Về nguyên nhân tăng trưởng xuất nhập khẩu nửa đầu năm, Người Phát ngôn Tổng cục Hải quan Trung Quốc Hoàng Tụng Bình phân tích rằng, các nhân tố tổng hợp như gia tăng nhu cầu, tăng giá, hiệu ứng chính sách, cơ số thấp, v.v đã thúc đẩy ngoại thương nửa đầu năm nay tiếp tục phát triển theo hướng bền vững.
Con số cho thấy, nửa đầu năm, xuất nhập khẩu thương mại hàng hóa Trung Quốc đều liên tục duy trì tăng trưởng cao tốc hai con số. Trong đó xuất khẩu 7.210 tỉ Nhân dân tệ, tăng 15%; nhập khẩu 5.930 tỉ Nhân dân tệ, tăng 25,7%. Thặng dư thương mại nửa đầu năm đạt 1.280 tỉ Nhân dân tệ,đã thu hẹp 17,7%.
Người Phát ngôn Hoàng Tụng Bình cho rằng, xuất nhập khẩu ngoại thương Trung Quốc nửa đầu năm không những quy mô mở rộng, cơ cấu thương mại đang không ngừng ưu hóa, mà còn đang nâng cao về chất lượng và hiệu quả. Trong đó xuất nhập khẩu sang ASEAN đã tăng 21,9%. Ông nói:
"Một là, phương thức thương mại hợp lý hơn, xuất nhập khẩu thương mại tổng hợp tăng 20,5%, chiếm 56,7% tổng giá trị ngoại thương Trung Quốc, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Nửa đầu năm, xuất nhập khẩu sang thị trường truyền thống Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật tăng 18,9%, xuất nhập khẩu sang ASEAN đã tăng 21,9%, cả thảy chiếm 41,4% tổng giá trị xuất nhập khẩu Trung Quốc. Ba là, động lực nội sinh trở nên mạnh hơn. Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp dân doanh tăng 20,6%, chiếm 38,2% tổng giá trị thương mại của Trung Quốc, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước."
Nhìn từ con số quý II, xuất nhập khẩu của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước và so với tháng trước đều đã thực hiện tăng trưởng hai con số. Về việc này, ông Hoàng Tụng Bình cho rằng, điều này chứng tỏ xu hướng phát triển theo hướng bền vững của ngoại thương từ đầu năm đến này vẫn được tiếp tục. Nhìn về nửa cuối năm, phát triển ngoại thương của Trung Quốc còn có khá nhiều điều kiện có lợi, ví dụ như nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, chỉ số hàng đầu xuất khẩu ngoại thương tiếp tục cải thiện, động năng mới không ngừng tích tụ, khai thác thị trường mới nổi còn có tiềm năng rất lớn, v.v. Ông còn dự đoán rằng, nửa cuối năm xuất nhập khẩu vẫn sẽ duy trì tăng trưởng số dương.
Được biết, sau này Trung Quốc sẽ chú trọng hơn về mặt tạo dựng các lợi thế mới cạnh tranh ngoại thương với cốt lõi là công nghệ, thương hiệu, chất lượng và dịch vụ, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển ngoại thương, để thực hiện sự phát triển bền vững và lành mạnh của ngoại thương.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |