• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tô-mô-mi I-na-đa: Từ người kế nhiệm Thủ tướng A-bê đến "con rơi"

    2017-07-31 13:43:08     CRIonline

    Ngày 28/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tô-mô-mi I-na-đa tuyên bố từ chức. Chính khách cực hữu từng được coi là người kế nhiệm của Thủ tướng A-bê này đã lặng lẽ ra đi. Sau khi đảng Dân chủ Tự do của ông A-bê thảm bại trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tô-ky-ô, bà Tô-mô-mi I-na-đa nhiều lần phát biểu không thỏa đáng ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, trở thành "đích ngắm chung", trong khi vụ bê bối về Bộ Quốc phòng bị tình nghi tập thể che giấu thông tin về hành động giữ gìn hòa bình của Lực lượng Phòng vệ tiếp tục lên men lại càng đẩy bà lên đầu sóng ngọn gió.

    Là người tâm phúc của Thủ tướng Nhật A-bê, sau khi từ chức, bà Tô-mô-mi I-na-đa liệu có được trọng dụng bổ nhiệm vào chức vụ khác hay không hay là rời khỏi chính trường thu hút sự quan tâm của mọi người.

    Trước khi dấn thân vào chính trường, bà Tô-mô-mi I-na-đa là một luật sư. Tư tưởng cánh hữu của bà bị ảnh hưởng rất lớn từ gia đình. Bà còn là người ủng hộ tập san do "Hội nghị Nhật Bản"-đoàn thể cựu hữu biên soạn xuất bản, thường xuyên phát biểu những ngôn luận cánh hữu như phủ nhận vụ thảm sát Nam Kinh, cổ súy viếng đền Y-a-xư-cư-ni. Bởi vậy, bà lọt vào mắt xanh của ông A-bê, lúc đó chỉ là quyền Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do, từ đó bước vào chính trường.

    Năm 2012, cùng với ông A-bê một lần nữa lên nắm quyền, bà Tô-mô-mi I-na-đa với vốn liếng chính trị chẳng là bao bỗng chốc đã "nổi lên như cồn". Tháng 12 cùng năm, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính. Năm 2014, ông A-bê trọng điểm đào tạo bà như "ngôi sao thế hệ sau", bổ nhiệm bà làm người phụ trách chính sách, một trong ba chức vụ quan trọng trong đảng Dân chủ Tự do. Tháng 8/2016, ông A-bê cải tổ Nội các, bổ nhiệm bà Tô-mô-mi I-na-đa không hề có kinh nghiệm về an ninh và quốc phòng làm Bộ trưởng Quốc phòng. Sự điều chỉnh nhân sự này của ông A-bê bị giới phân tích cho là tạo cơ hội rèn luyện cho bà, vị thế "người kế nhiệm ông A-bê" của bà ngày càng rõ rệt.

    Tuy nhiên, sau khi đảm nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng, cuộc đời chính trị của bà Tô-mô-mi I-na-đa bắt đầu xuống dốc. Từ đầu năm 2017 đến nay, bà nhiều lần phát biểu không thỏa đáng tại các trường hợp công khai, và trở thành tiêu điểm quan tâm của dư luận bởi các vụ bê bối trong đó có vụ che giấu thông tin. Vụ che giấu thông tin liên quan đến Lực lượng phòng vệ và Bộ Quốc phòng Nhật Bản là chỉ Bộ Quốc phòng từ chối công khai bản ghi chép hàng ngày về hoạt động hàng ngày của lực lượng giữ gìn hòa bình Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại Nam Xu-đăng với lý do tài liệu liên quan đã bị tiêu hủy.

    Tuy nhiên, bất cứ đảng đối lập chỉ trích ra sao, Thủ tướng A-bê đều phớt lờ và dốc sức bảo vệ bà Tô-mô-mi I-na-đa. Sự nông cạn và bướng bỉnh của bà Tô-mô-mi I-na-đa cũng như sự che chở của Thủ tướng A-bê khiến ngày càng nhiều người lấy làm bất mãn.

    Trước cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tô-ky-ô, bà Tô-mô-mi I-na-đa một lần nữa phát biểu không thỏa đáng giúp vận động tranh cử cho ứng viên của đảng Dân chủ Tự do với danh nghĩa Lực lượng Phòng vệ. Lời nói và hành động của bà cũng tác động trực tiếp tới kết quả bầu cử của đảng Dân chủ Tự do, dẫn đến thảm bại trong cuộc bầu cử.

    Thời gian qua, vụ che giấu thông tin tiếp tục lên men. Đứng trước sức ép to lớn, ông A-bê với tỷ lệ ủng hộ lao dốc mạnh buộc phải quyết định bổ nhiệm người khác thay bà Tô-mô-mi I-na-đa.

    Mặc dù bà Tô-mô-mi I-na-đa từ chức Bộ trưởng Quốc phòng, nhưng điều này không có nghĩa là cuộc đời chính trị của bà sẽ kết thúc. Đúng như bà đã nói, tư tưởng chủ nghĩa quân phiệt và lịch sử quan của bà rất giống với ông A-bê, là người kiên định theo đuổi ông A-bê trong các vấn đề sửa đổi Hiến pháp, lịch sử, an ninh. Ông A-bê có thể sắp xếp một vị trí nghỉ ngơi dưỡng sức trong đảng cho bà Tô-mô-mi I-na-đa, hướng đi của bà sắp tới sẽ thu hút sự quan tâm của mọi người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>