• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mỹ "bắt chẹt", Hàn Quốc có "ngậm bồ hòn làm ngọt" không

    2017-07-14 11:57:33     cri
    Ngày 12/7, chính phủ Mỹ chính thức đưa ra yêu cầu với Hàn Quốc về thảo luận lại và sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Mỹ-Hàn. Mỹ trước đó nhiều lần phàn nàn Hiệp định này bất lợi đối với Mỹ, hiện nay chính thức yêu cầu "thảo luận lại", hiển nhiên là muốn sửa đổi Hiệp định theo hướng có lợi đối với Mỹ, về việc này Hàn Quốc có chấp nhận không?

    Hiệp định Thương mại tự do Mỹ-Hàn quy định, hai nước có thể sửa đổi nội dung Hiệp định này sau khi tham khảo ý kiến lẫn nhau. Mỹ cho r ằng, từ ngày Hiệp định có hiệu lực đến nay, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ đối với Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi, từ 13,2 tỉ USD tăng lên đến 27,6 tỉ USD, Mỹ đã "thua lỗ". Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm tại buổi họp báo tổ chức sau khi kết thúc Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Hàn đã mô tả Hiệp định Thương mại tự do Mỹ-Hàn là "Hiệp định thô bạo", hiện đang đàm phán lại.

    Hàn Quốc không đồng ý với cách nói của Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In sau Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Hàn cho biết, những lời nói của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm là "những lời nói bên ngoài Cuộc gặp Thượng đỉnh". Ông nói: "Từ ngày Hiệp định Thương mại tự do Mỹ-Hàn có hiệu lực đến nay, số lượng thương mại Hàn-Mỹ đã tăng 12%. Mặc dù Mỹ xuất hiện thâm hụt về mặt hàng hóa, nhưng Hàn Quốc cũng xuất hiện thâm hụt về mặt dịch vụ, và đã có nhiều đầu tư sang Mỹ. Nhìn chung, thương mại Hàn-Mỹ duy trì cân bằng."

    Các nhà phân tích chỉ rõ, yêu cầu kể trên là "đơn giá chào bán" đầu tiên của Mỹ gửi cho Hàn Quốc. Hơn nữa, sau khi gửi "đơn giá chào bán" thứ nhất, Mỹ có thể còn sẽ có đơn thứ hai, đơn thứ ba. Tổng thống Mỹ Đô-nam Trăm tháng 4 năm nay từng cho biết, Hàn Quốc phải thanh toán cho việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, nguyên nhân là triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD là để bảo vệ Hàn Quốc, tại sao Mỹ lại phải trả khoản tiền này?

    Dư luận Hàn Quốc phổ biến cho rằng, những yêu cầu kể trên của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đều là sự "bắt chẹt" đối với Hàn Quốc. Phương tiện truyền thông Hàn Quốc bình luận rằng, trong lúc Hàn Quốc chịu đựng thiệt hại kinh tế bởi vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, Mỹ lại còn bắt đầu gây "áp lực kinh tế" đối với Hàn Quốc. Tổng thống Mun Chê In nhậm chức được hai tháng, một mặt cần có sự "đồng ý" của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm về việc phát huy "vai trò chủ đạo của Hàn Quốc" trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc, mặt khác cũng cam kết phải có sự kiến tạo về mặt tạo ra công ăn việc làm, chấn hưng kinh tế, mà sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Mỹ-Hàn, bị Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm "bắt chẹt", hiển nhiên là khó có thể dễ dàng chấp nhận.

    Nhà Xanh ngày 13/7 phản hồi, chính phủ Hàn Quốc đang khẩn trương nghiên cứu chiến lược đối phó, cho rằng Hàn Quốc trong hội nghị có thể thuyết phục Mỹ tin rằng, Hiệp định Thương mại tự do không phải nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng thương mại song phương, và có thể cùng Mỹ thảo luận phương án giảm thâm hụt thương mại của Mỹ. Bởi vậy, Hàn-Mỹ khởi động lại cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do không phải là "sự thật đã rồi", mọi khả năng đều tồn tại.

    Cách làm như vậy của Mỹ đối với đồng minh, khiến rất nhiều người dân Hàn Quốc cảm thấy thất vọng về đồng minh Hàn-Mỹ. Tổng thống Mun Chê In hiển nhiên cũng không muốn "ngậm bồ hòn làm ngọt", nhưng nếu không đưa ra sự nhượng bộ nhất định có lẽ rất khó khiến Mỹ hài lòng. Làm thế nào cân nhắc lợi hại, sẽ là một vấn đề nan giải đặt ra trước mặt chính phủ Mun Chê In.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>