Ngày 10/7, Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố Chỉ số giá tiêu dùng cư dân cả nước (CPI) và Chỉ số giá sản xuất công nghiệp (PPI), cho thấy chỉ số CPI tháng 6 tăng 1,5% so với cùng kỳ, PPI tăng 5,5%, đều ngang bằng với tháng trước. Các chuyên gia cho biết, xét về xu thế giá cả, nửa cuối năm nay, xu thế kinh tế Trung Quốc giữ ổn định và phát triển theo hướng tốt sẽ càng thêm rõ rệt.
Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố số liệu mới nhất cho thấy, chỉ số CPI tháng 6 tăng 1,5% so với cùng kỳ, bằng với mức tăng của tháng trước. So với tháng 5, chỉ số CPI giảm 0,2%, mức giảm có phần mở rộng so với tháng 5. Phó Tổng Kinh tế sư Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Từ Hồng Tài phân tích rằng:
"Nguyên nhân chủ yếu là do lượng cung ứng của vài tháng qua tương đối dồi dào, giá hoa quả, thịt lợn và rau-củ-quả giảm khá nhiều. Giá cả trong ngành dịch vụ tăng lên theo mùa, chẳng hạn như giá vé máy bay du lịch, tiền thuê trong mùa đông khách có phần tăng lên. Thời gian qua, giá dầu quốc tế giảm, giá xăng dầu trong nước giảm, có tăng có giảm, nhìn chung là ổn định. Một nguyên nhân khác là môi trường tài chính-tiền tệ tương đối ổn định".
Trước đó, các nhà phân tích phổ biến dự báo, mức tăng PPI của Trung Quốc năm nay so với năm ngoái sẽ thể hiện xu thế cao trước thấp sau. Số liệu cho thấy, chỉ số PPI tháng 6 tăng 5,5% so với cùng kỳ, mức tăng bằng với mức tăng tháng trước. So với tháng 5, chỉ số PPI tháng 6 tiếp tục giảm, mức giảm thu hẹp 0,1% so với tháng 5. Xét về các ngành nghề chủ yếu, những ngành nghề có mức tăng mở rộng là ngành sản xuất giấy và chế phẩm từ giấy, ngành khai thác và tuyển quặng kim loại màu, những ngành nghề có mức giảm mở rộng là ngành khai thác dầu khí, khai thác và tuyển quặng than đá, ngành công nghiệp dầu mỏ, v.v..
Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Lập Quần cho biết, mức tăng PPI tháng 6 so với cùng kỳ cao hơn dự kiến đang dần dần giữ ổn định.
"Từ tháng 6 đã xuất hiện mức tăng PPI bắt đầu chuyển sang ổn định, ngang bằng với mức tăng tháng trước, nguyên nhân đằng sau có thể vẫn do Trung Quốc đã xây dựng lên nền tảng tăng trưởng kinh tế. Xét về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, những nhu cầu này đều đang phát triển theo hướng phục hồi. Trong bối cảnh này, mức tăng giá cả các mặt hàng khối lượng lớn hiện đã chấm dứt xu thế giảm, xét về tình hình nửa cuối năm nay và cả năm, mức tăng PPI có thể sẽ giữ ở mức 5-6%. Ngoài ra, xét về xu thế kinh tế được thể hiện qua xu thế giá cả, xu thế kinh tế sẽ giữ ổn định và phát triển theo hướng tốt trong nửa cuối năm nay càng thêm rõ rệt".
Được biết, nhiều cơ quan dự báo mức tăng GDP của Trung Quốc trong nửa đầu năm nay đạt khoảng 6,8%, cả năm là 6,7%. Phó Tổng Kinh tế sư Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Từ Hồng Tài đề nghị, xét về định hướng chính sách, nửa cuối năm nay vẫn cần kiên trì định hướng chung tiến lên trong ổn định, duy trì chính sách tiền tệ trung tính cũng như chính sách tài chính tích cực và hiệu quả không thay đổi, nhưng cần tăng cường tính linh hoạt, tính đối tượng và tính đi trước đón đầu của các chính sách.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |