• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bắc Kinh đổi mới cơ chế kích thích thu hút nhân tài từ nước ngoài, đã cấp "Thẻ xanh" cư trú vĩnh cửu cho gần 500 nhân tài mang quốc tịch nước ngoài

    2017-07-24 10:42:25     cri

    Thành phố Bắc Kinh đổi mới cơ chế kích thích thu hút nhân tài từ nước ngoài. Bắt đầu từ năm ngoái đã thí điểm chính sách trực tiếp cấp "Thẻ xanh" cho nhân tài cao cấp mang quốc tịch nước ngoài. Đến nay, chính sách mới này đã mở rộng ra khu vực ngoài Trung Quan Thôn. Tính đến cuối tháng 5, Bắc Kinh đã cấp "Thẻ xanh" cư trú vĩnh cửu cho gần 500 nhân tài mang quốc tịch nước ngoài.

    Tại sảnh phục vụ người nước ngoài ở Trung Quan Thôn, Song Du Thụ, quận Hải Điện, thành phố Bắc Kinh, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh đến từ Bun-ga-ri Nora Chinreva nói:

    "Trước đây tất cả du học sinh nước ngoài chúng tôi muốn làm việc tại Bắc Kinh đều yêu cầu có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc, nhưng rất nhiều du học sinh không có hai năm kinh nghiệm làm việc. Quy định mới bây giờ là, tối thiểu thực tập tại các doanh nghiệp này ở Trung Quan Thôn, không cần phải có hai năm kinh nghiệm làm việc nữa. Chính sách này là một đột phá mới đối với chúng tôi."

    Bắc Kinh có nguồn trường đại học và học viện phong phú, các doanh nghiệp sáng tạo tuyển sinh viên nước ngoài bình thường không phải khó khăn, điều làm những người khởi nghiệp này đau đầu nhất là làm thế nào thu hút được nhân tài cao cấp mang quốc tịch nước ngoài. Người phụ trách Phòng Quản lý Người nước ngoài Cục Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Bắc Kinh Vương Toàn Thuần cho phóng viên biết, bắt đầu từ ngày 1/3 năm ngoái, một số chính sách mới xuất nhập cảnh nhằm vào nhân tài cao cấp mang quốc tích nước ngoài ở Trung Quan Thôn cũng bắt đầu được thực thi, thời hạn thụ lý xác minh rút ngắn rất lớn, từ 180 ngày rút ngắn đến 50 ngày làm việc.

    Người phụ trách một doanh nghiệp dược phẩm sinh học ở Trung Quan Thôn, người Mỹ gốc Hoa Hồng Dĩnh năm ngoái cũng được cấp "Thẻ xanh" thông qua Ủy ban Quản lý Khu công nghệ Trung Quan Thôn. Ông cho phóng viên biết, trước đây, những người nước ngoài như ông mỗi năm phải làm một lần vi sa, đi đi lại lại giữa trong nước và nước ngoài, gây nhiều bất tiện cho kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay có thể trực tiếp cấp "Thẻ xanh", đã tạo tiện lợi rất lớn cho những người nước ngoài ở Bắc Kinh. Ông nói:

    "Trong lĩnh vực này cần rất nhiều nhân tài chuyên nghiệp, các Tiến sĩ, Sau Tiến sĩ, họ đã được đào tạo rất tốt ở nước ngoài, có thị trường rộng lớn ở trong nước. Chính sách này của họ có thể ảnh hưởng khá lớn đối với chúng tôi, bởi vì nhân tài từ nước ngoài chúng tôi trở về rất nhiều."

    Người phụ trách hữu quan Ủy ban Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Kinh Hứa Cường cho biết, để đẩy nhanh hội tụ một loạt nhà khoa học và nhóm sáng tạo dẫn đầu thế giới, Bắc Kinh còn đã ấn định thực thi "Ý kiến thực thi về thu hút các nhà khoa học hàng đầu thế giới cùng nhóm sáng tạo của họ", các nhà khoa học đoạt Giải Nô-ben đến Bắc Kinh dẫn đầu triển khai nghiên cứu khoa học đã xuất hiện xu hướng tăng tốc. Ông nói:

    "Tám nhà khoa học như Giáo sư Đại học Xtan-phốt Thôi Ngật v.v được mời làm 'Nhà khoa học chiến lược nước ngoài Trung Quan Thôn' đợt đầu. Tính đến cuối tháng 5 năm nay, năm nhà khoa học đoạt Giải Nô-ben đã thành lập Viện nghiên cứu tại Bắc Kinh. Tính đến cuối năm 2016, Bắc Kinh lũy kế thu hút 1653 nhân tài cao cấp mang quốc tịch nước ngoài (tức Kế hoạch nghìn người), chiếm 1/4 trong cả nước."

    Thông qua các chính sách khích lệ đổi mới thu hút nhân tài từ nước ngoài này, có ngày càng nhiều nhân tài mang quốc tịch nước ngoài được thu hút đến phục vụ cho Trung Quan Thôn và cả trong phát triển đổi mới của Bắc Kinh. Những nhân tài mang quốc tịch nước ngoài này sẽ cung cấp sự hỗ trợ chất xám tốt hơn cho việc tạo dựng Trung tâm đổi mới khoa học công nghệ quốc gia của Bắc Kinh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>