• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Sáng kiến 7 điểm" xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN trình độ cao hơn

    2017-08-07 10:05:22     cri
    Ngày 6/8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-ASEAN (10+1) đã diễn ra tại Ma-ni-la, Phi-li-pin, tại buổi họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc luôn coi ASEAN là phương hướng ưu tiên trong quan hệ ngoại giao với các nước xung quanh, hai bên cần xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN trình độ cao hơn.

    Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-ASEAN (10+1) ngày 6/8 đã diễn ra tại Ma-ni-la, Phi-li-pin, tại buổi họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với báo giới rằng, Bộ trưởng cùng Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN đã đi sâu thảo luận và đạt được nhận thức chung rộng rãi xoay quanh việc làm thế nào tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN, đã đưa ra sự chuẩn bị đầy đủ cho Hội nghị nhà lãnh đạo Trung Quốc-ASEAN tháng 11 năm nay. Bộ trưởng Vương Nghị nói:

    "Năm nay là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN, sang năm là kỷ niệm 15 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN, quan hệ Trung Quốc-ASEAN đứng trước cơ hội quan trọng nâng cao chất lượng nâng cấp. Chúng ta đã nhất trí đồng ý, Trung Quốc và ASEAN phải xây dựng quan hệ đối tác chiến lược trình độ cao hơn, xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc-ASEAN gắn bó hơn."

    Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc luôn coi ASEAN là phương hướng ưu tiên trong quan hệ ngoại giao với các nước xung quanh và khu vực trọng điểm thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường", kiên trì ủng hộ xây dựng Cộng đồng ASEAN, ủng hộ vị thế trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực, ủng hộ ASEAN phát huy vai trò lớn hơn trong các công việc quốc tế và khu vực. Về hợp tác Trung Quốc-ASEAN giai đoạn tới, Trung Quốc đã đề xuất sáng kiến 7 điểm và đã nhận được sự đáp lại tích cực của các nước ASEAN. Bộ trưởng Vương Nghị nói:

    "Xây dựng 'Tầm nhìn năm 2030 của quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN, cùng quy hoạch bản thiết kế quan hệ song phương; thực hiện kết nối giữa Sáng kiến 'Một vành đại, một con đường' với Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI), mở rộng lĩnh vực và không gian hợp tác song phương. Lấy năm 2018 là 'Năm Đổi mới Trung Quốc-ASEAN', khởi động sự thúc đẩy lẫn nhau giữa sự phát triển theo định hướng đổi mới của Trung Quốc và sự tăng trưởng theo định hướng đổi mới của ASEAN và nâng cao chất lượng, nâng cấp quan hệ Trung Quốc-ASEAN."

    Những năm qua, quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN ngày càng gắn bó, quan hệ Trung Quốc-ASEAN đã trở thành mối quan hệ năng động nhất, nội hàm phong phú nhất trong quan hệ đối tác đối thoại với ASEAN. Trên cơ sở đó, Sáng kiến 7 điểm sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN, Bộ trưởng Vương Nghị nói:

    "Chúng ta có niềm tin đưa quan hệ Trung Quốc-ASEAN từ giai đoạn trưởng thành phát triển nhanh chóng tiến vào giai đoạn chín muồi nâng cao chất lượng nâng cấp, quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN cũng sẽ tiến vào giai đoạn mới phát triển toàn diện và bền vững."

    Tại hội nghị lần này, Trung Quốc và ASEAN còn đã thông qua dự thảo khung "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải" (COC), Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN cũng đã khẳng định tiến triển tích cực của vấn đề Nam Hải trong năm qua, hoan nghênh Trung Quốc và các nước ASEAN đạt được dự thảo khung Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải (COC), mong đợi thúc đẩy tham vấn "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải" (COC) trong thực hiện toàn diện có hiệu quả dự thảo khung "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" (DOC), cùng giữ gìn hòa bình ổn định trong khu vực, thúc đẩy phát triển và thịnh vượng trong khu vực.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>