Sự trao đổi giữa Hồng Công và các nước Đông Nam Á đã có từ lâu. Hồng Công trở về Trung Quốc đến nay, quy mô hợp tác song phương xuất hiện xu hướng không ngừng mở rộng. Tư liệu của Ban Thống kê Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Công cho thấy, tính đến tháng 6/2016, Hồng Công có 547 doanh nghiệp từ các nước ASEAN, trong đó có 54 doanh nghiệp thành lập trụ sở khu vực tại Hồng Công.
Phó Chủ tịch Công việc quốc tế Phòng Thương mại và Công nghiệp In-đô-nê-xi-a Hinta Wijaya Kalmdani cho biết, "Hồng Công là một điểm chiến lược, bởi vì Hồng Công có quan hệ tốt đẹp với nội địa Trung Quốc, điều này sẽ giúp In-đô-nê-xi-a và các nước Đông Nam Á khác xuất khẩu sản phẩm vào nội địa Trung Quốc." "Một phần rất lớn thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đã được thực hiện thông qua Hồng Công."
Con số cho thấy, trong thương mại trung chuyển hàng năm giữa các nước ASEAN và Hồng Công, có gần 90% là diễn ra với nội địa Trung Quốc, hơn nữa nhìn chung kim ngạch xuất hiện xu hướng mỗi năm một tăng.
Ngay từ thập niên 70 của thế kỷ trước, Hồng Công đã bước đầu phát triển thành trung tâm tài chính và thương mại của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, địa vị của Hồng Công không ngừng được tăng cường sau khi trở về với Trung Quốc, trở thành một trong những lựa chọn đầu tiên thiết lập quan hệ kinh tế đối ngoại, nhất là du nhập vốn đầu tư của các nước Đông Nam Á.
Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu kinh tế xã hội Phòng Thương mại và Công nghiệp Hoa kiều tại Ma-lai-xi-a (ACCCIM) Lee Heng Guie (Lý Hưng Dụ) cho rằng, lĩnh vực có sức cạnh tranh quốc tế nhất của Hồng Công tức là lĩnh vực tài chính, không những có cơ sở tốt đẹp là trung tâm tài chính quốc tế, mà còn nhiều lần trải qua thử thách của sóng gió, đặc biệt là đã duy được sự ổn định và củng cố được vị thế của mình trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. "Mấy ngân hàng lớn của Ma-lai-xi-a như Ngân hàng Ma-lai-xi-a (Maybank), Ngân hàng Liên Xương (CIMB) và Ngân hàng Public Bank đều có chi nhánh ngân hàng và đại lý tại Hồng Công, chủ yếu là vì lợi thế cụm ngành công nghiệp tài chính của Hồng Công."
Chủ tịch Phòng Thương mại Hồng Công tại Phi-li-pin Trần Chương Thành cho biết, doanh nhân Hồng Công là nhà đầu tư quan trọng của các nước đang phát triển ở châu Á, đã tạo ra nhiều công ăn việc làm và thu nhập từ thuế tại mười nước ASEAN, là đối tượng cố gắng thu hút của chính phủ các nước Đông Nam Á. "Phi-li-pin cũng mong với lợi thế địa lý thu hút nhiều đầu tư hơn đến từ Hồng Công."
Tháng 5 năm nay, một Hội thảo hợp tác chiến lược về sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đã diễn ra tại Băng-cốc,Thái Lan, hai bên Thái Lan và Hồng Công đã ký bản ghi nhớ về hợp tác Hành lang kinh tế miền Đông Thái Lan. Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid cho biết, Hồng Công là đầu mối và đô thị lớn quốc tế hóa ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, Thái Lan là đầu mối kết nối với Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Việt Nam ở khu vực ASEAN, Hành lang kinh tế miền Đông là dự án được Thái Lan dốc sức phát triển, hai bên tăng cường hợp tác rất có triển vọng.
Điều đáng nhắc là, dưới sự ủng hộ của chính phủ Trung ương, đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Hồng Công và ASEAN đã bước vào giai đoạn cuối cùng, hợp tác kinh tế thương mại giữa Hồng Công và ASEAN sắp giở sang trang mới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |