"Tòa lầu Độc đáo Sathon" nằm ở khu phố sầm uất của Băng-cốc là một tòa kiến trúc xây dựng dang dở, quy hoạch kiến trúc ban đầu là các căn hộ cao cấp, cao khoảng 185 mét, khi xây đến tầng thứ 47, cách mục tiêu chỉ còn hai tầng, thì buộc phải ngừng lại vì xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, trở thành một trong các tòa lầu xây dựng dang dở. Cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ Thái Lan và lan ra khắp châu Á lúc đó đã khiến khoảng 500 dự án xây dựng lớn của Thái Lan buộc phải tạm dừng lại.
"Ngày 2/7/1997, chính phủ Thái Lan bất ngờ tuyên bố tách đồng Bạt Thái Lan ra khỏi tỉ giá hối đoái đồng USD, trở thành ngòi nổ dẫn đến trận động đất lớn trên thị trường tài chính châu Á." Phó Chủ tịch cao cấp Ngân hàng Kasikorn Thái Lan Thái Vĩ Tài cho phóng viên biết. Mọi nguy cơ tiềm ẩn tích tụ trong thời kỳ "kinh tế bong bóng" sau đó đã tập trung bùng phát. Nền kinh tế Thái Lan lúc đó dựa vào các khoản vay ngắn hạn của nước ngoài để duy trì cán cân thanh toán quốc tế. Nợ nước ngoài của Thái Lan vào năm 1997 tương đương với 50% tổng sản phẩm trong nước, trong đó hơn 60% là nợ ngắn hạn của nước ngoài. Hệ thống tài chính yếu ớt, tổ chức tài chính hoạt động thiếu minh bạch và giám sát quản lý tổ chức tài chính khiếm khuyết đã dẫn đến xảy ra các vấn đề thanh khoản của một số tổ chức tài chính, sau đó đã lan ra cả hệ thống tài chính Thái Lan.
Chính cuộc khủng hoảng tài chính này đã thúc đẩy cuộc cải cách kinh tế Thái Lan. Ông Thái Vĩ Tài cho phóng viên biết, sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã tiến hành cải cách mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng, chủ yếu là nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của "Hiệp định Basel", nâng cao chất lượng tài sản của ngân hàng trong nước, giảm bớt rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường của hệ thống ngân hàng, nêu ra yêu cầu tỉ lệ an toàn vốn. Sau 20 năm giám sát và nỗ lực, hiện nay chất lượng tài sản nói chung của ngân hàng Thái Lan tốt đẹp, khả năng chống rủi ro của thị trường tài chính tăng lên rất nhiều. "tỉ lệ an toàn vốn của hệ thống ngân hàng Thái Lan năm ngoái đạt hơn 17%, cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8% của "Hiệp định Basel II" hiện nay. Chính vì vậy, cuộc khủng hoảng tài chính vòng mới bắt nguồn từ lĩnh vực cho vay thế chấp dưới chuẩn của Mỹ hầu như đã tác động rất ít đến lĩnh vực ngân hàng Thái Lan." Ông Thái Vĩ Tài nói.
So với năm 1997, hiện nay kinh tế Thái Lan nhìn chung vững chắc hơn, phát triển cân đối hơn, đặc biệt là tỉ lệ nợ nước ngoài đã kiểm soát ở phạm vi hợp lý lành mạnh. Nhưng báo cáo của Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng nhắc nhở, Thái Lan hiện nay vẫn đối mặt với nhiều rủi ro mới, cần xây dựng "cơ chế miễn dịch đa dạng", để đối phó với các bất ổn kinh tế trong tương lai.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |