Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cùng ngày cho biết, đoạn Xích Kim trên đường biên giới Trung-Ấn đã được hoạch định theo "Hiệp ước Tây Tạng-Ấn Độ Hội nghị Trung-Anh" năm 1890, là đường biên giới đã định được chính phủ hai nước Trung-Ấn chấp nhận. Những việc làm của Ấn Độ đã vi pháp Hiệp ước năm 1890 cùng đường biên giới Trung-Ấn đã được xác định theo Hiệp ước này, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và các chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, không những vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, mà còn là thách thức cam go đối với hòa bình, ổn định trong khu vực và trật tự quốc tế bình thường, sẽ không được bất cứ quốc gia có chủ quyền nào dung thứ.
Khi đề cập hành vi vượt biên của quân đội Ấn Độ, Chủ nhiệm Ban Biên tập Nam Á Sở Châu Á-Thái Bình Dương Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Diệp Hải Lâm cho rằng, "Hiệp ước Tây Tạng-Ấn Độ Hội nghị Trung-Anh" ký năm 1890 đã hoạch định rõ ràng đối với đoạn Xích Kim trên đường biên giới Trung-Ấn. Ông nói:
"Hiệp ước Tây Tạng-Ấn Độ năm 1890 là rõ ràng đối với đoạn Xích Kim trên đường biên giới Trung-Ấn, phía Ấn Độ không thể phủ nhận điểm này, vì vậy mới muốn phủ định tính hợp lý của cả Hiệp bước biên giới năm 1890. Đương nhiên sự phủ định này không có ý nghĩa thực tế, bởi vì sau khi Ấn Độ độc lập, chính phủ các khóa của Ấn Độ đều đã bày tỏ rõ ràng về hiệu lực của Hiệp ước này. Sự phủ nhận của Ấn Độ có thể nói chỉ uổng công mà thôi."
Hiệp ước được Ấn Độ công nhận và nhiều lần xác nhận, đã bị hành vi vượt biên của chính quân đội Ấn Độ chà đạp một cách tàn nhẫn. Vậy thì, là một nước lớn, vì sao Ấn Độ lại không sợ bị cáo buộc vi phạm trắng trợn Hiệp ước, bất chấp và né tránh Hiệp ước năm 1890? Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu vấn đề quốc tế Trung Quốc Vinh Ưng cho rằng, gây ra tranh chấp là mục đích của Ấn Độ. Khu vực Động Lãng (Doklam) vốn không có tranh chấp, để biện minh cho hành vi vượt biên, Ấn Độ buộc phải cố nặn ra cái cớ, tìm lý do để hòng đục nước béo cò. Ông nói:
"Khu vực Động Lãng (Doklam) vốn thuộc lãnh thổ Trung Quốc không thể chối cãi được, cũng có nghĩa là hoàn toàn không tồn tại tranh chấp. Nhưng bởi vì Ấn Độ đã vượt biên phi pháp, đã tạo ra một sự kiện như vậy, vậy thì để tìm ra cái cớ cho sự kiện vượt biên phi pháp, biện minh cho hành vi phi pháp, Ấn Độ đã nặn ra một tranh chấp ở khu vực Động Lãng (Doklam)."
Hiện nay, Trung Quốc giữ thái độ kiềm chế cao, hơn nữa chưa hề từ bỏ nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao. Về việc này, ông Vinh Ưng cho rằng, xuất phát từ cân nhắc đến toàn cục quan hệ Trung-Ấn, đứng trước sự lưu lại phi pháp của quân đội Ấn Độ, Trung Quốc luôn mong bảo lưu con đường và phương thức trao đổi hiện có. Đây là một cân nhắc lâu dài.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |