Gần 10 năm qua, hợp tác nông nghiệp giữa Trung Quốc và ASEAN diễn ra không ngừng, trao đổi thương mại nông sản ngày càng nóng lên, giao lưu kỹ thuật nông nghiệp dồn dập, hợp tác nông nghiệp song phương đang vượt hạn chế bởi không gían, thúc đẩy "vòng tuần hoàn thuận lợi" (Virtuous cycle).
Những năm gần đây, giao lưu trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp, thương mại nông sản, thương mại điện tử nông nghiệp, v.v giữa Quảng Tây và ASEAN ngày càng mở rộng.
Theo con số thống kê do sở Nông nghiệp Quảng Tây công bố, kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản Quảng Tây năm 2016 đạt 5 tỉ 752 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 1 tỉ 962 triệu USD; hạt giống rau xuất khẩu sang Việt Nam trong năm chiếm 60% tổng số hạt giống rau Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam. Kể từ năm 2013, Quảng Tây lần lượt khởi động xây dựng Trạm thực nghiệm giống cây trồng (Quảng Tây) Trung Quốc-ASEAN tại Lào, Việt Nam và Cam-pu-chia, bắt đầu từ trình diễn và mở rộng giống cây trồng phù hợp, xây dựng cơ sở trồng trọt cây trồng nông nghiệp với cây lương thực như lúa nước, v.v làm chính và cây kinh tế như rau, củ, quả, v.v làm phụ tại các nước ASEAN, đồng thời từng bước kéo dài đến chuỗi công nghiệp như xử lý sau thu hoạch, chế biến sâu, lô-gi-xtích kho bãi cùng thương mại, v.v, thúc đẩy hợp tác sâu sắc kinh tế nông nghiệp song phương. Ba năm qua, Trạm thử nghiệm đã du nhập hơn 300 giống mới trình diễn trồng thử của Trung Quốc cho các nước đối tác.
Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN Đàm Tiêu Cương cho biết, "nông nghiệp là lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa Trung Quốc và ASEAN, phát triển thương mại điện tử, thiết lập kênh thương mại điện tử xuyên biên giới, có lợi cho mở rộng thương mại nông sản song phương, nâng cao trình độ hợp tác nông nghiệp, mở rộng chuỗi hợp tác công nghiệp, thực hiện cùng có lợi cùng thắng." Hai tháng qua, Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN hai lần tổ chức dự án đào tạo viện trợ nước ngoài về thương mại điện tử tại Nam Ninh, Quảng Tây, đào tại nhân tài thương mại điện tử cho các nước ASEAN.
Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Zamboanga Phi-li-pin
Michael Lelly Pe Tiulim cho phóng viên biết, hiện nay Phi-li-pin-Trung Quốc có môi trường hợp tác kinh tế thương mại rất tốt, sau này thông qua kênh thương mại điện tử, tin rằng có thể tiếp tục thúc đẩy lưu thông thương mại nông sản giữa hai nước, giúp nông dân Phi-li-pin tăng thu nhập, đóng vai trò giảm nghèo. Ông cho biết, hiện nay phát triển thương mại điện tử Phi-li-pin đang ở giai đoạn cất bước, kênh thương mại điện tử Lazada do Tập đoàn Alibaba Trung Quốc kiểm soát cổ phần đã đến Phi-li-pin phát triển, mong trong tương lai có nhà đầu tư Trung Quốc hợp tác với Phi-li-pin trong lĩnh vực này, chung tay phát triển thị trường thương mại điện tử nông sản Phi-li-pin.
Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Tiền Khắc Minh gần đây tại Bắc Kinh cho biết, Trung Quốc sau này sẽ tăng nhập khẩu từ các nước ASEAN, tiếp tục hợp tác sâu sắc với các bên ASEAN trong lĩnh vực Hải quan, giám sát chất lượng và kiểm nghiệm kiểm dịch, đơn giản hóa thủ tục thông quan, để tạo điều kiện cho các sản phẩm thế mạnh của các nước ASEAN như nông sản, trái cây nhiệt đới, thủy sản, cao su tự nhiên, dầu cọ, v.v xuất khẩu sang Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |