Mô-xun là thành phố lớn thứ hai tại I-rắc, có 1,5 triệu dân số, tháng 6 năm 2014 bị tổ chức "Nhà nước Hồi giáo"chiếm đóng, là căn cứ chính cuối cùng của "Nhà nước Hồi giáo" tại I-rắc. Tháng 10 năm 2016, quân đội chính phủ I-rắc đã mở chiến dịch quân sự giải phóng Mô-xun. Ngày 29 tháng 6, quân đội chính phủ đã thu hồi khu vực xung quanh nhà thờ Hồi giáo An Nu-ri, thu hồi nhà thờ này đánh dấu sự kết thúc của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo".
Con số của giới chức quân đội I-rắc cho thấy, từ ngày triển khai chiến dịch giải phóng Mô-xun, cả thảy đã tiêu diệt 14.500 phiến quân "Nhà nước Hồi giáo". Chiến sự kéo dài đã khiến Mô-xun rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo thống kê của chính phủ I-rắc, có hơn 850.000 người muốn bỏ chạy khỏi Mô-xun, nhưng vẫn có rất nhiều người không sao rời khỏi, những người này thiếu thực phẩm và thuốc thiết yếu, thường phải đối mặt với tình trạng không có điện lại không có nước, điều kiện sống rất đáng lo ngại. Điều tra của Liên Hợp Quốc dựa trên hình ảnh vệ tinh cho thấy, thành cổ Mô-xun có 5536 tòa nhà bị hư hại, trong đó có 490 tòa nhà hoàn toàn bị phá hủy. Việc tái thiết Mô-xun trong tương lai sẽ là thách thức to lớn.
Hiện nay, chính phủ I-rắc đang thiết lập trại ở khu vực phía Đông thành phố Mô-xun, chuyên sắp xếp những dân thường bỏ chạy từ khu vực phía Tây thành phố, còn thiết lập "hành lang an toàn"để sơ tán người dân bị mắc kẹt. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cũng thiết lập một số điểm cứu trợ, cung cấp nước và thực phẩm thiết yếu cho những người tị nạn chạy trốn khỏi Mô-xun.
Cùng với việc thu hồi Mô-xun, tình hình chống khủng bố và tình hình chính trị I-rắc trong tương lai đã trở thành tâm điểm quan tâm của cộng đồng quốc tế. Tờ "Nhật báo Phố Uôn" phân tích rằng, "Nhà nước Hồi giáo" vẫn kiểm soát nhiều thành phố, thị trấn khá nhỏ tại I-rắc, đồng thời kiểm soát vùng đất rộng lớn ở Xy-ri, vẫn có thể mở cuộc tấn công khủng bố tại Bát-đa và các nước phương Tây, quân đội chính phủ I-rắc và cộng đồng quốc tế cần rất nhiều thời gian để xóa bỏ tàn dư của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo". Giáo sư khoa học chính trị Đại học Cai-rô Ai Cập Hassan Nafa cho biết, nghèo đói là cái nôi nảy sinh ra chủ nghĩa cực đoan và khủng bố, giải phóng Mô-xun là một đòn quan trọng đối với "Nhà nước Hồi giáo", nhưng chỉ dựa vào lực lượng quân sự, mà coi nhẹ biện pháp tổng hợp về các mặt xã hội, văn hóa và tôn giáo, rất khó xóa bỏ triệt để mảnh đất phát triển tổ chức cực đoan, sau này chính phủ vẫn phải đối mặt với thách thức làm thế nào ngăn chặn khởi lại đống tro tàn của chủ nghĩa khủng bố.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |