Hội nghị lần thứ 41 của Ủy ban Di sản thế giới làm việc trong 11 ngày, hiện đang diễn ra tại Kra-cốp (Krakow), thành phố văn hóa, lịch sử nổi tiếng của Ba Lan, đây là lần đầu tiên Ba Lan tổ chức Hội nghị Ủy ban Di sản thế giới. Hội nghị sẽ xem xét 34 dự án xin công nhận di sản thế giới, hai di sản gồm di sản thiên nhiên Ke Ke Xi Li của tỉnh Thanh Hải và di sản văn hóa đảo Cổ Lãng Vũ của thành phố Hạ Môn mà Trung Quốc trình lên đều được tiến cử. Nếu được công nhận, tổng số di sản thế giới của Trung Quốc sẽ từ 50 tăng lên đến 52 di sản.
Ngày 3/7, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Văn hóa và Di sản dân tộc Ba Lan Glin-xki (Glinski) cho biết, Ba Lan là nước gia nhập Công ước Di sản thế giới khá sớm, nhiều năm qua, các chuyên gia bảo tồn di sản của Ba Lan có mặt tại các nơi thế giới, hỗ trợ các nước có nhu cầu bảo tồn di tích cổ. Ba Lan có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo tồn di sản. Ông cho biết, đây là hoạt động quốc tế quan trọng quy mô lớn nhất mà Ba Lan tổ chức năm nay, hơn 2.000 đại diện đến từ gần 140 nước trên thế giới tham dự Hội nghị. Ông nói rằng, Trung Quốc và Ba Lan có rất nhiều không gian hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn di sản. Ông nói:
"Chúng tôi giữ thái độ cởi mở về hợp tác với Trung Quốc, Trung Quốc và Ba Lan có rất nhiều khả năng hợp tác. Như tôi vừa nói, những người làm việc trong lĩnh vực bảo tồn di tích cổ ở Ba Lan đều là chuyên gia về tu sửa cổ vật, đặc biệt là tái thiết thành phố, họ chủ yếu làm công tác tái thiết những thành phố bị phá hủy bởi chiến tranh".
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Ba Lan, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 41 Ủy ban Di sản thế giới của Tổ chức UNESCO, Giáo sư Pu-hơ-la (Purchla) cho biết, là nước thành viên ban đầu của Công ước Di sản thế giới, Ba Lan đã chờ đợi 40 năm, cuối cùng đã trở thành nước đăng cai Hội nghị Ủy ban Di sản thế giới lừng danh, đây là một điều rất kỳ diệu. Ông nói:
"Chúng tôi có thể giới thiệu với thế giới kinh nghiệm và thành quả của Ban Lan trong việc bảo tồn di sản, bên cạnh đó, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với đại diện các nước trên thế giới trong đó có Trung Quốc tại Kra-cốp. Trung Quốc có sự biểu hiện vượt trội trong lĩnh vực bảo tồn di sản. Nhớ lại chuyến thăm Trung Quốc, tôi không thể quên chuyến thăm Binh Mã Dõng ở Tây An, nó không những là biểu tượng cho lịch sử lâu đời của Trung Quốc, mà còn là biểu tượng cho những thành tựu của Trung Quốc trong việc bảo tồn di sản".
Sau khi gia nhập Công ước Di sản thế giới năm 1985, Trung Quốc tích cực thúc đẩy công tác xin công nhận và bảo tồn di sản thế giới. Tổng Giám đốc Tổ chức UNESCO I-ri-na Bô-cô-va (Irina Bokova) đã khẳng định công tác bảo tồn di sản của Trung Quốc. Bà cho biết, Trung Quốc là một nước có lịch sử lâu đời, là nước tích cực ủng hộ bảo tồn di sản văn hóa.
"Tôi cho rằng, cùng với sự phát triển và thay đổi của Trung Quốc, công tác bảo tồn di sản cũng đối mặt với thách thức rất lớn, ví dụ như vấn đề ô nhiễm. Tôi cho rằng cần thiết xây dựng một số cơ chế bảo tồn di sản nhằm thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc hiện nay, bởi vì chúng ta đều biết Trung Quốc có rất nhiều tài sản quý báu để lại từ thời cổ, vì vậy cũng rất cần thiết nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo tồn di tích cổ".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |