Tháng 1 năm nay, nhà khổng lổ đồ điện gia dụng Trung Quốc Tập đoàn Midea đã đón tới Kuka Đức—đối tác hợp tác quan trọng trong bố cục quốc tế hóa. Tập đoàn Kuka Đức chiếm địa vị quan trọng trong khái niệm "công nghiệp 4.0" của Đức, là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới của phương án cải cách tự động hóa. Giới bên ngoài phổ biến cho rằng, Midea mua lại Kuka, là một trường hợp điển hình hội nhập giữa "Trung Quốc chế tạo năm 2025" và "Công nghiệp 4.0" của Đức.
Ủy viên Ủy ban Tư vấn quốc gia về Chiến lược xây dựng cường quốc chế tạo Lý Tân Á cho rằng, hợp tác Trung-Đức đón tới thời kỳ tốt nhất trong lĩnh vực ngành chế tạo, hai nước có tính bổ khuyết cho nhau rất mạnh, triển vọng hợp tác rộng lớn trong lĩnh vực này. Ông Lý Tân Á nói:
"Phải nói rằng hiện nay hợp tác Trung-Đức trong ngành chế tạo là tốt nhất, diện rộng nhất. Bạn xem hiện nay doanh nghiệp Trung Quốc mua lại ngành chế tạo ở nước ngoài, đầu tư của Trung Quốc tại Đức nhiều nhất, doanh nghiệp mua lại cũng nhiều nhất. Ngành chế tạo của Đức ở vào hàng đầu trên thế giới, đặc biệt là trong chế tạo trang thiết bị."
Những năm qua, Trung-Đức hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng. Chính phủ hai nước đã thiết lập mặt bằng hợp tác công nghiệp đổi mới Trung-Đức tại tỉnh Tứ Xuyên. Hai nước đã thiết lập cơ chế hợp tác để liên kết "Trung Quốc chế tạo năm 2025" và "Công nghiệp 4.0" của Đức, còn đã thiết lập mặt bằng hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực như công nghệ chiếu sáng bán dẫn, "nước sạch", "thành phố trong tương lai" và xe năng lượng mới, v.v.
Theo Viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc Liễu Bách Thành, Trung-Đức có tình hữu nghị truyền thống trong nhiều lĩnh vực chính trị, văn hóa, v.v, điều này đã đặt cơ sở vững chắc cho hợp tác trong lĩnh vực ngành chế tạo giữa hai nước. Viện sĩ Liễu Bách Thành nói:
"So với Đức, Trung Quốc hiện nay chỉ là nước lớn chế tạo, chứ chưa phải cường quốc chế tạo, bởi vậy chúng ta còn phải làm vững chắc nền tảng, tăng cường các khâu yếu."
Con số cho thấy, có 92% trong 3,6 triệu doanh nghiệp của cả nước Đức là do gia tộc kinh doanh, 100 doanh nghiệp gia tộc quy mô lớn nhất đã kinh doanh trung bình hơn 90 năm, có hơn 800 doanh nghiệp đã kinh doanh hơn 200 năm. Những doanh nghiệp trăm năm nay đã tốt lại càng yêu cầu tốt hơn, có rất nhiều trường hợp họ đã bỏ ra cả đời người thậm chí mấy đời người để tạo ra thương hiệu của mình. Điều này khiến "tinh thần người thợ" của Đức nổi tiếng trên thế giới.
Viện sĩ Liễu Bách Thành chỉ rõ, Trung Quốc cần đặc biệt học tập và tham khảo "tinh thần người thợ" này của Đức trong khi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngành chế tạo Trung-Đức. Cụ thể, Trung Quốc bức xúc cần tăng cường "năng lực thực tiễn của bàn tay" trong bồi dưỡng nhân tài, đây cũng là then chốt nâng cao năng lực đổi mới chung của đất nước.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |