• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các giới Hồng Công nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, nhiều lợi thế tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển tương lai

    2017-06-20 10:41:07     cri
    Trở về Trung Quốc 20 năm nay, Hồng Công duy trì sự phồn thịnh ổn định dưới "một nước hai chế độ", thực hiện phát triển bình ổn về mặt kinh tế dân sinh, v.v, cũng chính nhờ có lợi thế "một nước hai chế độ", phát triển kinh tế và xã hội trong tương lai của Hồng Công vẫn triển vọng rộng lớn.

    Tập đoàn Hoa Nhuận (China Resources Group) là một trong bốn doanh nghiệp vốn Trung Quốc lớn ở Hồng Công, ra đời gần 80 năm nay, đã tham gia và chứng kiến sự phát triển và thay đổi của Hồng Công, cũng được hưởng lợi từ lợi thế địa lý độc đáo của Hồng Công, từ một doanh nghiệp nhỏ không có mấy tiếng tăm phát triển thành một doanh nghiệp cổ phần đa dạng trong top 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Nhuận Phó Ngọc Ninh nói:

    "Hồng Công trở về Trung Quốc đến nay, Tập đoàn Hoa Nhuận đã có 7 công ty niêm yết tại Hồng Công, hầu như 80% kinh doanh đã đưa vào công ty niêm yết. Theo thống kê bước đầu của chúng tôi, Tập đoàn Hoa Nhuận đã lần lượt huy động vốn 140 tỉ Đô-la Hồng Công trên thị trường vốn trong 20 năm qua."

    Con số cho thấy, từ năm 1997 đến năm 2016, GDP của Hồng Công đã từ 1,37 nghìn tỉ Đô la Hồng Công tăng lên đến 2,49 nghìn tỉ Đô la Hồng Công, duy trì sự tăng trưởng ổn định. Trở về Trung Quốc 20 năm nay, Hồng Công luôn duy trì địa vị như là một trung tâm tài chính, thương mại và vận chuyển quốc tế, đồng thời liên tục nhiều năm được tổ chức quốc tế liên quan bình chọn là khu vực có sức cạnh tranh nhất thế giới.

    Trở về Trung Quốc đến nay, phát triển của Hồng Công cũng không phải thuận buồm xuôi gió, đã lần lượt trải qua cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, sự lây lan của đại dịch SARS và cuộc khủng hoảng tài chnh quốc tế, nhưng được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ Trung ương, Hồng Công không những đã ứng phó bình ổn với cuộc khủng hoảng, mà còn duy trì sự phát triển khá nhanh của kinh tế xã hội. Đặc biệt là từ năm 2003, chính phủ Trung ương lần lượt đưa ra các chính sách có lợi với Hồng Công như "Sắp xếp về xây dựng quan hệ kinh tế thương mại gắn bó hơn giữa đại lục và Hồng Công" (CEPA) cùng các thỏa thuận bổ sung, cư dân đại lục có thể thực hiện chuyến "viếng thăm cá nhân"đến Hồng Công, mở cửa kinh doanh đồng Nhân dân tệ, thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước niêm yết tại Hồng Công, kết nối sàn chứng khoán Thượng Hải-Hồng Công, kết nối sàn chứng khoán Thâm Quyến-Hồng Công, v.v, đã tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế Hồng Công.

    Hiện nay, đại lục đã là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ hai và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hồng Công, Hồng Công là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng thực tế lớn nhất, đối tác thương mại lớn thứ hai của đại lục và là trung tâm đầu mối giao dịch đồng nhân dân tệ ở nước ngoài và huy động vốn quốc tế quan trọng bậc nhất của doanh nghiệp đại lục Trung Quốc.

    Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoa (Sunwah Group), vua Hải sản Hồng Công Thái Quán Thâm cho phóng viên biết:

    "Chúng tôi trước đây là công ty hải sản, làm ăn cũng khá ở Hồng Công, mọi người gọi tôi là vua hải sản. Thế nhưng sau khi trở về Trung Quốc, chúng tôi đã phát triển về lĩnh vực bất động sản, tài chính, văn hóa phương tiện truyền thông, khoa học công nghệ, v.v trong phạm vi cả nước, chúng tôi đều có rất nhiều cơ hội, không chỉ riêng một ngành nghề, có thể đầu tư hợp tác trong cả nước, đã tạo một cơ hội rất lớn cho chúng tôí."

    Phát triển kinh tế đã tích lũy gia tài hùng hậu cho Hồng Công, chính quyền đặc khu Hồng Công đã nỗ lực mang lại lợi ích cho người dân Hồng Công thể theo chính sách lấy con người làm trung tâm. Hiện nay, hơn một nửa số chi thường xuyên của chính quyền đã đầu tư vào giáo dục, phúc lợi xã hội, y tế chăm sóc sức khỏe và nhà ở công cộng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>