Việc sửa đổi Luật Phòng chống ô nhiễm nước đã trải qua 2 lần xem xét và thảo luận tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian nửa năm, sửa đổi 56 điểm. Trong đó, cơ chế Trưởng sông bắt đầu thực hiện vào cuối năm ngoái, thu hút sự quan tâm của các giới đã được đưa vào bộ luật này, để nhấn mạnh trách nhiệm của người phụ trách các tỉnh, thành, huyện và xã đối với việc phòng chống ô nhiễm nước, trị lý môi trường nước. Bên cạnh đó, về việc phòng chống ô nhiễm nước, bảo vệ nguồn nước sạch trong nông nghiệp, nông thôn còn tương đối yếu kém hiện nay, bộ luật mới cũng sửa đổi, bổ sung nhiều điều khoản để tăng cường. Phó Chủ nhiệm Phòng Luật quốc gia Ủy ban công tác pháp chế của Quốc hội Trung Quốc Đồng Vệ Đông cho biết:
"Trước hết là xác định rõ cần phải tiến hành tập trung nước thải và rác thải ở nông thôn, nhà nước cần phải dành cho sự hỗ trợ, chính quyền địa phương cần phải quy hoạch và xây dựng các cơ sở xử lý tập trung nước thải và rác thải ở nông thôn, và đảm bảo sự vận hành bình thường của các cơ sở này. Về vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học, luật sửa đổi lần này quy định khi xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học cần phải phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường nước; cơ quan nông nghiệp cần phải chỉ đạo các người sản xuất nông nghiệp sử dụng phân hóa học một cách khoa học, hợp lý, cần phải phổ biến việc sử dụng phân bón dựa trên các kết quả xét nghiệm đất và sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật cho hiệu quả cao, độc tố thấp; chính quyền huyện và xã thuộc khu vực có mật độ cao về chăn nuôi đơn lẻ cần phải tiến hành thu hồi theo hộ và tập trung xử lý phân và nước thải gia súc gia cầm; bên cạnh đó, còn cấm xả nước thải công nghiệp và nước thải y tế vào kênh mương tưới đồng ruộng".
Để thúc đẩy cải cách bảo vệ môi trường, luật bảo vệ môi trường mới thi hành từ ngày 1/1/2015 quy định, tất cả các đơn vị có xả nước thải trong lãnh thổ Trung Quốc đều phải thực hiện xả nước thải theo cấp phép. Sau đó, Văn phòng Quốc vụ viện đã ban hành "Phương án thực thi cơ chế cấp phép kiểm soát xả nước thải ", xác định rõ cần phải lấy giấy phép xả nước thải làm cơ chế nền tảng trong quản lý nguồn nước thải cố định. Luật Phòng chống ô nhiễm nước sửa đổi cũng đã bổ sung nhiều quy định đối với cơ chế cấp phép xả nước thải.
Những năm qua, dữ liệu giám sát giả mạo đã trở thành một vấn đề nóng trong quản lý bảo vệ môi trường, đặc biệt là gần đây tỉnh Thiểm Tây xảy ra vụ thiết bị lấy mẫu không khí bị "đeo khẩu trang", càng khiến công chúng nghi ngờ về độ tin cậy của việc giám sát môi trường. Vụ trưởng Vụ Chính sách và pháp luật pháp quy Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc Biệt Đào cho biết, bộ luật mới cũng đã có quy định nhằm vào vấn đề này, đảm bảo tính chân thực của dữ liệu theo luật pháp. Ông nói:
"Doanh nghiệp cần phải đảm bảo sự vận hành bình thường của máy móc thiết bị đo trắc, cấm sửa đổi và giả mạo dữ liệu đo trắc. Nếu sử dụng dữ liệu giả mạo để che giấu việc xả nước thải trái phép, từ đó dẫn đến ô nhiễm, theo quy định trong giải thích tư pháp của Toà án Nhân dân tối cao mới sửa đổi, hành vi này đã cấu thành tội hình sự, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật pháp ".
Được biết, Luật Phòng chống ô nhiễm nước sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |