• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ lần thứ nhất, kêu gọi giảm thiểu khó khăn huy động vốn cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

    2017-06-28 14:11:26     cri
    Ngày 27/6/2017 là Ngày Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ lần thứ nhất do Liên Hợp Quốc xác định, nhằm thúc đẩy mọi người tiếp tục tìm hiểu những đóng góp về mặt xúc tiến phát triển bền vững của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, đồng thời kêu gọi giải quyết các vấn đề như khó khăn trong huy động vốn, v.v. đặt ra cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

    Tại buổi họp báo diễn ra cùng ngày, ông Đu-gia-ríc (Dujarric), Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tái khẳng định Liên Hợp Quốc coi trọng sự phát triển của doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Ông nói:

    "Hôm nay là Ngày Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ lần thứ nhất của Liên Hợp Quốc, nhằm khẳng định những đóng góp cho phát triển kinh tế thế giới của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ có số nhân viên dưới 250 người. Các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ thường tuyển dụng nhóm người yếu thế như phụ nữ, thanh niên, người dân nghèo khó, v.v. Để kỷ niệm Ngày Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, Liên Hợp Quốc đề xuất sáng kiến mang tính toàn cầu về tạo việc làm nhân văn cho giới trẻ, để mở rộng sức hành động và tầm ảnh hưởng của việc tạo việc làm cho thanh niên".

    Các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ đã tạo một lượng lớn việc làm và cung cấp nguồn thu nhập cho người dân trong phạm vi toàn thế giới, đóng vai trò thúc đẩy quan trọng về mặt xóa đói giảm nghèo và phát triển. Số liệu đến từ Hội đồng Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ quốc tế cho thấy, các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ chính thức và phi chính thức chiếm 90% tổng số doanh nghiệp, đã tạo ra 60-70% tổng số việc làm, và đóng góp 50% GDP. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy, các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ đã giúp thực hiện tăng thêm thu nhập và tái phân phối thu nhập cho nhóm người "ở tầng đáy Kim tự tháp" trên chừng mực rất lớn, thậm chí là nguồn tạo việc làm duy nhất ở một số khu vực nông thôn, vì vậy, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ được tôn vinh là "người hưởng ứng đầu tiên cho nhu cầu của xã hội", đã thúc đẩy an ninh và bao dung của xã hội.

    Tuy các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ đã cung câp nhiều việc làm, nhưng họ đối mặt nhiều thách thức trong quá trình kinh doanh thường ngày và tìm kiếm phát triển. Trong đó, huy động vốn là một trong những cản trở chính đặt ra cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới, toàn cầu có 200-245 triệu doanh nghiệp không được đáp ứng nhu cầu cho vay tín dụng, hoặc tuy được cho vay tín dụng nhưng vẫn đối mặt với khó khăn huy động vốn. Trên 90% những doanh nghiệp này là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

    Về vấn đề doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ gặp phải khó khăn trong huy động vốn, Liên Hợp Quốc kêu gọi các nhà hoạch định quyết sách và cơ quan tư nhân can thiệp trên các bình diện, giúp tăng cường xây dựng năng lực của doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, tạo nhiều cơ hội hơn cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ nhận được dịch vụ tài chính-tiền tệ như vay tín dụng nhỏ, v.v., đồng thời khuyến khích doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ tích cực tham gia vào tiến trình hình thành và phát triển thị trường quốc tế, quốc gia và khu vực.

    Ngày 6/4, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết, lấy ngày 27/6 hàng năm làm Ngày Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>