• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tàu cao tốc công nghệ động lực phân tán tiêu chuẩn Trung Quốc chính thức được đặt tên "Phục Hưng" và bắt đầu đi vào hoạt động trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải từ ngày 26/6

    2017-06-26 14:22:38     cri
    Ngày 25/6, tàu cao tốc công nghệ động lực phân tán tiêu chuẩn Trung Quốc có quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn, đạt trình độ tiên tiến thế giới, do Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc đứng ra tổ chức nghiên cứu phát triển đã được đặt tên là tàu "Phục Hưng". Ngày 26/6, hai đoàn tàu cao tốc "Phục Hưng" lần lượt xuất phát từ ga Nam Bắc Kinh và ga Hồng Kiều Thượng Hải của tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải. Sự hiện diện của tàu cao tốc "Phục Hưng" sẽ đặt nền móng vững chắc cho tàu cao tốc công nghệ động lực phân tán của Trung Quốc thực hiện tự chủ hóa và tiêu chuẩn hoàn toàn. Điều này có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với việc thúc đẩy đường sắt cao tốc Trung Quốc phát triển bền vững, nắm bắt công nghệ cốt lõi của tàu cao tốc công nghệ động lực phân tán và trang thiết bị then chốt một cách toàn diện và hệ thống, đẩy nhanh công nghệ đường sắt cao tốc Trung Quốc "đi ra nước ngoài". 

    Sáng 25/6, tại Bắc Kinh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc Lục Đông Phúc đã tuyên bố quyết định đặt tên. Ông nói: 

    "Tàu cao tốc công nghệ động lực phân tán tiêu chuẩn Trung Quốc do Trung Quốc thiết kế và chế tạo chính thức được đặt tên là tàu 'Phục Hưng', sẽ ghi lại một cách chân thật chặng đường phát triển của công nghệ và trang thiết bị đường sắt cao tốc Trung Quốc bước vào hàng ngũ tiên tiến thế giới, sẽ thể hiện đầy đủ triển vọng tốt đẹp về đường sắt Trung Quốc phục vụ sự phát triển của kinh tế-xã hội, mở ra trang mới cho cuộc sống nhân dân".

    Lần này, tàu cao tốc tiêu chuẩn Trung Quốc dòng CR400AF và dòng CR400BF được đặt tên "Phục Hưng". "CR" là từ viết tắt tiếng Anh của Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc, là hai chữ cái xuất hiện trong toàn bộ các dòng tàu cao tốc tiêu chuẩn Trung Quốc có tốc độ khác nhau. Khi chạy thử nghiệm, tàu cao tốc tiêu chuẩn Trung Quốc có tốc độ cao nhất lên tới trên 400 ki-lô-mét/giờ, tốc độ chạy liên tục đạt 350 ki-lô-mét/giờ. Sau này, Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc sẽ từng bước nghiên cứu phát triển tàu cao tốc tiêu chuẩn Trung Quốc sê-ri CR300 và sê-ri CR200 theo nhu cầu của thị trường vận chuyển.

    Ông Trương Ba, Nghiên cứu viên Sở Nghiên cứu Đầu tàu-Toa xe Viện Nghiên cứu Khoa học Đường sắt Trung Quốc cho biết, áp dụng một lượng lớn tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc, tiêu chuẩn ngành nghề, tiêu chuẩn doanh nghiệp của Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc, là đặc điểm nổi bật nhất của tàu cao tốc "Phục Hưng". Ông nói:

    "Tàu cao tốc tiêu chuẩn Trung Quốc chủ yếu áp dụng tiêu chuẩn của nước ta. Khoảng 84% trong số 254 tiêu chuẩn quan trọng là của Trung Quốc".

    Điều đáng quý hơn là, các công nghệ then chốt như thiết kế tổng thể, thân xe, giá chuyển hướng, động lực, chế động, mạng lưới, v.v. đều là do Trung Quốc tự chủ phát triển, có quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn.

    Ngoài ra, tính an toàn cũng là một đặc điểm lớn của tàu cao tốc "Phục Hưng". Cả đoàn tàu có hơn 2.500 điểm giám sát, thực hiện giám sát trong mọi lúc, không khác gì "kiểm tra sức khỏe toàn thân" cho đoàn tàu vào mọi lúc. Một khi phát hiện đoàn tàu "khó chịu" sẽ tự động báo hiệu hoặc cảnh báo, tự động áp dụng biện pháp giảm tốc độ hoặc dừng tàu.

    Hiện nay, đường sắt cao tốc Trung Quốc đang bước vào thời kỳ phát triển như vũ bão. Theo số liệu chính thức, tính đến cuối năm 2016, tổng chiều dài đường sắt cao tốc đi vào hoạt động ở Trung Quốc đã đột phá 22.000 ki-lô-mét, đứng đầu thế giới. Với thế mạnh tổng hợp công nghệ tiên tiến, an toàn, tin cậy, tính tương thích cao và ưu thế về giá, các dự án đường sắt cao tốc Trung Quốc "đi ra nước ngoài" trải khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>