• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhiều bộ, ngành Trung Quốc phối hợp chặt chẽ giăng "lưới trời" truy bắt nghi phạm tham nhũng và thu hồi tang vật ở nước ngoài giành được hiệu quả nổi bật

    2017-08-07 11:55:56     cri
    Ngày cuối cùng của tháng 7, Hoàng Hồng, nghi phạm có tên trong "Danh sách 100 nghi phạm bị phát lệnh truy nã đỏ" đã về nước đầu thú sau 19 năm lẩn trốn tại Mỹ, trở thành nghi phạm thứ 43 về quy án sau khi Trung Quốc công bố danh sách "100 nghi phạm bị phát lệnh truy nã đỏ". Từ Đại hội Đảng 18 đến nay, hành động chống tham nhũng của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mới, truy bắt nghi phạm tham nhũng và thu hồi tang vật ở nước ngoài và tăng cường chống tham nhũng ở trong nước đã hưởng ứng lẫn nhau, cơ quan công an, tư pháp, tài chính và ngoại giao Trung Quốc hiệp đồng phối hợp, cùng giăng "lưới trời" truy bắt nghi phạm tham nhũng và thu hồi tang vật ở nước ngoài, đã răn đe mạnh mẽ phần tử tham nhũng và tội phạm kinh tế, công tác truy bắt nghi phạm tham nhũng và thu hồi tang vật ở nước ngoài thu được hiệu quả nổi bật.

    Đầu năm 2015, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên coi việc truy bắt nghi phạm tham nhũng và thu hồi tang vật ở nước ngoài là nhiệm vụ chống tham nhũng trọng điểm trong năm và đã đưa ra sự triển khai rõ ràng, đảng cầm quyền Trung Quốc triển khai công tác truy bắt nghi phạm tham nhũng và thu hồi tang vật ở nước ngoài đã mở màn mạnh mẽ. Người phụ trách Văn phòng Công tác truy nã và thu hồi tang vật quốc tế Tiểu ban Điều phối chống tham nhũng Trung ương lúc đó, ông Hoàng Thụ Hiền cho biết:

    "Một là, phải xây dựng chế độ báo cáo thông tin nghi phạm bỏ chạy ra nước ngoài, tình hình phải rõ ràng, con số phải chính xác. Hai là, phải tổ chức truy bắt các vụ án quan trọng, nhằm vào các vụ án đáng chú ý, giám sát việc thực hiện truy bắt; ba là, phải tăng cường hợp tác quốc tế; bốn là, phải minh xác chức trách của các bộ, ngành, tăng cường hiệp đồng phối hợp, phải truy bắt đến cùng phần tử tham nhũng bỏ chạy ra nước ngoài, quyết không cho chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

    Dưới sự triển khai thống nhất của Tiểu ban Điều phối chống tham nhũng Trung ương, tháng 3 năm 2015, đã chính thức khởi động chiến dịch "Lưới trời" nhằm vào phần tử tham nhũng bỏ chạy ra nước ngoài. Dưới "Lưới trời", thì bao gồm nhiều chiến dịch như chiến dịch "Săn cáo năm 2015" do Bộ Công an thực hiện, chiến dịch truy bắt và thu hồi tang vật các nghi phạm về chức vụ bỏ chạy ra nước ngoài do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thực hiện, chiến dịch chống tẩu tán tài sản là tang vật ra nước ngoài do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thực hiện, v.v; tháng 4 cùng năm, Cục Trung tâm quốc gia Trung Quốc Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế đã lần đầu tiên tập trung công bố lệnh truy nã đỏ nhằm vào 100 nghi phạm bỏ chạy ra nước ngoài.

    Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu xây dựng liêm chính Đại học Bắc Kinh Trang Đức Thủy cho rằng, đặc điểm của chiến dịch "Lưới trời" là nhiều bộ, ngành hiệp đồng phối hợp, thực hiện tấn công chính xác đối với các quan chức tham nhũng bỏ chạy ra nước ngoài. Ông nói:

    "Cần phát huy vai trò của các chủ thể chống tham nhũng, triển khai hợp tác với các cơ quan chính phủ liên quan của nước ngoài, ngăn chặn quan chức tham nhũng bỏ chạy ra nước ngoài, đồng thời tiến hành nắm vững toàn diện đối với nơi ở, hành tung cùng thông tin liên quan của quan chức tham nhũng lẩn trốn ở nước ngoài đề thực hiện tấn công chính xác."

    Nhiều bộ, ngành hành động hiệp đồng trở thành đặc điểm nổi bật của công tác truy bắt nghi phạm tham nhũng và thu hồi tang vật ở nước ngoài vòng mới, không những thành lập Văn phòng truy bắt nghi phạm tham nhũng và thu hồi tang vật ở nước ngoài từ Trung ương đến tỉnh, thành và một số huyện, mà còn triển khai hiệp đồng giữa nhiều bộ, ngành như kiểm tra kỷ luật, tư pháp, hành pháp, an ninh, ngoại giao, tài chính, v.v.

    Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế truy bắt nghi phạm tham nhũng và thu hồi tang vật ở nước ngoài của Trung Quốc cũng không ngừng giành được đột phá mới: Riêng năm 2016 vừa qua, Trung Quốc và Ca-na-đa đã ký thỏa thuận về chia sẻ và trao trả tài sản bị thu hồi, đây là thỏa thuận chuyên ngành đầu tiên mà Trung Quốc ký với nước ngoài trong lĩnh vực thu hồi số tiền thu được của tội phạm; Trung Quốc lần đầu tiên dẫn độ nghi phạm tham nhũng từ Pháp; lần đầu tiên triển khai dự án hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực chống tham nhũng. Tại các hội nghị quốc tế lớn như Hội nghị Cấp cao APEC, G20, v.v, hợp tác quốc tế chống tham nhũng được thúc đẩy vững chắc, Trung Quốc thông qua tích cực tham gia xây dựng quy tắc, đang thúc đẩy công tác truy bắt nghi phạm tham nhũng và thu hồi tang vật ở nước ngoài trở thành nhận thức chung quốc tế.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>