![]() |
|
![]() |
![]() |
Ngày 23/6, Tập đoàn Geely Chiết Giang Trung Quốc và Tập đoàn Ma-lai-xi-a DRB-HICOM đã ký thỏa thuận hợp tác song phương. Theo thông tin do Tập đoàn Ma-lai-xi-a DRB-HICOM công bố, trong hợp tác lần này, Geely sẽ giành được quyền sử dụng thương hiệu liên quan với số tiền khoảng 463 triệu Nhân dân tệ, ngoài ra đã cung cấp khoảng 270 triệu Nhân dân tệ tiền mặt. Geely qua đó đã giành được 49,9% cổ phần của Proton. Ngoài ra, Geely còn sẽ bỏ tiền mua 51% cổ phần của Lotus, xe thể thao sang trọng danh tiếng của Anh được Proton mua lại, trở thành cổ đông lớn nhất của thương hiệu này.
Chủ tịch Geely Lý Thư Phúc hiểu rất rõ giá trị của thương hiệu Proton. Ông nói, Proton có thể nói là bảo vật quốc gia của Ma-lai-xi-a. Ông nói:
"Proton là thương hiệu quốc gia, là bảo vật quốc gia của Ma-lai-xi-a, là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc và tinh thần công nghiệp Ma-lai-xi-a, là viên ngọc sáng trong ngành công nghiệp ô tô Đông Nam Á, từng tỏa sáng trong ngành công nghiệp ô tô thế giới."
Người Ma-lai-xi-a có tình cảm rất sâu sắc với Proton. Thủ tướng Ma-lai-xi-a Na-díp tham dự hoạt động cho biết, Proton là biểu tượng cất bước công nghiệp hóa của Ma-lai-xi-a bắt đầu vào đầu những năm 1980, là cột mốc thoát khỏi nền nông nghiệp hàm lượng công nghệ thấp phát triển sang công nghiệp hiện đại hóa của Ma-lai-xi-a. Mặc dù Proton là xe riêng Thủ tướng của mình, nhưng Thủ tướng Na-díp cũng không né tránh những vấn đề mà hãng ô tô này phải đối mặt. Thủ tướng Na-díp nói:
"Thế nhưng, khác với các hãng xe lớn khác trên thế giới, họ có thể bán xe ra toàn thế giới, trong khi thị trường của Proton chỉ giới hạn ở Ma-lai-xi-a. Cho dù ở Ma-lai-xi-a, năm 2016 Proton cũng chỉ bán được 70.000 chiếc xe, chỉ chiếm 12% lượng tiêu thụ của Ma-lai-xi-a. Đúng vậy, Proton đã từng đối mặt với khó khăn."
Trong những thăng trầm rối loạn của thương hiệu Proton, Hãng ô tô Geely của ông Lý Thư Phúc đã tiếp xúc với Proton gần 5 năm. Ông Lý Thư Phúc cho rằng, thỏa thuận đạt được lần này không phải thỏa thuận mua lại theo ý nghĩa truyền thống, mà là thỏa thuận hợp tác song phương. Theo thỏa thuận, phía Ma-lai-xi-a vẫn giữ 50,1% cổ phần của Proton. Về việc này, ông Lý Thư Phúc Giải thích rằng, Geely hợp tác với Proton được hai nước Trung Quốc và Ma-lai-xi-a quan tâm rộng khắp, Geely muốn giúp Proton giải quyết vấn đề đối mặt hiện nay. Mặt khác, đây cũng là một cơ hội đối với Geely.
Thủ tướng Ma-lai-xi-a Na-díp nói:
"Geely là một doanh nghiệp đáng tin cậy, có tập thể lãnh đạo mạnh mẽ và lịch sử vẻ vang. Tôi tin rằng, tổ hợp giữa Geely và Proton có khả năng, có công nghệ, có niềm tin đưa Proton đi tới thành công mới và tương lai có bảo đảm.".
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |