Ngày 30/7, trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Nga, Tổng thống Nga Pu-tin cho biết, Mỹ cần giảm 755 nhân viên làm việc ở các cơ quan ngoại giao tại Nga, như vậy khiến số người làm việc tại các cơ quan ngoại giao hai nước ngang nhau. Hiển nhiên, động thái này của ông Pu-tin là nhằm đáp trả Quốc hội Mỹ mới đây cưỡng chế thúc đẩy dự luật trừng phạt. Dư luật phổ biến cho rằng, sự đối đầu giữa Nga và Mỹ rất khó dịu lại trong thời gian tới, tuy nhiên sẽ không xảy ra xung đột quyết liệt.
Nga hiện có 455 người làm việc tại các cơ quan ngoại giao Nga tại Mỹ. Theo yêu cầu của Tổng thống Pu-tin, Mỹ cần phải rút 755 nhân viên ngoại giao khỏi Nga. Trước đó, Nga còn tuyên bố biện pháp hạn chế các cơ quan ngoại giao Mỹ sử dụng nhà đất Nga.
Tổng thống Pu-tin cho biết, các biện pháp chống trừng phạt mà Nga có thể áp dụng đối với Mỹ còn rất nhiều. Tuy nhiên, ông cho rằng, hiện không cần bổ sung biện pháp hạn chế khác đối với Mỹ.
Phó Chủ nhiệm, Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu ngoại giao Nga Sở Nghiên cứu Nga và Âu-Á Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Lý Dũng Tuệ cho rằng, việc cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ "vượt mức" là không có vấn đề gì xét từ nguyên tắc đối xứng ngoại giao, nhưng Nga lựa chọn hành động vào thời điểm này rõ ràng là nhằm bày tỏ phẫn nộ đối với sự trừng phạt mới của Mỹ, là một sự đáp trả.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quân sự và chính trị Viện Nghiên cứu Mỹ và Ca-na-đa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga Ba-ty-úc (Batyuk) cho rằng, Nga trước đó luôn nuôi hy vọng bình thường hóa quan hệ với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm lên nắm quyền. Nhưng dự luật trừng phạt mới của Mỹ trên thực tế đã loại trừ khả năng này.
Mỹ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt với cớ Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kể từ cuối năm ngoái. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma khi đó ra lệnh trục xuất 35 quan chức ngoại giao Nga tại Mỹ và hạn chế các cơ quan ngoại giao Nga sử dụng nhà đất Mỹ. Tháng 6 năm nay, Thượng viện Mỹ phê chuẩn tăng cường trừng phạt đơn phương đối với Nga. Ngày 27/7, Thượng viện Mỹ lại thông qua dự luật, bổ sung trừng phạt kinh tế đối với các cá nhân và thực thể Nga.
Trước sự bức ép của Mỹ, Nga luôn thể hiện lý tính và nhẫn nại, nhưng bất cứ từ góc độ chính trị trong nước hay cân nhắc đến hình ảnh quốc tế của Nga, Tổng thống Nga Pu-tin không thể luôn không có hành động trước việc Mỹ bổ sung trừng phạt mới. Ngày 28/7, Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao tại Nga, cấm Đại sứ quán Mỹ sử dụng nhiều tài sản nhà đất tại Mát-xcơ-va.
Mặc dù ông Pu-tin luôn thể hiện là một nhà lãnh đạo cứng rắn, nhưng trong việc xử lý quan hệ với Mỹ, ông đã thể hiện đầy đủ sự lý tính và nhẫn nhượng. Khi trả lời phỏng vấn, ông dứt khoát cho biết tạm thời không có ý định đáp trả mạnh mẽ cách làm tiêu cực của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Nga và Mỹ vẫn còn không gian hợp tác trong các công việc quốc tế quan trọng và giải quyết vấn đề khu vực. Ông Pu-tin biết rất rõ: Một mặt, quyền quyết định chính sách đối với Nga của ông Đô-nan Trăm có hạn; mặt khác, đối với ông Trăm xuất thân doanh nhân, cần dành ra "cán cân" đàm phán thích đáng để đổi lấy cơ hội đàm phán.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |