• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Công ty xe hơi Quảng Tây phát triển ở In-đô-nê-xi-a, mẫu xe mới dự định ra mặt thị trường vào tháng 8

    2017-07-18 14:46:54     cri
    Được hưởng hoa hồng do sáng kiến "Một vành đai, một con đường" mang lại, Nhà máy sản xuất ô tô do Công ty TNHH Ô-tô Wuling thuộc GM Thượng Hải đầu tư xây dựng tại In-đô-nê-xi-a đã chính thức khánh thành và đi vào sản xuất, ô tô được sản xuất sẽ bán ra thị trường vào tháng 8.

    Được biết, Công ty TNHH Ô-tô Wuling thuộc GM Thượng Hải là Công ty xe hơi Trung Quốc đầu tiên đầu tư xây dựng Nhà máy tại In-đô-nê-xi-a.

    Nhà máy sản xuất ô tô của Công ty TNHH ô-tô Wuling thuộc GM Thượng Hải tại In-đô-nê-xi-a có tổng vốn đầu tư 700 triệu USD được khởi công xây dựng vào năm 2015, địa chỉ lựa chọn tại huyện Bê-ka-si (Bekasi), tỉnh Tây Gia-va, In-đô-nê-xi-a, ngày 11/7 năm nay chính thức đi vào sản xuất. Nhà máy này chiếm diện tích 60 héc-ta, bao gồm khu sản xuất động cơ chính và khu các nhà cung cấp, sản lượng năm lên tới 120 nghìn chiếc, chủ yếu sản xuất mẫu xe đa dụng MPV thuộc thương hiệu Wuling.

    Lần đầu tiên mở Nhà máy ở nước ngoài, vì sao Công ty TNHH Ô-tô Wuling thuộc GM Thượng Hải lại chọn In-đô-nê-xi-a gần như bị xe hơi Nhật độc quyền?

    "Mặc dù xe hơi Nhật chiếm khoảng 90% thị phần của In-đô-nê-xi-a, nhưng nó không có nghĩa là các Công ty xe hơi Trung Quốc không có cơ hội." Giám đốc Điều hành ở nước ngoài của Công ty, ông Lý Hỷ Tùng cho biết, sau khi Trung Quốc đưa ra sáng kiến "Một vành đai, một con đường", Công ty này đã tích cực hưởng ứng, đi điều tra nghiên cứu thị trường tại các nước dọc tuyến; cuối cùng đã chọn In-đô-nê-xi-a có 250 triệu dân số, kinh tế phát triển nhanh chóng và có nhu cầu ngày càng cao về xe hơi.

    Ông Lý Hỷ Tùng cho biết, khác với Nhà máy lắp ráp của Công ty mở ở Ai Cập, Ấn Độ, Nhà máy ở In-đô-nê-xi-a là Nhà máy đầu tư cả về quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp, thương hiệu và sản phẩm, nguồn nhân lực và ê kíp, hoạt động kinh doanh và mô hình quản lý. "Cộng thêm sản phẩm xe đa dụng MPV của Wuling đều hơn hẳn các sản phẩm xe Nhật cùng loại về mặt tạo dáng, không gian, phân bổ và sự thoải mái thuận tiện, chúng tôi có niềm tin đáp ứng được nhu cầu của người dân In-đô-nê-xi-a".

    Theo thống kê của Cơ quan quản lý ngành công nghiệp ô tô In-đô-nê-xi-a, sản lượng tiêu thụ ô tô năm 2016 của In-đô-nê-xi-a đạt 1 triệu 60 nghìn chiếc, liên tục ba năm trở thành thị trường ô tô lớn nhất ASEAN. Ngoài ra, hiện nay sở hữu xe hơi bình quân đầu người của In-đô-nê-xi-a là 80 xe/một nghìn người, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới là 154 xe/một nghìn người.

    Liễu Châu là thành phố sản xuất ô tô mới phát triển gần ASEAN nhất, là thành phố duy nhất Trung Quốc đồng thời có cơ sở sản xuất xe nguyên chiếc của bốn Công ty xe hơi lớn của Trung Quốc là GM Thượng Hải, FAW, Dongfeng Motor (DFM) và Sino Truk, sản lượng tiêu thụ ô tô năm 2015 đạt 2 triệu 450 nghìn chiếc. Mẫu xe đa dụng MPV thuộc thương hiệu Wuling từ năm 2010 ra mắt trên thị trường Trung Quốc đến nay, lũy kế tiêu thụ hơn 3 triệu 490 nghìn chiếc, đứng vị trí đầu tiên trên thị trường MPV.

    Công ty TNHH Ô-tô Wuling thuộc GM Thượng Hải không phải đơn độc phát triển tại In-đô-nê-xi-a, dự án này đã dẫn dắt hơn 10 doanh nghiệp linh phụ kiện cùng doanh nghiệp nguyên vật liệu như Tập đoàn Ô tô Quảng Tây v.v "cùng nhau phát triển ra nước ngoài", sẽ tạo khoảng 3.000 công ăn việc làm cho địa phương, thúc đẩy xây dựng cụm công nghiệp ô tô In-đô-nê-xi-a.

    Ông Lý Hỷ Tùng cho biết, Công ty này sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường địa phương cho In-đô-nê-xi-a, trong tương lai sản phẩm thương hiệu Wuling được sản xuất tại Nhà máy ở In-đô-nê-xi-a còn sẽ từng bước được bán ra các nước ASEAN khác.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>