• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc-ASEAN thiết thực thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực

    2017-08-01 11:39:04     cri
    "Hội thảo Dịch vụ việc làm 'Một vành đai, một con đường' ASEAN và Trung, Nhật, Hàn" tuần trước đã diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, hội nghị đã giới thiệu thành quả lĩnh vực dịch vụ việc làm công cộng mà dự án hợp tác Nam Nam giữa Trung Quốc và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) giành được tại Cam-pu-chia và Lào. Vụ trưởng Vụ Chính sách việc làm Tổ chức Lao động quốc tế tại hội nghị cho biết, đây là thể hiện cụ thể kinh nghiệm của Trung Quốc giúp đỡ hiệu quả các nước ASEAN.

    Vụ trưởng Vụ Việc làm Bộ Lao động và Dạy nghề Cam-pu-chia Hong Choeun khi trả lời báo giới cho biết, "dự án 'hợp tác Nam Nam' đã cung cấp mặt bằng và cơ hội rất tốt cho Cam-pu-chia. Trung Quốc đã dành sự hỗ trợ tiền vốn, kinh nghiệm và kỹ thuật cho chúng tôi, chúng tôi cũng đã nhiều lần tổ chức cho người đến Trung Quốc học tập, trình độ dịch vụ việc làm đã được nâng cao rõ rệt."

    Tại hội thảo, đại biểu các nước đã cùng thảo luận lộ trình tiếp tục mở rộng giao lưu và hợp tác về mặt nguồn nhân lực và an sinh xã hội trong khuôn khổ sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Theo đà xây dựng "Một vành đai, một con đường" và thúc đẩy hợp tác phiên bản nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, Trung Quốc và ASEAN cần cấp thiết đào tạo một số lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao.

    Những năm gần đây, Trung Quốc và ASEAN đã giành được nhiều thành quả về mặt phát triển nguồn nhân lực. Được sự tài trợ của Quỹ Hợp tác Trung Quốc-ASEAN do Trung Quốc tài trợ thành lập, Trung Quốc đã đào tạo hàng ngàn nhân tài chuyên môn trong hơn mười lĩnh vực như kinh tế thương mại, tài chính, sinh học nông nghiệp, khoa học công nghệ biển, v.v cho các nước ASEAN. Chính phủ Trung Quốc còn thành lập quỹ đặc biệt hợp tác khu vực châu Á, tài trợ các ban, ngành hữu quan Trung Quốc tham gia hợp tác khu vực, đặc biệt là tăng cường hợp tác với ASEAN.

    Trung Quốc và các nước ASEAN thiết lập cơ sở đào tạo nhân lực và cơ chế đối thoại hợp tác. Hiện nay, Trung Quốc và các nước Thái Lan, Việt Nam, Phi-li-pin, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a đã ký Hiệp định công nhận lẫn nhau văn bằng về giáo dục, học vị học hàm, đồng thời thực thi chương trình thúc đẩy du học, chương trình hỗ trợ giáo dục "Con đường Tơ lụa", v.v.

    Tháng 11 năm 2007, Cơ sở hợp tác phát triển nguồn nhân lực Trung Quốc-ASEAN ở Quảng Tây đã khánh thành, đây là cơ sở đầu tiên hợp tác phát triển nguồn nhân lực Trung Quốc-ASEAN. Các đơn vị hữu quan của Cơ sở quanh năm tổ chức các lớp đào tạo chuyên đề trồng trọt nông nghiệp, ươm giống, v.v cho các nước ASEAN, cùng các nước ASEAN chia sẻ thành quả công nghệ phòng chống dịch bệnh động vật và công nghệ chẩn đoán nhanh dịch bệnh động vật, v.v, đồng thời thành lập "Cơ sở đào tạo nhân lực Trung Quốc-Cam-pu-chia", cùng thực thi dự án giáo dục và đào tạo nhằm vào những người quản lý và công nhân sản xuất ở tuyến đầu của doanh nghiệp Cam-pu-chia, hợp tác đạt được thành công đáng ghi nhận.

    Được biết, là thí điểm hợp tác dịch vụ lao động xuyên biên giới Trung-Việt, thành phố Sùng Tả và thành phố Phòng Thành Cảng Quảng Tây đã ký thỏa thuận hợp tác với bốn tỉnh biên giới Việt Nam, hiện nay công tác thí điểm tiến triển tốt đẹp. Quảng Tây còn sẽ tích cực tiến tới triển khai thí điểm Khu vực thử nghiệm hợp tác và phát triển nguồn nhân lực Trung Quốc-ASEAN, tiếp tục nới lỏng chính sách, cho phép sinh viên tốt nghiệp đại học các nước ASEAN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Quảng Tây.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>