• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Thượng đỉnh EU quyết định chống truyền bá tư tưởng quá khích trên mạng-Hai cơ quan của EU sẽ chuyển trụ sở ra khỏi Vương quốc Anh

    2017-06-23 10:04:42     cri
    Ngày 22/6, Hội nghị Thượng đỉnh mùa Hè Liên minh châu Âu diễn ra trong 2 ngày đã khai mạc tại trụ sở Liên minh châu Âu ở Brúc-xen. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tu-xcơ sau hội nghị tuyên bố, nhà lãnh đạo các nước thành viên nhất trí đồng ý tăng cường hợp tác trên bình diện Liên minh châu Âu, cùng chống chủ nghĩa khủng bố, một biện pháp trong đó tức là hợp tác với ngành công nghiệp in-tơ-nét, cùng chống truyền bá tư tưởng quá khích trên mạng. Ngoài ra, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu còn quyết định phải thành lập cơ chế hợp tác quốc phòng lâu dài để tăng cường quốc phòng an ninh của Liên minh châu Âu.

    Khoảng hai tháng trở lại đây, các thành phố như thủ đô Luân đôn và Man-che-xtơ của Anh, thủ đô Pa-ri của Pháp cùng thủ đô Brúc-xen của Bỉ, v.v lần lượt bị tấn công khủng bố, khiến chống khủng bố trở thành một trong các vấn đề rất được các nước thành viên Liên minh châu Âu quan tâm. Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu trong ngày đầu tiên cũng coi vấn đề an ninh và quốc phòng là vấn đề thảo luận chính trong ngày. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tu-xcơ sau hội nghị cho biết, nhà lãnh đạo các nước đồng ý tiếp tục chống chủ nghĩa khủng bố, quyết định hoàn thành việc xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin biên giới mới vào cuối năm nay, để tăng cường kiểm soát nội bộ và bên ngoài. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tu-xcơ nhấn mạnh:

    "Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu còn quyết định cần hợp tác mật thiết với ngành công nghiệp in-tơ-nét. Chúng tôi kêu gọi các công ty truyền thông xã hội áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc phổ biến tài liệu khủng bố trên in-tơ-nét."

    Liên minh châu Âu cho rằng, các công ty in-tơ-nét có trách nhiệm giúp đỡ chống khủng bố và tội phạm mạng.

    Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu còn tái khẳng định dốc sức cho việc tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng đối ngoại của Liên minh châu Âu, bảo vệ Liên minh châu Âu và công dân của mình, góp phần vào hòa bình và ổn định cho vùng lân cận và các khu vực khác. Nhà lãnh đạo các nước hoan nghênh việc Ủy ban châu Âu quyết định thành lập một Quỹ Quốc phòng châu Âu. Hội nghị quyết định, Liên minh châu Âu cần thành lập cơ chế hợp tác quốc phòng lau dài. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tu-xcơ nói:

    "Đây là một bước đi lịch sử, bởi vì sự hợp tác như vậy sẽ khiến Liên minh châu Âu có thể tiếp tục sâu sắc tích hợp quốc phòng. Mục tiêu của chúng ta là dạt dào chí lớn và mang tính bao dung, bởi vậy mỗi nước thành viên Liên minh châu Âu đều sẽ được mời tham gia."

    Ngày 19/6, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh đã triển khai cuộc đàm phán lịch sử về Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), bởi vậy, vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu cũng là một vấn đề quan trọng của Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu lần này. Thủ tướng Anh, bà Tê-rê-xa Mây trước khi vào hiện trường Hội nghị Thượng đỉnh cho biết, bà sẽ thông báo với nhà lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu về phương án cụ thể của Anh trên vấn đề bảo vệ quyền công dân.

    Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu có biểu hiện có chút kịch tính hóa đối với vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tu-xcơ cùng ngày gợi ý nói, cánh cửa Anh ở lại Liên minh châu Âu vẫn rộng mở.

    Được biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh ngày đầu tiên, nhà lãnh đạo các nước cũng đã thương thảo về vấn đề chuyển trụ sở của Cơ quan Y tế châu Âu (EMA) và Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) và đã xác định trình tự liên quan. Hiện nay hai cơ quan Liên minh châu Âu này đều đặt tại Luân Đôn Anh, nhưng cùng với việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hai cơ quan này sẽ chuyển đến các nước thành viên khác của Liên minh châu Âu. Hiện đã có nhiều nước bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận hai cơ quan này, Liên minh châu Âu sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 11 năm nay.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>