• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hơn nghìn thành quả công nghệ cao ra mắt Triển lãm Thiết bị công nghệ cao ứng dụng trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự Trung Quốc lần thứ ba

    2017-07-04 10:34:47     cri

    Ngày 3/7, Hội nghị Chỉ huy và Kiểm soát Trung Quốc lần thứ 5 và Triển lãm Thiết bị công nghệ cao ứng dụng trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự Trung Quốc lần thứ ba do Hiệp hội nghiên cứu học thuật Chỉ huy và Kiểm soát Trung Quốc (CICC) tổ chức đã khai mạc tại Bắc Kinh. Được biết, Triển lãm lần này đã thu hút hơn 260 doanh nghiệp tham gia, trưng bày hơn nghìn thành quả công nghệ cao, đề cập hơn 20 chuyên ngành như không gian vũ trụ-hàng hải, định vị vệ tinh, rô-bốt, chống khủng bố, v.v, đã bao gồm các lĩnh vực chính của doanh nghiệp dân doanh tham gia nghiên cứu sản xuất thiết bị vũ khí quân đội.

    Phóng viên tại Triển lãm được biết, các sản phẩm tham gia trưng bày lần này từ thiết bị bảo đảm đào tạo như mô phỏng và đào tạo mô phỏng, an ninh mạng thông tin, v.v, đến các vũ khí lợi hại trên chiến trường như thiết bị lặn, máy bay không người lái, định vị vệ tinh, xe chuyện dụng, v.v, có thể nói có đủ mọi thứ, thể hiện xu hướng mạnh mẽ khai thác thị trường sản phẩm quân sự của doanh nghiệp dân doanh.

    Mặt bằng đào tạo mô phỏng và thử nghiệm quân sự dựa trên nền tảng VR cùng công nghệ hiển thị nhập vai, trở thành điểm sáng của Triển lãm lần này. Hệ thống phối hợp đào tạo chiến thuật cấp phân đội do một doanh nghiệp Bắc Kinh giới thiệu, áp dụng hệ thống thực tế ảo VR trình bày các tình huống trên chiến trường. Người quản lý dự án này Vương Diệp nói:

    "Hệ thống này chủ yếu dựa trên công nghệ thực tế ảo, mô hình hóa và mô phỏng, định hướng không gian, nắm bắt chuyển động (mocap), nó có thể tạo ra nhiều môi trường khác nhau, ví như đồi 3D, đồng cỏ đầm lầy, cao nguyên núi cao, hải đảo, v.v."

    Tại hiện trường Triển lãm, còn có không ít sản phẩm công nghệ cao, hơn nữa chức năng rất gần với nhu cầu thực tế phát triển thiết bị vũ khí của quân đội. Thuyền không người lái do một công ty Châu Hải giới thiệu vừa có thể ứng dụng trong giám sát bảo vệ môi trường, thăm dò nghiên cứu khoa học, thậm chí có thể ứng dụng trong lĩnh vực quân sự. Người quản lý dự án này Tô Chấn cho biết, hiện nay thuyền không người lái đã có thể thực hiện chở máy bay không người lái, thiết bị lặn thực hiện tác nghiệp hiệp đồng, đồng thời có thể thông qua hệ thống định vị GPS hoặc Bắc Đẩu thực hiện tự di chuyển, tự tác nghiệp với độ chính xác cao trong phạm vi 1.000 km.

    Những năm qua, mọi người thường được nghe nói đến máy bay không người lái, song những vụ việc bất ngờ liên quan đến máy bay không người lái liên tiếp xuất hiện, đã hình thành sự thách thức đối với việc bảo vệ an ninh, quản lý trị an, v.v. Trong tương lai, công nghệ chống máy bay không người lái tất sẽ phát huy vai trò quan trọng trong lĩnh vực an ninh. Giải pháp hệ thống kiểm soát quản lý máy bay không người lái do một công ty Bắc Kinh giới thiệu là có thể khiến máy bay không người lái phi pháp không nơi nào thoát. Người phụ trách dự án này Lưu Vĩ cho biết:

    "Thiết bị này của chúng tôi là thiết bị gây nhiễu, nó có thể gây nhiễu đường dây thông tin, định vị, dẫn đường của máy bay không người lái phi pháp, gây nhiễu khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau, có thể khiến máy bay không người lái này buộc phải hạ cánh hoặc trở về."

    Được biết, Triển lãm lần này sẽ kéo dài đến ngày 5/7, bên lề Triển lãm còn tổ chức Diễn đàn chính Hội nghị Chỉ huy và Kiểm soát Trung Quốc lần thứ 5 và 10 Diễn đàn cao cấp công nghệ chuyên nghiệp như "Diễn đàn Công nghệ kiểm soát đa đại lý (Multi-Agent) không gian vũ trụ", "Diễn đàn An ninh không gian mạng", v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>