• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hồng Công Trung Quốc và ASEAN tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại, có không gian hợp tác lớn hơn trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường"

    2017-08-04 14:31:09     CRIonline

    Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tiến hành chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công, Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 4/8, tới thăm Xin-ga-po và Thái Lan, nước thành viên ASEAN, nói lên sự coi trọng của Hồng Công đối với tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại với ASEAN. Các nhân sĩ trong ngành kinh tế-thương mại Hồng Công cho rằng, quan hệ kinh tế-thương mại giữa Hồng Công và ASEAN vốn đã mật thiết, với ưu thế của mình, Hồng Công có thể phát huy vai trò lớn hơn, có không gian hợp tác lớn hơn với ASEAN trong khuôn khổ sáng kiến "Một vành đai, một con đường". 

    Ngày 2/8, phát biểu tại cuộc họp báo trước chuyến công du, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết, sở dĩ lựa chọn tới thăm Xin-ga-po và Thái Lan là do "quan hệ giữa Hồng Công và ASEAN hết sức mật thiết, ASEAN là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ hai của Hồng Công".

    Theo số liệu mới nhất do cơ quan thống kê Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Công công bố cuối tháng 7, tháng 6 năm nay, giá trị hàng hóa xuất khẩu sang cả châu Á của Hồng Công tăng 14,1% so với cùng kỳ, các thị trường xuất khẩu chủ yếu bao gồm các nước ASEAN như Xin-ga-po, Thái Lan, Phi-li-pin, v.v.; giá trị hàng hóa nhập khẩu từ các thị trường cung ứng chủ yếu ở châu Á cũng gia tăng, các nước ASEAN gồm Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin và Xin-ga-po là những thị trường cung ứng có mức tăng lớn nhất.

    Giám đốc Nghiên cứu của Hội đồng Phát triển thương mại Hồng Công Quan Gia Minh cho biết, "tính đến cuối năm ngoái, thương mại toàn cầu đều sụt giảm, tuy nhiên, thương mại giữa Hồng Công và ASEAN gia tăng, hơn nữa cá biệt khu vực như Việt Nam, Xin-ga-po, v.v. có mức tăng rất lớn". Ông Quan Gia Minh cho biết, "từ đó có thể thấy sức sống kinh tế của khu vực Đông Nam Á khá mạnh, vì vậy Hồng Công rất cọi trọng ASEAN".

    Ngoài thương mại hàng hóa ra, quan hệ kinh tế-thương mại giữa Hồng Công và ASEAN còn che phủ các lĩnh vực như đầu tư, thương mại dịch vụ, v.v..

    Số liệu thống kê cho thấy, tính đến tháng 6/2016, Hồng Công có 547 doanh nghiệp ASEAN, trong đó có 54 doanh nghiệp đặt trụ sở khu vực và 136 doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện khu vực tại Hồng Công.

    Hiện nay, trong khuôn khổ sáng kiến "Một vành đai, một con đường", các doanh nghiệp Trung Quốc tích cực đi ra thế giới, Trung Quốc đại lục cũng trở thành một trong những nguồn đầu tư chủ yếu của ASEAN. Ông Quan Gia Minh cho rằng, do Hồng Công có ưu thế độc đáo trong chính sách "một nước hai chế độ", không ít doanh nghiệp Trung Quốc dựa vào Hồng Công để đi ra thế giới, điều này cũng thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ của Hồng Công, các lĩnh vực lưu thông phân phối, công nghệ, tài vụ, pháp luật, v.v. đã trở thành cơ hội kinh doanh mới lọt vào tầm ngắm của nhiều doanh nghiệp Hồng Công trong ngành dịch vụ.

    Số liệu cho thấy, phân tích theo khu vực, châu Á là thị trường xuất khẩu, cũng là thị trường nhập khẩu dịch vụ quan trọng nhất của Hồng Công. Trong đó, Xin-ga-po là thị trường xuất khẩu và nhập khẩu dịch vụ chủ yếu nhất của Hồng Công, chỉ đứng sau Trung Quốc đại lục, Mỹ, Anh và Nhật Bản.

    Ông Quan Gia Minh cho biết, 10 nước ASEAN có ưu thế và nhu cầu trong các mặt tình hình phát triển kinh tế, mức độ chín muồi của thị trường, nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, v.v., sáng kiến "Một vành đai, một con đường" và việc doanh nghiệp Trung Quốc đi ra thế giới đều có đòi hỏi khác nhau đối với các ngành nghề Hồng Công, bởi vậy, Hồng Công vẫn còn không gian rất lớn tìm kiếm hợp tác trong các lĩnh vực với ASEAN.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>