Tại thành phố Nhật Chiếu (Rizhao), tỉnh Sơn Đông miền Đông Trung Quốc, do vấn đề nước thải xuất hiện trong phát triển kinh tế những năm trước, sông nước đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, thành phố Nhật Chiếu bắt đầu thực hiện "chiến dịch nước sông trong xanh", dự định tiến hành cải tạo sinh thái hệ thống toàn diện đối với 61 con sông trọng điểm trong toàn thành phố trong thời gian 5 năm. Thực hiện "Chế độ Trưởng sông" là một bước quan trọng trong chiến dịch này.
"Chế độ Trưởng sông" là một chế độ tăng cường quản lý và bảo vệ sông, hồ của Trung Quốc bắt đầu thi hành từ cuối năm ngoái. Chế độ này yêu cầu thiết lập hệ thống Trưởng sông bốn cấp tỉnh, thành, huyện, xã, do người phụ trách chủ yếu chính quyền các cấp làm Trưởng sông. Đến cuối năm 2018, thiết lập toàn diện chế độ Trưởng sông trong cả nước.
Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Khoa học Môi trường Trung Quốc Trương Huệ Viễn cho biết, "Chế độ Trưởng sông" chỉ là một trong nhiều biện pháp thúc đẩy xây dựng văn minh sinh thái của Trung Quốc trong những năm gần đây. 5 năm qua, Trung Quốc coi trọng cao xây dựng văn minh sinh thái, đã ban hành mật độ cao các văn kiện chính sách liên quan, khiến xây dựng văn minh sinh thái đi vào làn buýt nhanh:
"Bao gồm truy cứu trách nhiệm thiệt hại, sát hạch đánh giá đối với mục tiêu xây dựng sinh thái, chế độ Trưởng sông, vạch đỏ bảo vệ sinh thái, biên soạn và kiểm toán bảng cân đối tài nguyên thiên nhiên, bồi thường thiệt hại môi trường sinh thái... thông qua các động tác này đã hình thành một khung chế độ hoàn chỉnh, từ ngăn chặn từ đầu nguồn, đến kiểm soát chặt chẽ trong quá trình, đến trừng phạt nặng hậu quả. Bên cạnh đó, còn đã sửa đổi một số luật và quy định, bao gồm "Luật Bảo vệ môi trường" mới, v.v, các chế độ này khiến xây dựng văn minh sinh thái của Trung Quốc đã tiến vào quỹ đạo pháp chế hóa và chế độ hóa."
Tháng 5 năm ngoái, tại Hội nghị Môi trường Liên Hợp Quốc lần thứ 2 diễn ra tại Kê-ni-a, Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) đã cùng công bố Báo cáo "Chiến lược và hành động văn minh sinh thái Trung Quốc: Non xanh, nước biếc tức là núi vàng núi bạc". Trong báo cáo này, Trung Quốc đã đưa ra cam kết với toàn thế giới về thúc đẩy xây dựng văn minh sinh thái, sẽ giảm 23% lượng nước tiêu thụ, giảm 15% tiêu thụ năng lượng, giảm 18% lượng khí thải các-bon Đi-ô-xít trên mỗi đơn vị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2020.
Hiện nay, kinh tế Trung Quốc đang ở vào giai đoạn then chốt chuyển đổi nâng cấp, sức ép bảo vệ môi trường vẫn rất lớn. Một công tác quan trọng của chính phủ Trung Quốc trong năm nay tức là kiên quyết tuyên chiến với ô nhiễm như đấu tranh với nghèo đói. Trong nhân dân, ngày càng nhiều người Trung Quốc lựa chọn đi xe đạp và tự giác thực hành lối sống xanh trong cuộc sống.
Tháng 4 năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi thăm và làm việc tại Nam Ninh, Quảng Tây cho biết, phải thực sự hạ quyết tâm cải tạo tốt môi trường ô nhiễm, xây dựng tốt môi trường sinh thái với thái độ chịu trách nhiệm cao với quần chúng nhân dân và trách nhiệm cao đối với các thế hệ tương lai.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |