• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các nhân vật tinh anh trong giới chính trị và doanh nghiệp Trung – Mỹ kêu gọi áp dụng biện pháp mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế thiết thực giữa hai nước

    2017-06-22 14:01:04     CRIonline

    Cuộc Đối thoại giữa lãnh đạo doanh nghiệp và cựu quan chức cấp cao Trung – Mỹ lần thứ 9 ngày 21/6 bế mạc tại Bắc Kinh. Hội nghị ra tuyên bố chung bày tỏ mong đợi Chương trình 100 ngày do Trung Quốc và Mỹ khởi động thực thi mang lại thành quả thiết thực và mong áp dụng biện pháp mạnh mẽ giảm thiểu hàng rào thương mại và đầu tư, thúc đẩy kinh tế hai nước triển khai hợp tác thiết thực.

    Tham dự cuộc đối thoại lần này có 34 lãnh đạo doanh nghiệp, cựu quan chức cấp cao và chuyên gia, học giả hai nước Trung – Mỹ. Đại diện hai bên đối thoại thẳng thắn về lộ trình mới phát triển quan hệ kinh tế-thương mại song phương sau cuộc gặp Nguyên thủ Trung – Mỹ tại Trang trại Mar-a-Lago, nội dung liên quan các vấn đề như Chương trình 100 ngày trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, cơ sở hạ tầng, đầu tư song phương, hợp tác năng lực sản xuất Trung – Mỹ, v.v..

    Các đại diện Trung Quốc cho biết, thông qua cuộc gặp, Nguyên thủ hai nước Trung – Mỹ đã thiết lập quan hệ làm việc tốt đẹp và tình hữu nghị cá nhân. Điều này đã tiếp thêm chất ổn định cho sự phát triển của quan hệ Trung – Mỹ. Phó Giám đốc Trung tâm Giao lưu Kinh tế quốc tế Trung Quốc Trương Hiểu Cường cho biết:

    "Chúng tôi đều cho rằng có sự mở đầu tốt đẹp và quan trọng như cuộc gặp ở Trang trại Mar-a-Lago, Chương trình 100 ngày là việc tốt, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều công việc phải làm. Ngày 16/7 là ngày thứ 100 của Chương trình 100 ngày, hai bên hiện đang tích cực thương thảo, một mặt khiến Chương trình 100 ngày có nhiều thành quả hơn, đồng thời đang bắt tay nghiên cứu dự án liên quan thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại trong một năm tới để cùng thực hiện".

    Các đại diện Mỹ tham dự đối thoại cho biết, hợp tác kinh tế-thương mại Trung – Mỹ có tính bổ trợ mạnh, tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại song phương sẽ khiến hai bên đều được lợi, cũng có lợi cho sự tăng trưởng ổn định của kinh tế thế giới. Giới doanh nghiệp Mỹ sẽ tiếp tục dốc sức mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, v.v. giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại hai bên phát triển lành mạnh. Phó Chủ tịch thường trực Phòng Thương mại toàn quốc Mỹ My-rôn (Myron) nói:

    "Chúng tôi không mong trông thấy cuộc chiến thương mại, điều này không phù hợp lợi ích của hai nước, chúng tôi mong giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, nếu đối thoại không thành còn có các cách thức khác có thể vận dụng. Kinh doanh thì nói về kinh doanh, điều quan trọng là có thể đi vào thị trường này cũng như giá trị thị trường lớn nhất và tiềm năng tăng trưởng".

    Kết thúc đối thoại, hai bên đã ra tuyên bố chung, mong chính phủ hai nước tiếp tục mật thiết và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại cùng có lợi cùng thắng, khiến giới doanh nghiệp và người dân hai nước được hưởng lợi.

    Hai bên còn quyết định triển khai nhiều hoạt động để thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại hai nước phát triển. Phó Giám đốc Trung tâm Giao lưu Kinh tế quốc tế Trung Quốc Trương Hiểu Cường nói:

    "Giới doanh nghiệp Mỹ rất có hứng thú đối với các doanh nghiệp Mỹ chia sẻ một cách tốt hơn cơ hội kinh doanh trong xây dựng 'Một vành đai, một con đường' cũng như cùng nhau khai thác thị trường bên thứ ba, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng cho biết hoàn toàn có thể bổ trợ ưu thế lẫn nhau với các doanh nghiệp Mỹ. Phòng Thương mại toàn quốc Mỹ và lãnh đạo giới doanh nghiệp Mỹ đều dứt khoát cho biết, cần nêu kiến nghị tích cực với Chính phủ Mỹ, thúc đẩy Chính phủ Mỹ có thái độ tích cực hơn trong việc tham gia 'Một vành đai, một con đường' và gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>