Ngày 24/7, tại Trung tâm Phát triển toàn cầu ở Oa-sinh-tơn, Mỹ, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế La-gác-đơ đã phát biểu quan điểm của bà về những thách thức và xu hướng mà kinh tế toàn cầu phải đối mặt. Bà nói, ngoại trừ Mỹ và Anh thấp hơn dự báo, kinh tế toàn cầu đang tiếp tục phục hồi, nhưng trong trung hạn, việc thắt chặt môi trường tài chính toàn cầu có thể gây áp lực đối với một số nền kinh tế, trong trung và dài hạn, rủi ro chống toàn cầu hóa không thể coi nhẹ. Bà bói:
"Rủi ro trung và dài hạn là, chống toàn cầu hóa, chống thương mại quốc tế, chống đổi mới đột phá về công nghệ. Chủ nghĩa dân túy lại nổi lên bởi tâm trạng chưa được hưởng lợi từ trong toàn cầu hóa, đây là rủi ro rõ ràng."
Nếu không thể nâng cao mức tăng trưởng tiềm năng, khiến tăng trưởng kinh tế mang tính bao trùm hơn, chủ nghĩa bảo hộ cuối cùng sẽ dẫn đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm năng suất, giá tiêu dùng có thể giao dịch tăng lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các gia đình có thu nhập thấp trên toàn cầu.
Bà La-gác-đơ còn cho biết, nhìn về lâu dài, vấn đề biến đổi khí hậu và hiện tượng bất bình đẳng ngày càng nghiêm trọng sẽ mang lại tác động tiêu cực, mà những vấn đề này là cần phải bắt đầu áp dụng biện pháp đối phó ngay từ bây giờ. Bà La-gác-đơ cho biết, nền kinh tế toàn cầu cần thực hiện tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng và bao trùm, khuôn khổ đa phương của quan hệ kinh tế quốc tế hoạt động có hiệu quả chắc chắn có thể phát huy vai trò quan trọng, ví dụ như G20.
Báo cáo của Quỹ Tiền tệ quốc tế cho biết, thu nhập của người lao động giảm, đặc biệt là thái độ bảo hộ rõ ràng của một số nước phát triển, có thể dẫn đến giảm công ăn việc làm ở các nước đang phát triển có thu nhập thấp, đối mặt với cục diện này, bà La-gác-đơ nói, giải pháp quan trọng là tăng cường đầu tư vào giáo dục, dành sự hỗ trợ tích cực cho những người bị ảnh hưởng bất lợi bởi những thay đổi trong công nghệ hay thương mại."
Chủ tịch Trung tâm Phát triển toàn cầu chủ trì Hội nghị Đối thoại trong ngày, ông A-xút A-mét bổ sung rằng, phát triển công nghệ sẽ mang lại rất nhiều công việc mới, nếu chính phủ một nước chỉ đặt điểm quan tâm vào duy trì cơ hội việc làm ở các doanh nghiệp lớn truyền thống, thì chắc chắn là sai hướng, hơn nữa không có lợi cho sự đổi mới và phát triển. Ông nói:
"Nếu tiêu điểm quan tâm của chính phủ là cố gắng bảo vệ và giảm thiểu việc mất công ăn việc làm, chứ không phải giúp doanh nghiệp nhỏ mới tạo ra công ăn việc làm, sẽ chỉ trì hoãn tiến trình tất nhiên của nó, tụt hậu hơn nữa trong cạnh tranh.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |