• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyên gia cho rằng, khoản nợ của các chính quyền địa phương TQ nhìn chung có thể kiểm soát, thi hành ngân sách Trung ương tốt đẹp đảm bảo kinh tế phát triển theo hướng bền vững

    2017-07-13 10:10:42     cri
    Mới đây, được sự ủy thác của Quốc vụ viện, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc Hồ Trạch Quân đã báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thi hành ngân sách Trung ương năm 2016 và kiểm toán các loại doanh thu, chi phí tài chính khác. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, ông nói, khoản nợ của các chính quyền địa phương Trung Quốc nhìn chung có thể kiểm soát, tình hình thi hành ngân sách Trung ương tốt đẹp, đã đảm bảo kinh tế Trung Quốc phát triển theo hướng bền vững.

    Báo cáo công tác kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc Hồ Trạch Quân cho biết, tính đến cuối tháng 3 năm 2017, rủi ro nợ của chính quyền địa phương 16 tỉnh, 16 thành phố và 14 huyện được kiểm toán nhìn chung có thể kiểm soát, khoản nợ của một số chính quyền địa phương tăng lên khá nhanh, có một số địa phương phát hành nợ trái phép. Người phụ trách hữu quan của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc cho biết, khoản nợ mới của các địa phương này đều dùng vào các dự án phát triển sự nghiệp xã hội và cải thiện dân sinh, đã hình thành tài sản có hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế, xã hội địa phương, hơn nữa tỉ lệ nợ trung bình của các địa phương liên quan là 70%, vẫn ở mức khá thấp so với tỉ lệ nợ chính phủ của các nền kinh tế lớn khác trên thế giới.

    Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài chính, Viện Nghiên cứu Tài chính, Bộ Tài chính Trung Quốc Triệu Toàn Hậu phân tích cho rằng:

    "(Tỉ lệ nợ chính quyền địa phương) 70% không phải là cao, chỉ số kiểm soát tỉ lệ nợ thông thường (trên quốc tế) là 100% đến 150%, xét trong ý nghĩa này, tỉ lệ nợ chính quyền địa phương hiện nay của Trung Quốc không phải là cao so với toàn cầu. Chúng ta hiện đang ở vào thời kỷ đỉnh cao của đô thị hóa, chính quyền địa phương chủ yếu phụ trách nhiệm vụ đầu tư, huy động vốn về mặt đô thị hóa, vì vậy, trong thời kỷ đỉnh cao này, (tỉ lệ nợ chính quyền địa phương) Trung Quốc vẫn là khá thấp nếu so với thời kỷ đỉnh cao trong lịch sử của các nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật."

    Mới đây, người phụ trách hữu quan Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc cho biết, chính phủ Trung Quốc rất coi trọng việc quản lý nợ của chính phủ, đã thiết lập cơ chế phát hành nợ huy động vốn của chính quyền địa phương quy phạm theo luật, thể chế quản lý về quản lý hạn ngạch, quản lý ngân sách, xử lý rủi ro, giám sát hàng ngày,v.v dần được hoàn thiện, xu hướng tăng trưởng nợ chính phủ đã được kiểm soát có hiệu quả.

    Năm 2016, phát triển của Trung Quốc đối mặt với nhiều thách thức cam go ở trong và ngoài nước, nhưng nhiệm vụ mục tiêu chính phát triển kinh tế xã hội trong năm đã hoàn thành tốt đẹp, tốc độ tăng trưởng kinh tế là 6,7%. Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu chiến lược tài chính Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Uông Đức Hoa cho biết, tình hình thi hành ngân sách Trung ương tốt đẹp, đã đảm bảo kinh tế TrungQuốc phát triển bền vững. Ông nói:

    "Năm 2016, thi hành ngân sách Trung ương của chúng ta có một số đặc điểm khá nổi bật. Một là, chính sách tài chính tích cực được đẩy mạnh, rất theo đuổi hiệu quả. Hai là, sắp xếp ngân sách Trung ương rất chú trọng tăng cường về các mặt yếu kém, chẳng hạn như đã tăng rất nhiều ngân sách về mặt công kiên xóa đói nghèo, bao gồm (đầu tư về mặt) khoa học kỹ thuật, giáo dục, v.v. Ba là, đặc biệt là những năm gần đây, ngân sách Trung ương đặc biệt coi trọng hiệu quả sử dụng tài chính, đẩy mạnh cải cách về rất nhiều mặt trong lĩnh vực tài chính, thuế.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>