• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyên gia quan hệ quốc tế của Ấn Độ: "Cơ chế BRICS là một sự bổ sung quan trọng đối với trật tự quốc tế mới

    2017-08-11 11:57:53     cri
    Cuộc gặp lần thứ 9 nhà lãnh đạo các nước Nhóm BRICS sẽ diễn ra tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc từ ngày 3-5/9. Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế Đại học Nehru Ấn Độ, ông Varaprasad S. Dolla mới đây khi trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi cho rằng, cơ chế hợp tác các nước Nhóm BRICS cùng Ngân hàng Phát triển mới của Nhóm BRICS đã biểu hiện rất nổi bật về mặt thúc đẩy cùng đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện quản trị toàn cầu, duy trì công lý và công bằng quốc tế, thúc đẩy hợp tác phát triển quốc tế, cơ chế BRICS là một sự bổ sung quan trọng đối với trật tự quốc tế mới, phát huy vai trò hết sức quan trọng trên vũ đài quốc tế hiện nay.

    Ông Varaprasad cho biết, nhiều tổ chức quốc tế thành lập từ giữa thế kỷ trước đến nay đều do các nước phát triển phương Tây chủ đạo, mục tiêu chính của nó là nhằm giữ gìn lợi ích kinh tế của các nước phương Tây. Việc thành lập cơ chế Nhóm BRICS đã phá vỡ cục diện kinh tế thế giới do các nước phương Tây chủ đạo lâu dài, đã mở ra con đường khả thi cho hợp tác kinh tế và phát triển chung của các nước đang phát triển.

    "Cơ chế hợp tác các nước Nhóm BRICS tức là đang không ngừng phá vỡ giới hạn giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Kinh tế thế giới là một chỉnh thể thống nhất, mỗi nước đều cần tuân theo quy tắc tương ứng. Quản trị kinh tế thế giới không chỉ là một nước hoặc vài nước, mà cần có sự tham gia của nhiều nước đang phát triển, đó mới là thể hiện của công bằng và công chính." Ông Varaprasad nói.

    Hợp tác cơ chế các nước Nhóm BRICS bắt đầu từ năm 2006. 10 năm qua, tổng lượng kinh tế của các nước Nhóm BRICS chiếm trong tổng lượng kinh tế của toàn cầu đã từ 12% tăng lên đến 23%, đóng góp đối với tăng trưởng kinh tế thế giới cũng đã vượt trên 50%. Về việc này, ông Varaprasad nói, thành tựu của cơ chế BRICS là rất rõ ràng và dễ thấy, các nước Nhóm BRICS sâu sắc hợp tác đã trở thành xu hướng tất yếu.

    Ông Varaprasad nói, "tuy mỗi nước trong Nhóm BRICS đều có tình hình trong nước và trình độ phát triển kinh tế khác nhau, nhưng trong cơ chế BRICS, các nước Nhóm BRICS luôn nỗ lực tìm kiếm một mục tiêu chương trình nghị sự chung, thúc đẩy hợp tác và phát triển thương mại giữa các nước Nhóm BRICS, 'BRICS' đã trở thành lực lượng mang tính xây dựng quan trọng hoàn thiện quản trị kinh tế toàn cầu."

    Đề cập Cuộc gặp lần thứ 9 nhà lãnh đạo các nước Nhóm BRICS sắp diễn ra, ông Varaprasad nói, một điểm nhấn của Cuộc gặp lần này là tìm tòi mô hình mở rộng "BRICS+", tức thông qua tổ chức đối thoại giữa các nước Nhóm BRICS với các nước đang phát triển khác hoặc các nước phát triển, xây dựng mặt bằng mới hợp tác Nam-Nam, "BRICS+" là một biện pháp rất mạnh dạn và có tinh thần đổi mới. Bởi vậy, mở rộng "vòng tròn bạn bè" của Nhóm BRICS, xây dựng cơ chế BRICS thành mặt bằng mới hợp tác Nam-Nam có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới hiện nay, "BRICS+" buộc phải hành động.

    Ông Varaprasad nói: "Để càng nhiều nước đang phát triển được lợi trong cơ chế BRICS, đây là mục tiêu hợp tác của các nước Nhóm BRICS, cũng là con đường quan trọng thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng kinh tế thế giới.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>