• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp khẩn cấp thảo luận vấn đề Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo-Trung Quốc hối thúc các bên liên quan giữ kiềm chế

    2017-07-06 15:01:45     CRIonline

    Ngày 5/7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên tham vấn mở khẩn cấp về vấn đề Triều Tiên ngày 4/7 phóng tên lửa đạn đạo. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan giữ kiềm chế, tránh áp dụng hành động khiêu khích và phát biểu hiếu chiến, thể hiện thiện chí đối thoại vô điều kiện, chung tay nỗ lực tích cực nhằm làm dịu tình hình căng thẳng.

    Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên tham vấn khẩn cấp sau khi Triều Tiên ngày 4/7 tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên châu lục "Hoa-sông-14". Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách công việc chính trị Mi-rô-xláp Dên-ca (Miroslav Jenca) cho biết, Triều Tiên vẫn không đưa ra bất cứ thông tin cảnh báo trước về vụ phóng tên lửa đạn đạo này với cơ quan quốc tế liên quan phụ trách an toàn trên không và trên biển. Ông cho biết, động thái này của Triều Tiên một lần nữa ngang nhiên vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an, khiến tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang hơn nữa. Ông nhấn mạnh, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

    Ông Dên-ca cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, Hội đồng Bảo an đã tổ chức 7 phiên họp về vấn đề Triều Tiên, và tổ chức 5 phiên tham vấn khẩn cấp về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bao gồm phiên tham vấn mở diễn ra cùng ngày.

    Trong các nước thành viên Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Ni-ki Ha-lây trước tiên phát biểu. Bà Ha-lây cho biết, Triều Tiên ngày 4/7 phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên châu lục là sự nâng cấp của hành động quân sự, hành vi phá hoại ổn định này đã đe dọa nghiêm trọng tới an ninh của các nước trong và ngoài khu vực. Do Triều Tiên nhiều lần vi phạm nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy cộng đồng quốc tế ứng phó hành động leo thang hạt nhân của Triều Tiên thông qua biện pháp ngoại giao và kinh tế. Bà Ha-lây cho biết, Mỹ để ngỏ khả năng áp dụng hành động quân sự.

    Chủ tịch luân phiên tháng này của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Lưu Kết Nhất kêu gọi các bên liên quan giữ kiềm chế, tránh hành động khiêu khích và lời nói hiếu chiến. Ông cho biết, Triều Tiên ngày 4/7 phóng tên lửa đạn đạo đã vi phạm nghiêm trọng nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, trái với mong muốn phổ biến của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc không thể chấp nhận hành vi này. Trung Quốc hối thúc mạnh mẽ Triều Tiên tuân thủ nghiêm khắc nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đình chỉ mọi lời nói có thể tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc trước sau như một kiên trì mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, kiên trì giữ gìn hòa bình và ổn định của bán đảo, kiên trì giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và hiệp thương, phản đối gây rối loạn và chiến tranh trên bán đảo. Biện pháp quân sự không nên trở thành sự lựa chọn cho giải quyết vấn đề trên bán đảo.

    Ông Lưu Kết Nhất đồng thời nêu rõ, các nước liên quan triển khai hệ thống THAAD tại khu vực Đông Bắc Á không có lợi cho thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cũng như hòa bình và ổn định của khu vực.

    Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng ngày, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vla-đi-mia Xa-phôn-cốp (Vladimir Safronkov) một lần nữa tái khẳng định lập trường của Trung Quốc và Nga trong tuyên bố chung về vấn đề bán đảo Triều Tiên ngày 4/7.

    Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc cũng được mời tham dự và phát biểu tại phiên tham vấn mở cùng ngày của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>