bằng hiệu quả lợi nhuận giữa bất động sản và kinh tế thực.

    Ông Doãn Trung Khanh nói: "Bất động sản phát triển đến mức nào đi nữa cũng không thể thực hiện thực sự dân giàu nước mạnh. Phải ra sức sâu sắc cải cách chế độ nhà ở, tăng cường thiết kế thượng tầng về điều tiết thị trường bất động sản, đẩy nhanh nghiên cứu xây dựng chế độ mang tính nền tảng và cơ chế có hiệu quả lâu dài phù hợp tình hình đất nước, lại thích ứng với quy luật thị trường, thúc đẩy phát triển nhịp nhàng giữa ngành bất động sản với kinh tế quốc dân. Phải thực hiện trách nhiệm chủ thể của chính quyền địa phương, áp dụng biện pháp dựa trên tình hình địa phương giảm lượng tồn kho, vận dụng các công cụ kiềm chế hành vi đầu cơ bất động sản, phòng ngừa xuất hiện giá nhà tăng giảm với mức lớn, từ đó dẫn đến khủng hoảng kinh tế, thậm chí khủng hoảng xã hội".

    Cải cách doanh nghiệp nhà nước là cuộc cải cách quan trọng mang tính then chốt và ảnh hưởng đến toàn cục. 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp Trung ương đều duy trì đà tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Hội đồng Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trọng điểm cỡ lớn Trung Quốc Quý Hiểu Nam cho rằng, muốn tiếp tục duy trì đà này, sâu sắch cải cách doanh nghiệp nhà nước là hết sức quan trọng.

    Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nhất Minh cho rằng, trong thời gian tới, động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ đến từ 5 mặt. Ông nói: "Thứ nhất, tiêu dùng được nâng cấp và ngành tiêu dùng lớn; Thứ hai, vun đắp ngành nghề mới nổi; Thứ ba, các ngành truyền thống được nâng cấp; Thứ tư, xây dựng cụm thành thị và vành đai các thành phố cỡ lớn; Thứ năm, mở cửa vẫn còn tiềm năng rất lớn, đặc biệt là mở cửa ngành dịch vụ".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>