Ngày 16/7, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô nhấn mạnh, Chính phủ phong tỏa ứng dụng Telegram là nhằm mục đích bảo vệ an ninh quốc gia. Là mạng xã hội, ứng dụng Telegram bị dùng để truyền bá tư tưởng chủ nghĩa cực đoan, tuyên truyền thù hận và chủ nghĩa khủng bố, hướng dẫn cách chế tạo bom, phá hoại ổn định xã hội đất nước. Tổng thống Giô-cô còn cho biết, trong thời gian tới còn sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với các trang mạng vi phạm quy định tương tự, quyết không chùn tay.
In-đô-nê-xi-a hiện có một lượng lớn mạng xã hội đăng tải nội dung gây nguy hại tới an ninh quốc gia, trong đó bao gồm ứng dụng Telegram mà tổ chức khủng bố quốc tế sử dụng rộng rãi. Bộ Thông tin và Truyền thông In-đô-nê-xi-a từ lâu đã báo cáo nhiều mạng xã hội mà tổ chức cực đoan dùng để triển khai hoạt động trái phép, nhưng đến nay Chính phủ chỉ phong tỏa ứng dụng Telegram.
Chính phủ In-đô-nê-xi-a ngày càng nhận thức được, chủ nghĩa cực đoan là nguồn gốc chính của chủ nghĩa khủng bố, trong nước In-đô-nê-xi-a hiện có một lượng lớn tổ chức cấp tiến, có khả năng tiềm ẩn phát triển thành tổ chức khủng bố, cộng thêm những năm qua từng có hàng trăm công dân In-đô-nê-xi-a gia nhập tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo", tình hình chống khủng bố không mấy lạc quan. Năm ngoái, trong thời gian diễn ra hoạt động biểu tình ở Thủ đô Gia-các-ta, những tổ chức cực đoan như "Mặt trận Giải phóng Hồi giáo", v.v. hoạt động sôi nổi và có xu hướng phát triển lớn mạnh.
Sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 14/1 năm ngoái, Thủ đô Gia-các-ta ngày 25/5 năm nay một lần nữa xảy ra vụ tấn công khủng bố bến xe buýt. In-đô-nê-xi-a còn triệt phá một loạt âm mưu tấn công khủng bố trong phạm vi cả nước. Chính phủ In-đô-nê-xi-a còn lo ngại, tàn dư phiến quân đang tác chiến ở thành phố Ma-la-uy, miền Nam Phi-li-pin có khả năng lẻn vào In-đô-nê-xi-a. Khu vực Pô-xô (Poso) ở tỉnh Trung Xu-la-vê-xi (Sulawesi), In-đô-nê-xi-a từng là đại bản doanh của chủ nghĩa khủng bố Đông Nam Á, rủi ro về thế lực khủng bố lén lút vào In-đô-nê-xi-a xây dựng cứ điểm gia tăng. Tổng Tư lệnh Các Lực lượng vũ trang In-đô-nê-xi-a thậm chí cho rằng, thành viên "Nhà nước Hồi giáo" đã rải rác ở các tỉnh In-đô-nê-xi-a, chờ thời cơ phát động tấn công khủng bố.
Mới đây, Chính phủ In-đô-nê-xi-a liên tiếp tổ chức hội nghị điều phối liên tịch về chống khủng bố, yêu cầu quân đội, cảnh sát, cơ quan chống khủng bố và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp phòng chống, đặc biệt trên các hòn đảo biên giới ở tỉnh Bắc Xu-la-vê-xi giáp với Phi-li-pin. In-đô-nê-xi-a tích cực đề nghị cùng Phi-li-pin và Ma-lai-xi-a xây dựng cơ chế hợp tác chống khủng bố quốc tế, ứng phó chủ nghĩa khủng bố ngày một điên cuồng. Bên cạnh đó, In-đô-nê-xi-a đang khẩn trương tiến hành công tác sửa đổi "Đạo luật chống khủng bố", để cung cấp sự đảm bảo pháp lý mạnh mẽ hơn cho cuộc chiến chống khủng bố trong giai đoạn tiếp theo.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |