Hiện nay, bất đồng chính giữa Chính phủ và phe đối lập ở Vê-nê-xu-ê-la là vấn đề bầu cử Quốc hội lập hiến. Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la dự định tổ chức bầu cử Quốc hội lập hiến vào ngày 30/7. Sau khi thành lập Quốc hội lập hiến, Quốc hội do phe đối lập kiểm soát sẽ mất quyền lực, vì vậy, phe đối lập kiên quyết phản đối tổ chức bầu cử Quốc hội lập hiến, cho rằng động thái này phá hoại nghiêm trọng chủ nghĩa lập hiến của quốc gia.
Về đối ngoại, phe đối lập tìm kiếm sự ủng hộ từ Mỹ và các nước Mỹ La-tinh khác; về đối nội, đã tổ chức cuộc trưng cầu ý dân phản đối kế hoạch sửa đổi Hiến pháp, và kêu gọi quân đội từ bỏ sự ủng hộ đối với Chính phủ.
Sau khi Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm lên nắm quyền, Vê-nê-xu-ê-la không nằm trong chương trình nghị sự ưu tiên cân nhắc trong chính sách đối ngoại của chính quyền Đô-nan Trăm. Nhưng cùng với tình hình căng khẳng ở Vê-nê-xu-ê-la thêm trầm trọng, thái độ của Chính phủ Mỹ ngày càng cứng rắn hơn. Ngày 17/7, ông Đô-nan Trăm trong một bản tuyên bố cho biết, Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn tình hình Vê-nê-xu-ê-la xấu đi, nếu chính quyền Ma-đu-rô tổ chức bầu cử Quốc hội lập hiến vào ngày 30/7, Mỹ sẽ áp dụng "biện pháp kinh tế cứng rắn và nhanh chóng" đối với Vê-nê-xu-ê-la.
Ngày 18/7, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la Ma-đu-rô phản hồi rằng, Vê-nê-xu-ê-la sẽ triệu tập hội nghị Ủy ban Quốc phòng, kiên quyết đáp trả mối đe dọa trừng phạt của Mỹ.
Kể từ khi phe đối lập Vê-nê-xu-ê-la giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào cuối năm 2015, đối đầu đã trở thành trạng thái bình thường giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập Vê-nê-xu-ê-la. Từ đầu năm đến nay, các cuộc biểu tình và xung đột diễn ra liên tiếp ở Vê-nê-xu-ê-la đã làm gần 100 người thiệt mạng. Thời gian gần đây, chính quyền Ma-đu-rô đã áp dụng một loạt biện pháp ứng phó nhằm ổn định tình hình trong nước, giảm thiểu sức ép từ bên ngoài, nhưng hiệu quả thu được không đáng kể, nói lên sự bất đồng giữa Chính phủ và phe đối lập là mang tính căn bản, rất khó hóa giải.
Nhân sĩ phân tích chỉ rõ, nếu không có sự thao túng ở đằng sau và thúc đẩy ngấm ngầm của Mỹ, cuộc khủng hoảng chính trị ở Vê-nê-xu-ê-la sẽ không diễn biến đến mức độ gay cấn hiện nay. Mỹ là thị trường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Vê-nê-xu-ê-la, nếu Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt, kinh tế Vê-nê-xu-ê-la đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Chính phủ Mỹ có thái độ cứng rắn, phe đối lập Vê-nê-xu-ê-la cũng tăng thêm cường độ biểu tình phản đối, sự nhất trí cao độ này đã nói lên Mỹ là nguồn lực quan trọng ủng hộ phe đối lập Vê-nê-xu-ê-la.
Về cuộc khủng hoảng ở Vê-nê-xu-ê-la, Trung Quốc luôn kiên trì nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, mong các bên trong nước Vê-nê-xu-ê-la tuân theo Hiến pháp, giải quyết vấn đề liên quan qua đối thoại, giữ gìn ổn định đất nước và phát triển kinh tế-xã hội. Tất nhiên, dù khủng hoảng chính trị ở Vê-nê-xu-ê-la diễn biến như thế nào, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Vê-nê-xu-ê-la, an toàn nhân thân và tài sản của công dân Trung Quốc tại Vê-nê-xu-ê-la đều cần được bảo vệ thiết thực, đây là nguyên tắc không thể phá hoại.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |