• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • In-đô-nê-xi-a đóng vai trò nổi bật trong hội nhập ngân hàng ASEAN

    2017-06-27 11:57:18     cri
    Gần đây, Cơ quan Dịch vụ Tài chính của In-đô-nê-xi-a (OJK) và Ngân hàng Trung ương Phi-li-pin đạt tới ý định hợp tác về mở cửa một phần dịch vụ tài chính cho nhau, dự định đẩy nhanh tiến trình đàm phán thúc đẩy thỏa thuận hợp tác.

    Phó Chủ tịch phụ trách giám sát quản lý ngân hàng của Cơ quan Dịch vụ Tài chính của In-đô-nê-xi-a Su-ca-rê-la cho biết, hợp tác kể trên là một phần của "Khuôn khổ hội nhập ngân hàng ASEAN" (ABIF), các bên tham gia là ngân hàng thương mại giành được chứng nhận tư cách của "Ngân hàng Tiêu chuẩn ASEAN" của hai nước, "hai nước có khá nhiều tương đồng trong các lĩnh vực, nhất là về các mặt triển vọng phát triển kinh tế, những thay đổi về nhân khẩu học, tỉ lệ tín dụng trong nước, v.v khá tương tự, nhưng hiện nay ngân hàng hai nước đều không có chi nhánh ngân hàng ở nước đối phương, bởi vậy mong sớm đạt tới thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy mở rộng diện che phủ thị trường tài chính giữa hai nước cũng như giữa hai nước với các nước thành viên ASEAN khác, cũng mong cuộc đàm phán giữa hai nước có thể là một khởi đầu tốt đẹp cho cuộc đàm phán đa phương trong nội khối ASEAN."

    Phó Chủ tịch Su-ca-rê-la cho biết, trọng điểm đàm phán giai đoạn tới là căn cứ theo tình hình mỗi nước, tăng thêm tính linh hoạt thích đáng trong bình diện thi hành nhất là trong quy chế tài chính. Có tin cho biết, một khi hai nước đạt tới thỏa thuận, Ngân hàng Mandiri, ngân hàng nhà nước lớn nhất của In-đô-nê-xi-a có thể trở thành ngân hàng đầu tiên mở chi nhánh ngân hàng tại Phi-li-pin. Trước Phi-li-pin, Cơ quan Dịch vụ Tài chính của In-đô-nê-xi-a đã khởi động cuộc đàm phán hợp tác tương tự với Ngân hàng Trung ương Thái Lan vào tháng 3 năm ngoái.

    Tiến trình nhất thể hóa tài chính, nhất là hội nhập ngân hàng ASEAN luôn tiến lên trong trắc trở. Ngay từ trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, nhà lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã đạt tới nhận thức chung, tức thành lập một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất là một trong bốn trụ cột của Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Trong đó, nhất thể hóa thị trường dịch vụ và thị trường vốn là quan trọng nhất. Thế nhưng, tiến trình này đã xuất hiện xu hướng phát triển ngày càng không cân bằng. Cố vấn Ủy ban Kinh doanh quốc tế Cơ quan Dịch vụ Tài chính của In-đô-nê-xi-a Đơ-ri-yô-nô chỉ rõ, hiện nay tỉ lệ che phủ chi nhánh ngân hàng giữa các nước thành viên ASEAN rất không đồng đều, có ngân hàng khổng lồ của một số nước mở chi nhánh ngân hàng tại In-đô-nê-xi-a còn nhiều hơn ở trong nước họ.

    Bởi vậy, Hiện nay phía In-đô-nê-xi-a đang ra sức thúc đẩy đàm phán "Khuôn khổ hội nhập ngân hàng ASEAN", nhằm tăng thêm kênh liên kết kinh doanh ngân hàng với nhau giữa các nước thành viên ASEAN. Phó Chủ tịch Su-ca-rê-la cho biết, hạt nhân của khuôn khổ này là tương thích tiêu chuẩn kinh doanh tài chính, ví như "Ngân hàng Tiêu chuẩn ASEAN" cần đạt tới tiêu chuẩn thống nhất về các mặt quyền sở hữu, quy mô tài sản, v.v, tiến tới nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính và sức cạnh tranh ngành nghề, "điều này có lợi cho tăng tốc phát triển thương mại và đầu tư nội khối, có lợi cho tăng trưởng bền vững kinh tế và phát triển bao dung tài chính khu vực".

    Cố vấn Đơ-ri-yô-nô cho biết, lấy thỏa thuận hợp tác đạt được giữa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a làm ví dụ, ngân hàng hai nước mở chi nhánh ngân hàng tại nước đối phương có thể được hưởng "đãi ngộ quốc gia" và "đãi ngộ đối ứng", "điều này có nghĩa là lệ phí thâm nhập sẽ giảm một nửa, đồng thời số lượng chi nhánh ngân hàng mới mở ở nước đối phương cần phải ngang nhau, v.v, bởi vậy tỉ lệ che phủ va tỉ lệ thâm nhập thị trường tàichính Ma-lai-xi-a của ngân hàng In-đô-nê-xi-a đều có triển vọng nâng cao". Theo phân tích, hiện nay giữa các nước thành viên ASEAN cả thảy có bốn cặp đã hoàn thành hoặc đang thúc đẩy đàm phán song phương tương tự, trong đó có ba cặp liên quan tới In-đô-nê-xi-a, điều này đã thể hiện vai trò quan trọng của In-đô-nê-xi-a trong nhất thể hóa tài chính nhất là trong hội nhập ngân hàng ASEAN.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>