• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chính thức khởi công xây dựng dự án đường hầm Oa-li-ni trên đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung In-đô-nê-xi-a do doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng

    2017-07-17 11:50:56     cri
    Ngày 15/7, lễ khởi công xây dựng dự án đường hầm Oa-li-ni trên đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung In-đô-nê-xi-a do doanh nghiệp Trung Quốc nhận thầu xây dựng đã diễn ra tại Oa-li-ni, tỉnh Tây Gia-va, In-đô-nê-xi-a, điều này đánh dấu đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung tiếp tục giành được tiến triển thực chất. Bộ trưởng khối Doanh nghiệp Nhà nước In-đô-nê-xi-a Ri-ni dự lễ khởi công xây dựng đã bày tỏ cảm ơn những nỗ lực của doanh nghiệp nhận thầu dự án của Trung Quốc trong xây dựng đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung, đồng thời đã khẳng định trình độ chuyên nghiệp của doanh nghiệp Trung Quốc. Bộ trưởng cho biết, Bộ khối Doanh nghiệp Nhà nước In-đô-nê-xi-a sẽ dốc sức ủng hộ phối hợp xây dựng dự án, đảm bảo dự án có thể hoàn thành trong thời gian đã định.

    Đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung nối thủ đô Gia-các-ta với thành phố lớn thứ tư Băng-đung của In-đô-nê-xi-a, do Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC) nhận thầu xây dựng. Đây là tuyến đường cao tốc đầu tiên ở In-đô-nê-xi-a và cả Đông Nam Á. Đường hầm Oa-li-ni nằm trên đoạn km 95 đến 96 của tuyến đường thiết kế đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung, tổng chiều dài 608 mét, là đường hầm đơn hai làn xe, dự kiến hoàn thành trong một năm. Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc Trương Vĩ cho biết, việc khởi công xây dựng đường hầm Oa-li-ni sẽ đóng vai trò hình mẫu, cung cấp kinh nghiệm thi công đường hầm cho các khu vực khác của dự án.

    Dự án đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung từ tháng 10 năm 2015 ký thỏa thuận Công ty liên doanh đến nay, đã thúc đẩy vững chắc trên từng bước chân. Ngày 21 tháng 1 năm ngoái đã tổ chức lễ đặt móng khởi công xây dựng. Ngày 4 tháng 4 năm nay, Công ty liên doanh dự án đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung Trung Quốc-In-đô-nê-xi-a cùng Công ty liên doanh nhà thầu đường sắt cao tốc đã chính thức ký hợp đồng tổng thầu EPC dự án tại Gia-các-ta. Ngày 14/5 năm nay, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Giô-cô, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) và Công ty TNHH Đường sắt cao tốc Trung Quốc-In-đô-nê-xi-a đã chính thức ký thỏa thuận cho vay tín dụng về dự án đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung, đánh dấu dự án đầu tiên "đi ra nước ngoài" của đường sắt cao tốc Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thực thi nhanh chóng.

    Là thành quả quan trọng kết nối sáng kiến xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21" của Trung Quốc với ý tưởng "Điểm tựa trên biển thế giới" của In-đô-nê-xi-a, đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung cũng là dự án thu hoạch sớm quan trọng xây dựng "Một vành đai, một con đường". Tổng chiều dài dự án giai đoạn một của đường sắt Gia-các-ta-Băng-đung là 142 km, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, dự định hoàn thành thông xe trong ba năm. Đến lúc đó, đáp xe từ Gia-các-ta đến Băng-đung sẽ từ 3 đến 5 giờ hiện nay rút ngắn xuống còn 40 phút, cải thiện đáng kể điều kiện giao thông địa phương, tạo thuận tiện cho người dân dọc tuyến đường, sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại, điện tử, dịch vụ Lô-gi-xtích và phát triển ngành công nghiệp du lịch ở khu vực dọc tuyến đường, tăng cường trình độ phát triển kinh tế và xã hội của khu vực.

    Trong bối cảnh Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a hợp tác xây dựng đường sắt cao tốc Gia-các-ta-Băng-đung, nhiều phóng viên In-đô-nê-xi-a đã đặc biệt đến Trung Quốc để trải nghiệm đường sắt cao tốc. Có phóng viên trong đưa tin đã viết, đường sắt cao tốc Trung Quốc có công nghệ tuyệt vời và hệ thống quản lý vận hành đáng tin cậy, đến nay hoàn thành xây dựng 20.000 km, không những an toàn mà còn thoải mái.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>