Được biết, Bộ Nội vụ mới thành lập sẽ được thiết lập hoàn tất vào 6 tháng đầu năm tới, phụ trách ấn định công tác quy hoạch chiến lược, điều phối và hỗ trợ công tác của các cơ quan liên quan đến an ninh quốc gia như Bộ Di trú và Bảo vệ biên giới, Cơ quan An ninh nội địa và Thực thi pháp luật, Cơ quan Tình báo, Cảnh sát Liên bang, Lực lượng Biên phòng và Ủy ban Tình báo Hình sự Ô-xtrây-li-a.
Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Tơn-bun cho biết, tình hình an ninh mà Ô-xtrây-li-a phải đối mặt ngày càng phức tạp, đe dọa khủng bố và tội phạm có tổ chức trong tương lai gần sẽ không ngừng tăng lên.
Được biết, chính phủ Ô-xtrây-li-a còn sẽ trao quyền lực lớn hơn cho quân đội về mặt chống khủng bố.
Ngoài ra, để đối phó với đe dọa của tấn công khủng bố, chính phủ Ô-xtrây-li-a còn sẽ ban hành luật pháp mới, bắt buộc các phương tiện truyền thông xã hội phải phối hợp với Cơ quan Tình báo nội địa Ô-xtrây-li-a được truy cập vào các thông tin được mã hóa của nghi can khủng bố và các tội phạm khác.
Các phương tiện truyền thông Ô-xtrây-li-a cho rằng, chính phủ Ô-xtrây-li-a thành lập cơ quan mới, sửa đổi luật pháp hiện hành, đẩy mạnh chống khủng bố, chủ yếu là do một loạt các vụ tấn công khủng bố xảy ra trong những năm gần đây, đặc biệt là vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Xít-ni tháng 12 năm 2014. Lúc đó, một phần tử cực đoan bắt 18 người trong một quán cà phê ở trung tâm Xít-ni làm con tin. Giới chức cảnh sát đã mở cuộc tấn công sau khi cầm cự 16 tiếng đồng hồ với phần tử cực đoan và một con tin bị bắn chết, cả vụ này đã làm 3 người chết, 4 người bị thương.
Giáo sư Michael Wesley, chuyên gia vấn đề an ninh quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Ô-xtrây-li-a cho biết, Ô-xtrây-li-a hiện có khoảng 100-200 phần tử cực đoan "đáng lo ngại", chúng hoặc là tư tưởng chịu sự ảnh hưởng của tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo", hoặc là đang chiến đấu tại I-rắc và Xy-ri.
Tuy nhiên, trong nước Ô-xtrây-li-a cũng có ý kiến khác nhau về việc chính phủ thành lập một siêu bộ như vậy để chống khủng bố. Nhà lãnh đạo đảng đối lập Shotton cho biết, ông Tơn-bun đột nhiên đưa ra q uyết định này cũng không thể đảm bảo "an ninh quốc gia".
Có bình luận cho rằng, Ô-xtrây-li-a những năm gần đây theo đuổi Mỹ, cho quân đội đồn trú tại khu vực Trung Đông, khiến tình hình an ninh trong nước ngày càng phức tạp. Thành lập Bộ Nội vụ tuy có thể tăng cường khả năng ứng phó với các cuộc tấn công khủng bố, nhưng muốn căn bản nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh, thì cần phải cùng lúc đưa ra điều chỉnh về các vấn đề trong nước và ngoại giao.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |