• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc và ASEAN thúc đẩy hợp tác xóa đói giảm nghèo dựa trên tình hình của mỗi nước

    2017-07-28 14:15:26     CRIonline

    Diễn đàn Trung Quốc – ASEAN về phát triển xã hội và xóa đói giảm nghèo lần thứ 11 diễn ra tại Xiêm Riệp, Cam-pu-chia từ ngày 25-27/7, quan chức chính phủ, chuyên gia, học giả, đại diện doanh nghiệp vốn Trung Quốc, tổ chức phi chính phủ Trung Quốc và 10 nước ASEAN cũng như đại diện các tổ chức quốc tế, hơn 120 người đã tham dự Diễn đàn.

    Những năm qua, Trung Quốc và ASEAN không ngừng sâu sắc hợp tác xóa đói giảm nghèo, các lĩnh vực hợp tác đã che phủ nhiều lĩnh vực như khu thương mại tự do, năng lượng xanh, hợp tác văn hóa, xóa đói giảm nghèo, v.v.. Quan niệm và kinh nghiệm trong xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc nhận được sự coi trọng cao của đại diện các nước ASEAN, một số ý tưởng và cách làm hay của Trung Quốc đang được các nước ASEAN tham khảo.

    Bộ trưởng Bộ Phát triển nông thôn Cam-pu-chia Ốc Ra-bun cho biết, ông rất ấn tượng về cách làm của Trung Quốc nhấn mạnh tạo thêm việc làm trong quá trình xóa đói giảm nghèo. Ông cho biết thêm, sự phát triển của ngành du lịch đã tạo điều kiện cho công tác xóa đói giảm nghèo của Cam-pu-chia. Cùng với số du khách Trung Quốc đến Cam-pu-chia du lịch không ngừng tăng lên, người dân địa phương không những có thể tăng thu nhập thông qua bán hàng, phát triển ngành thủ công, mà còn có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch sau khi tập huấn.

    Tại Diễn đàn, các đại biểu Trung Quốc và các nước ASEAN đã trao đổi về những thực tiễn và tìm tòi mới trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo. Bài phát biểu của Giáo sư Đại học Thanh Hoa Lý Phương Linh đã thu hút sự quan tâm của các đại diện tham dự Diễn đàn. Ông nói: "Rất nhiều khu vực của ASEAN thiếu hụt về năng lượng, trong khi Trung Quốc đang kết hợp phát triển năng lượng tái tạo với xóa đói giảm nghèo, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các bạn ASEAN, triển khai hợp tác và hỗ trợ đa phương hóa, đa dạng hóa".

    Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Truyền thông văn hóa quốc tế (Bắc Kinh) châu Á – Thái Bình Dương CTV Chu Diệm đã lấy hợp tác điện ảnh làm ví dụ để giới thiệu ý tưởng mới về xóa đói giảm nghèo. Năm ngoái, công ty này và Chính phủ Lào đã hợp tác hoàn thành quay bộ phim "Hoa Chăm pa", bộ phim hợp tác đầu tiên giữa Trung Quốc và Lào. Ông nói với phóng viên rằng, hợp tác quay phim là một thử nghiệm trong xóa đói giảm nghèo bằng dự án văn hóa.

    Tháng 12 năm ngoái, dự án hợp tác thí điểm xóa đói giảm nghèo Đông Á do Trung Quốc đề xướng được khởi đầu trước tiên tại Lào. Theo thiết kế dự án, trong ba năm tới, Trung Quốc sẽ hợp tác xây dựng các cơ sở hạ tầng như đường sá, hệ thống cấp nước, v.v., nâng đỡ các ngành nông nghiệp như nuôi trồng trọ, v.v., đồng thời triển khai các hoạt động như trị lý môi trường cộng đồng, hỗ trợ về vật tư, cử chuyên gia tổ chức tập huấn, v.v. tại 6 làng ở Lào, Cam-pu-chia và Mi-an-ma, thiết thực cải thiện điều kiện sản xuất và cuộc sống của người dân trong làng, tăng thêm sức sống phát triển của các thôn làng thông qua những biện pháp nói trên.

    Trang web chia sẻ kiến thức xóa đói giảm nghèo trong khuôn khổ Hợp tác Nam Nam do Cổng thông tin Phát triển Trung Quốc và Trung tâm Xóa đói giảm nghèo quốc tế Trung Quốc phối hợp vận hành, mới đây đã mở chuyên mục "Dư án giao lưu cán bộ thôn ASEAN+3", khơi thông kênh giao lưu xóa đói giảm nghèo với 10 nước ASEAN, trở thành một thử nghiệm nữa trong mô hình hợp tác xóa đói giảm nghèo Trung Quốc – ASEAN. Quan chức Bộ Phát triển nông thôn Cam-pu-chia cho rằng, phương thức này đã giới thiệu kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo một cách đa phương hóa, đa dạng hóa và từ nhiều góc độ, có tác dụng tham khảo cho thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>