Hai bên đánh giá cao thành quả quan trọng, cân bằng giành được của kế hoạch 100 ngày. Trong thời gian thực hiện kế hoạch 100 ngày, thịt bò Mỹ đã trở lại thị trường Trung Quốc sau 14 năm, rào cản chính sách xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ sang Trung Quốc bắt đầu phá băng, Trung Quốc phê duyệt đơn xin năm sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học của Mỹ, đơn xin xuất khẩu các sản phẩm gia cầm đã được nấu chín của Trung Quốc sang Mỹ cùng đơn xin tài chính hữu quan đang từng bước được thực hiện. Giành được các thành quả kể trên, đã thực hiện nhận thức chung đạt được giữa Nguyên thủ hai nước trong Cuộc gặp tại Trang trại Ma-a La-go, đã tiếp tục xu hướng hợp tác tốt đẹp được tạo dựng qua Cuộc gặp giữa Nguyên thủ hai nước tại Trang trại Ma-a Lago.
Hai bên đã thảo luận về kế hoạch một năm tới triển khai hợp tác kinh tế, xác định triển khai hợp tác xoay quanh các mặt kinh tế vĩ mô và hợp tác tài chính, thương mại, hợp tác đầu tư, quản trị kinh tế toàn cầu, v.v. Hai bên đồng ý thể theo nguyên tắc thiết thực và cùng có lợi, tiếp tục củng cố và hoàn thiện kế hoạch một năm, đồng thời sớm xác định nội dung thu hoạch sớm, cung cấp triển vọng hợp tác kinh tế thương mại song phương ổn định, có thể được mong đợi cho giới công thương hai nước.
Mỹ mong Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường ngành dịch vụ. Trung Quốc mặc dù có thâm hụt to lớn trong thương mại dịch vụ, nhưng vẫn cho rằng thương mại dịch vụ Trung-Mỹ là cùng có lợi, sẵn sàng hợp tác cùng có lợi cùng thắng trong thương mại dịch vụ.
Trong thời gian đối thoại, hai bên đã tổ chức phiên họp song song về thương mại và đầu tư. Hai bên đều đồng ý, tăng cường hợp tác, kiểm soát bất đồng, hợp tác mang tính xây dựng để thu hẹp thâm hụt thương mại.
Hai bên Trung-Mỹ đã trọng điểm đi sâu trao đổi về vấn đề thương mại thép, nhôm, sản phẩm công nghệ cao. Hai bên đã đi sâu thảo luận về giải quyết vấn đề dư thừa sản lượng thép toàn cầu, đồng ý cùng đối phó, áp dụng biện pháp tích cực và hiệu quả.
Hai bên cho rằng, tăng cường hợp tác về mặt thương mại công nghệ cao dân sự, nới lỏng kiểm soát xuất khẩu trong tiền đề đảm bảo tính chất dân sự và thực hiện bảo hộ sở hữu trí tuệ của sản phẩm liên quan, mở rộng quy mô thương mại song phương, thúc đẩy cân bằng cán cân thương mại song phương.
Trong thời gian Vòng đầu Đối thoại kinh tế toàn diện Trung-Mỹ đã tổ chức phiên họp song song về nông nghiệp, hai bên đã trao đổi đầy đủ ý kiến và đã hình thành một số nhận thức chung về các vấn đề chính sách nông nghiệp và thương mại nông sản Trung-Mỹ, Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm do dịch cúm gia cầm, Trung-Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm hai chiều và thương mại đối ứng thịt gia cầm, thuế giá trị gia tăng nhập khẩu chưng cất rượu ngô khô, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nhập khẩu, phê chuẩn sản phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp, các sản phẩm sữa và thủy sản Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, hợp tác đậu tương giữa hai nước, v.v.
Hai bên nhận thức được rằng, hợp tác cùng thắng là nguyên tắc cơ bản phát triển quan hệ kinh tế thương mại song phương, đối thoại và tham vấn là phương pháp cơ bản để giải quyết vấn đề.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |