Sự điều chỉnh nổi bật nhất đối với các điều kiện về nối lại quan hệ ngoại giao là 4 nước không còn yêu cầu Ca-ta đóng cửa Đài Truyền hình Al-Jazeera, trục xuất các giáo sĩ ủng hộ chủ trương Hồi giáo cực đoan, v.v., 4 nước cũng không đặt thời hạn chót cho Ca-ta chấp nhận 6 nguyên tắc này, mà áp dụng cách làm khoan dung hơn.
Ngày 18/7, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực A-rập Xê-út tại Liên Hợp Quốc Áp-đa-la An Mu-a-li-mi (Abdallah al-Mouallimi) cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao của 4 nước đã đạt được nhất trí về 6 nguyên tắc này, "Ca-ta rất dễ chấp nhận những nguyên tắc này". Ông nhấn mạnh, những nguyên tắc này không thể thoả hiệp, nhưng hai bên có thể thảo luận làm thế nào thực hiện cụ thể 6 nguyên tắc này.
Về việc 4 nước sửa đổi bản yêu sách về nối lại quan hệ ngoại giao, báo giới phổ biến coi động thái này là tín hiệu tích cực trong quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao lần này. Tờ "Bưu điện Oa-xinh-tơn" đăng bài phân tích cho rằng, từ các yêu cầu cụ thể đến các nguyên tắc chung chung, đây là một bước đi quan trọng của 4 nước nhằm sớm giải quyết khủng hoảng. Bình luận của báo điện tử Đài Truyền hình Al-Jazeera của Ca-ta cho biết, sửa đổi yêu sách trở thành "bước ngoặt trong giải quyết khủng hoảng ngoại giao giữa các nước vùng Vinh". Trang web "Thương mại vùng Vịnh", phương tiện truyền thông của Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất đăng bài phân tích rằng, các yêu sách mới không cụ thể, nói lên 4 nước A-rập Xê-út, v.v. sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao trực tiếp.
Tuy nhiên, về việc 4 nước giảm các yêu sách về nối lại quan hệ ngoại giao với Ca-ta, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Ca-ta tại Liên Hợp Quốc A-lia A-mét Xa-íp An Tha-ni (Alya Ahmed Saif Al-Thani) phản hồi rằng, điều chỉnh yêu sách chỉ là nhằm vớt vát thể diện dưới sức ép từ cộng đồng quốc tế, chứ không phải tín hiệu chân thành. Ngày 18/7, Quốc vụ khanh đặc trách về Hợp tác quốc tế của Các Tiểu vương Quốc A-rập Thống nhất Rim Ha-xi-mi (Reem Hashimy) nói: "Quyền chủ động giải quyết bất đồng hiện nằm trong tay Ca-ta", 4 nước mong trông thấy sự thay đổi của Ca-ta, và cho biết "không muốn nhìn thấy hành động đối đầu leo thang dưới bất cứ hình thức nào".
Ông Mô-ma-mét Kha-lít A-li-a-hi-a (Mohammed Khalid Alyahya), chuyên gia phân tích chính trị vùng Vịnh của cơ quan tham vấn "Hội đồng Đại Tây Dương" của Mỹ cho biết, ông không cho rằng sửa đổi yêu sách có nghĩa là 4 nước đã mềm dẻo lập trường trên vấn đề Ca-ta, "mà là biện pháp nhằm tái khởi động tiến trình đàm phán", không nghi ngờ gì nữa, nhanh chóng giải quyết khủng hoảng phù hợp lợi ích của các bên.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |