• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc sẽ đẩy nhanh lập pháp, quy hoạch chi tiết lương thực, ra sức phát triển nền công nghiệp thực phẩm

    2017-07-03 10:37:30     cri
    Cục trưởng Cục Lương thực Nhà nước Trung Quốc Trương Vụ Phong mới đây cho biết, hiện nay, cải cách lưu thông lương thực, xu hướng phát triển nền công nghiệp thực phẩm của Trung Quốc tốt đẹp, bước tiếp theo sẽ thúc đẩy công tác lập pháp lương thực, hoàn thiện kiểm soát vĩ mô lương thực, ra sức phát triển nền công nghiệp thực phẩm.

    Hoạt động ở địa điểm chính "Ngày tuyên truyền an toàn chất lượng lương thực toàn quốc" mới đây đã diễn ra tại thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị dân tộc Hổi Ninh Hạ, Trung Quốc. Các hoạt động phong phú như phát sổ tay phổ biến kiến thức khoa học, chuyên gia giải thích công nghệ kiểm nghiệm thực phẩm, trưng bày sản phẩm, v.v, đã thu hút nhiều người dân thành phố đến tham gia. Một người dân địa phương tên là Trương Kiến Quốc, 70 tuổi nói:

    "(An toàn lương thực là) ăn được tốt, yên tâm và giá cả phải chăng. Cái ăn rất quan trọng, không khéo dễ bị mắc bệnh, các sản phẩm được trưng bày ở đây chắc chắn là an toàn, bởi vì có nhà nước kiểm tra."

    Làm thế nào giải quyết được vấn đề cái ăn của hơn một tỉ người, để cái ăn của người dân an toàn và yên tâm, có thể nói là ưu tiên hàng đầu của an toàn quốc gia. Tại buổi tọa đàm cải cách phát triển lưu thông lương thực toàn quốc diễn ra cùng ngày chỉ rõ, cải cách bao gồm chế độ thu mua và cất giữ ngô, nền công nghiệp thực phẩm, chế độ Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm về an ninh lương thực, v.v đã thu được tiến triển rõ rệt. Vụ trưởng Vụ Điều tiết Cục Lương thực Nhà nước Trung Quốc Chu Quán Hoa nói:

    "Hiệu quả cải cách chế độ thu mua và cất giữ ngô tốt hơn so với dự kiến, thu mua thị trường hóa công thêm cơ chế trợ cấp mới. Nhìn từ khâu sản xuất, sau khi trợ cấp cho nông dân, người nông dân đã nâng cao nhận thức thị trường, chủ động điểu chỉnh cơ cấu; nhìn từ khâu lưu thông, thị trường lương thực thực sự lưu động từ khu vực sản xuất sang khu vực tiêu thụ, không như trước đây sản xuất và cất giữ đều ở địa phương; còn nhìn từ góc độ doanh nghiệp, chủ thể đa dạng gia nhập rất tích cực. Thu mua lương thực vụ hè tiến triển suôn sẻ có sự mở đầu tốt đẹp, tiến độ thu mua nhanh hơn năm trước, bán lương thực khó khăn hiện nay xem ra đã không xảy ra."

    Hội nghị còn chỉ rõ, những năm qua nguồn cung và cầu lương thực của Trung Quốc tương đối thoải mái, nhưng còn tồn tại vấn đề mâu thuẫn cơ cấu cung cầu lương thực nổi bật, dư thừa trong giai đoạn về ngô, gạo, v.v. Về việc này, Cục trưởng Cục Lương thực Nhà nước Trung Quốc Trương Vụ Phong cho biết, sau này sẽ đẩy nhanh xây dựng hệ thống điều tiết vĩ mô lương thực trong tình trạng bình thường mới, tìm tòi nghiên cứu phạm vi hợp lý các chỉ tiêu giá cả, tồn kho, xuất nhập khẩu, v.v các loại lương thực chủ yếu, định rõ mức trần và mức sàn.

    Hiện nay, nền công nghiệp thực phẩm của Trung Quốc giữ xu hướng phát triển tốt đẹp, có gần 20.000 doanh nghiệp chế biến lương thực và dầu mỡ, đã hình thành khối lượng và quy mô nhất định. Một loạt doanh nghiệp lương thực như Tập đoàn Lương thực quốc gia Trung Quốc (COFCO), cùng một số tập đoàn lương thực của Giang Tô, Tây An, Thiên Tân, Thượng Hải, v.v đã thành công "đi ra nước ngoài", đã mở rộng không gian phát triển quốc tế. Hội nghị còn nêu rõ, bước tiếp theo sẽ thúc đẩy phát triển nền công nghiệp thực phẩm. Cục trưởng Trương Vụ Phong nói:

    "Cục Lương thực Nhà nước Trung Quốc dự định tổ chức hội nghị tại chỗ vào tháng 8, giao lưu thúc đẩy mở rộng kinh nghiệm tiên tiến, đưa ra triển khai toàn diện về đẩy nhanh phát triển nền công nghiệp thực phẩm."

    Được biết, sau này Trung Quốc sẽ tạo dựng một số tập đoàn doanh nghiệp lương thực có thu nhập kinh doanh chính trên 10 tỉ và trên trăm tỉ Nhân dân tệ, thi hành chính sách giảm thuế và giảm gánh nặng đối với các doanh nghiệp lương thực vừa, nhỏ và siêu nhỏ, giúp đỡ điều tiết giải quyết khó khăn về vốn, công nghệ, nhân tài, v.v, khiến các doanh nghiệp này nhanh chóng trở thành "quân sinh lực" phát triển công nghiệp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>