Mới đây, các bên đối lập trong cơn sóng gió cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ca-ta liên tục "ra chiêu", đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc khủng hoảng nan giải này. Trước hết là bốn nước A-rập Xê-út, Các tiểu vương quốc A-rập Thống nhất, Ba-ranh và Ai-cập công bố một thỏa thuận với Ca-ta, chỉ trích Ca-ta vi phạm thỏa thuận; Ca-ta không chịu lép vế, tuyên bố sẽ thành lập Ủy ban đòi bồi thường để đòi các nước A-rập Xê-út, v.v. bồi thường.
Có phân tích cho rằng, tình trạng bế tắc đối chọi quyết liệt giữa hai bên không những tác động đến Ca-ta, mà còn khiến các nước Vùng Vịnh khác bị tổn thất. Ngày 10/7, Ngoại trưởng Mỹ Ti-lơ-xơn tới Cô-oét, triển khai dàn xếp ngoại giao, bên ngoài mong đợi chuyến thăm của ông Ti-lơ-xơn lần này tạo điều kiện có lợi cho giải quyết cuộc khủng khoảng, tuy nhiên, có phân tích nêu rõ, độ khó của công tác dàn xếp vẫn không nhỏ.
Ngày 10/7, A-rập Xê-út đã công bố nhiều Thỏa thuận Ri-át được giữ bí mật cao độ trước đó trên mạng xã hội để gây sức ép với Ca-ta, chỉ trích Ca-ta vi phạm cam kết về không can thiệp công việc của các nước Vùng Vịnh, cùng ngày, 4 nước, trong đó có A-rập Xê-út còn ra một tuyên bố chung, cho biết những thỏa thuận này "không còn nghi ngờ gì đã chứng minh Ca-ta không tuân thủ các điều khoản liên quan, hoàn toàn vi phạm các cam kết trước đó".
Ca-ta thì chỉ trích 4 nước là những nước vi phạm tinh thần của Thỏa thuận Ri-át, bởi vì Thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước A-rập Vùng Vịnh, tuy nhiên, hành vi của 4 nước hiện nay là sự công kích vô căn cứ và chưa từng có đối với chủ quyền của Ca-ta.
Ngày 9/7, Chính phủ Ca-ta tuyên bố đã bắt tay thành lập một ủy ban phụ trách xử lý yêu sách đòi bồi thường bởi phong tỏa từ 4 nước, trong đó có A-rập Xê-út của các doanh nghiệp và cá nhân nước này, yêu cầu A-rập Xê-út và các nước Vùng Vịnh khác bồi thường tổn thất kinh tế cho các doanh nghiệp, cơ quan công chúng và cá nhân Ca-ta do phong tỏa gây lên, tổng số tiền bồi thường lên tới hàng tỷ đô-la Mỹ.
Ngoài tiếp tục đưa ra thái độ cứng rắn trong lĩnh vực chính trị, Ca-ta cũng từ bỏ thế phòng thủ trong lĩnh vực kinh tế, bắt đầu "ra chiêu" đột phá sự phong tỏa của 4 nước. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ca-ta Áp-đu-la ngày 9/7 trả lời phỏng vấn của báo giới cho biết, các ngân hàng Ca-ta hiện dự trữ hơn 340 tỷ đô-la Mỹ, có thể ứng phó mọi trừng phạt kinh tế có thể do khủng hoảng ngoại giao mang lại sắp tới.
Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Dầu mỏ Ca-ta Xa-át Ka-a-bi mới đây cho biết, Ca-ta quyết định tăng mạnh sản lượng khí hóa lỏng, từ 77 triệu tấn/năm hiện nay tăng lên đến 100 triệu tấn vào năm 2024, mức tăng xấp xỉ 30%. Ông Ka-a-bi cho biết, nâng cao sản lượng khí hóa lỏng sẽ có lợi cho tăng cường quyền phát ngôn của Ca-ta trên thị trường năng lượng toàn cầu, bảo vệ vị thế đứng đầu thế giới về xuất khẩu khí hóa lỏng của nước này.
Tăng mạnh sản lượng khí hóa lỏng tất sẽ tác động đến thị trường dầu khí quốc tế. Dư luận phổ biến cho rằng, giá dầu quốc tế hiện nay tiếp tục ở mức thấp, các nước sản xuất dầu mỏ như A-rập Xê-út, v.v. đang trải qua thời kỳ gian nan "hạn chế sản lượng để giữ giá", động thái này của Ca-ta sẽ là một đòn đáp trả mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |