Để kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, thúc đẩy giao lưu nhân văn Trung Quốc-ASEAN, mới đây, Trung tâm Trung Quốc-ASEAN, Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân thành phố Bắc Kinh và chính quyền quận Tây Thành Bắc Kinh đã tổ chức hoạt động "Ngày Trung Quốc-ASEAN" năm 2017 tại Nhã Tập, Nguyệt Đàn, Bắc Kinh. Đại diện Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Khổng Như Mộng, Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc Soegeng Rahaidjo, v.v đã lần lượt phát biểu chào mừng. Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân thành phố Bắc Kinh Điền Nhạn, Đại sứ Lào tại Trung Quốc Vandy, Đại sứ Mi-an-ma tại Trung Quốc U Thin Linn Ohn cùng Phu nhân, Đại sứ Xin-ga-po tại Trung Quốc Stanley Loh Ka Leung cùng Đại sứ quán các nước ASEAN tại Trung Quốc như Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Thái Lan, v.v, cùng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Trung Quốc và đại diện các giới xã hội Trung Quốc và các nước ASEAN cả thảy khoảng 150 người đã tham dự.
Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Dương Tú Bình gửi lời chúc mừng cho biết, ASEAN từ ngày thành lập đến nay không ngừng lớn mạnh, đã trở thành một lực lượng quan trọng trong khu vực và trên cả thế giới, đã đóng góp quan trọng cho hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực. Việc thành lập Cộng đồng ASEAN đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ mới cho hợp tác trong khu vực châu Á. Hiện nay ASEAN đang tích cực thực hiện văn kiện tầm nhìn ASEAN 2025, tiếp tục thúc đẩy Cộng đồng ASEAN phát triển lên tầm cao mới và mức độ sâu hơn. Bà cho biết, giao lưu nhân văn giữa Trung Quốc và ASEAN diễn ra dồn dập, đã trở thành điểm sáng mới trong quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Hai bên tích cực cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường", dốc sức thúc đẩy lòng dân tương thông. Trung tâm Trung Quốc-ASEAN đã triển khai hoạt động phong phú đa dạng về mặt thúc đẩy giao lưu lĩnh vực nhân văn như giáo dục, văn hóa, du lịch, v.v, mong thông qua tổ chức hoạt động "Ngày Trung Quốc-ASEAN" năm 2017, tiếp tục thể hiện đầy đủ sức quyến rũ văn hóa độc đáo của Trung Quốc và các nước ASEAN, đặc biệt là thành quả về mặt di sản văn hóa phi vật thể và kế thừa thủ công mỹ nghệ, đã tăng thêm mầu sắc tươi sáng cho thúc đẩy học hỏi lẫn nhau về văn hóa giữa Trung Quốc và ASEAN.
Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Trung Quốc Soegeng Rahaidjo trong lời phát biểu chỉ rõ, ASEAN thành lập 50 năm nay, các nước thông qua đối thoại thiết lập sự tin cậy lẫn nhau, và đã duy trì tính đa dạng cùng lợi ích độc đáo của các bên trên cơ sở đó. Quan hệ giữa các nước ASEAN và Trung Quốc có nguồn gốc lâu dài. In-đô-nê-xi-a là nước dọc Con đường Tơ lụa cổ xưa, trong nhân dân In-đô-nê-xi-a lưu truyền câu chuyện Trịnh Hòa hạ Tây Dương. Đến nay hợp tác các lĩnh vực, trong đó bao gồm cả văn hóa và xã hội giữa In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc đã giành được thành tựu to lớn, mong nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, thông qua hoạt động kỷ niệm lần này, tạo cơ hội mới cho sâu sắc hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc cũng như tình hữu nghị giữa nhân dân các nước, cùng thực hiện giấc mơ hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ.
Hoạt động lần này lấy kế thừa và phát triển di sản văn hóa phi vật thể làm chủ đề, nội dung phong phú đa dạng, bao gồm biểu diễn di sản văn hóa phi vật thể Trung Quốc, Triển lãm Hàng thủ công mỹ nghệ di sản văn hóa phi vật thể ASEAN, Triển lãm Nhìn lại hành trình văn hóa Bắc Kinh-ASEAN, giới thiệu và trải nghiệm kỹ nghệ di sản văn hóa phi vật thể Bắc Kinh, v.v.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |