• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là chỗ dựa cho sự ổn định và phát triển của thế giới

    2017-07-24 15:17:52     cri

    Trong những năm qua, hai nước Trung Quốc và Thái Lan từng tổ chức tập trận chung. Trước thềm kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Trung Quốc (Ngày 1-8), nhân sĩ quân đội Thái Lan đã đánh giá cao vai trò tích cực mà quân đội Trung Quốc đã phát huy trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, tăng cường giao lưu quân sự giữa các nước trên thế giới v.v, và nêu rõ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là chỗ dựa cho sự ổn định và phát triển của thế giới.

    Ông Paisan Puechmongkol, Cố vấn của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Pra-vít là nhân sĩ quân đội kỳ cựu của Thái Lan, trong văn phòng có nhiều bức ảnh chụp cùng với nhiều nhà lãnh đạo quân đội Trung Quốc. Ông nói:

    "Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã gánh vác nhiều sứ mệnh gìn giữ hòa bình hơn so với trước đây. Sự phát triển hòa bình của thế giới không thể tách rời với vai trò quan trọng của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đặc biệt là sau khi Trung Quốc khởi xướng thành lập các tổ chức như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng v.v. lực lượng hòa bình và phát triển trên thế giới trở nên cân bằng và ổn định hơn. Nhất là Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' càng nêu bật Trung Quốc mong muốn phát triển hoà bình và hữu nghị với các nước, vì vậy đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các nước trên thế giới trong đó có Thái Lan".

    Ông Paisan Puechmongkol còn nêu rõ, hiện quan hệ hữu nghị giữa các nước ASEAN và quân đội Trung Quốc là tốt nhất từ trước đến nay, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là chỗ dựa cho sự ổn định và phát triển của thế giới. Ông nói:

    "Các nước ASEAN đã nhận thức được một số nước nào đó đã lợi dụng và chiếm đóng nước nhỏ với danh nghĩa chống khủng bố. Nhưng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôn chỉ trước sau như một là bảo vệ hòa bình của loài người, duy trì sự cân bằng lực lượng giữa các nước, là chỗ dựa cho sự ổn định và phát triển của thế giới".

    Ông Paisan Puechmongkol còn giải thích tính chân thực về "Trung Quốc và Thái Lan thân như anh em một nhà" bằng sự từng trải của mình. Năm 2011, khi Thái Lan xảy ra trận lũ lụt nghiêm trọng, Chính phủ và quân đội Trung Quốc đã giang rộng vòng tay viện trợ cho Thái Lan ngay trong giờ đầu tiên.

    "Chỉ trong 3 ngày, Chính phủ Trung Quốc đã cử chuyên cơ đến Băng Cốc cung cấp cho Thái Lan một lượng lớn thiết bị và vật tư cứu trợ thiên tai như xà lan, xuồng cao su v.v. Mức độ viện trợ của Chính phủ Trung Quốc trong đợt thiên tai lũ lụt này là lớn nhất trong tất cả các nước."

    Ông Paisan Puechmongkol cho biết, cho dù Trung Quốc đã tự chủ nghiên cứu và chế tạo thành công nhiều trang thiết bị quân sự công nghệ cao, nhưng quân đội Trung Quốc luôn giữ quan niệm phát triển hòa bình. Ông nói:

    "Việc xây dựng hiện đại hóa quân đội Trung Quốc đã đứng vào hàng đầu thế giới. Siêu máy tính "Thiên Hà I", "Thiên Hà II", vệ tinh nhân tạo, máy bay tiêm kích do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu chế tạo đã phá vỡ sự độc quyền đối với công nghệ cao quân sự thế giới của một số ít nước. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc từ 'súng trường thô sơ' phát triển thành trang thiết bị công nghệ cao hiện nay, có thể nói là thành tựu vĩ đại trong lịch sử quân sự thế giới, đây là điều mà các nước khác không thể sánh kịp. Hơn nữa quân đội Trung Quốc luôn giữ quan niệm phát triển hòa bình, điều này rất đáng ca ngợi".

    Ông Paisan Puechmongkol còn đề nghị nâng cao hơn nữa giao lưu quân sự giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, tăng cường tin cậy lẫn nhau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>