• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công Lương Chấn Anh: Hồng Công cần tiếp tục phát huy tốt ưu thế của "một nước hai chế độ", nắm bắt cơ hội phát triển mới

    2017-06-19 15:11:12     CRIonline

    Năm nay là kỷ niệm 20 năm Hồng Công trở về Trung Quốc. Mới đây, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công Lương Chấn Anh cho biết, Hồng Công cần phát huy tốt ưu thế kép của "một nước hai chế độ", nắm bắt cơ hội, thúc đẩy sự phát triển của Hồng Công, góp phần xây dựng đất nước.

    Ông Lương Chấn Anh là người chứng kiến Hồng Công trở về Trung Quốc. Thập niên 80 của thế kỷ trước, ông Lương Chấn Anh là một nhân sĩ chuyên ngành đã tích cực tham gia công tác Hồng Công trở về Trung Quốc, từng đảm nhiệm các chức vụ như Tổng Thư ký Hội đồng Tư vấn Luật Cơ bản Hồng Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban trù bị thành lập Đặc khu Hồng Công, v.v., chứng kiến quá trình khởi thảo Luật Cơ bản, những cơn sóng gió trong thời kỳ chuyển tiếp trước khi Hồng Công trở về Trung Quốc cũng như thời khắc lịch sử của lễ chuyển giao Hồng Công trở về Trung Quốc.

    Có nhà kinh tế học phương Tây từng tuyên bố rằng, một nước không thể có hai loại đồng tiền. Ông Lương Chấn Anh cho biết, dưới sự sắp xếp của "một nước hai chế độ", Hồng Công đã duy trì thành công vị thế của đồng đô-la Hồng Công.

    Ông Lương Chấn Anh cho rằng, "một nước hai chế độ" được thực hiện thành công tại Hồng Công, một mặt là do bản thân ý tưởng này là khoa học, thiết thực, bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, Chính phủ Trung ương và Hồng Công đều bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thực hiện ý tưởng mang tính sáng tạo cao thông qua các điều khoản của Luật Cơ bản Hồng Công. Ông Lương Chấn Anh nói:

    "Chặng hạn như, Hồng Công là một chính quyền địa phương chứ không phải chính phủ của một nước có chủ quyền, vì vậy, quá trình xác định quyền lực của Trưởng Đặc khu không thể so sánh với người đứng đầu chính phủ của nước có chủ quyền, nhưng nếu so với người đứng đầu của các chính quyền địa phương, thì quyền lực của Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công là rất lớn. Tại sao lớn như vậy? Bởi vì, ngoài sự ủy quyền dân chủ của địa phương ra, Hồng Công còn có sự ủy quyền của Trung ương".

    Ông Lương Chấn Anh cho biết, cùng với sự phát triển nhanh chóng của đất nước, vai trò của Hồng Công trong phát triển đất nước cũng có thêm nội hàm mới, Hồng Công cần chủ động thích ứng sự diễn biến này, tiếp tục phát huy tốt ưu thế kép của "một nước hai chế độ", phát triển bản thân, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước. Ông nói:

    "Hồng Công là một xã hội quốc tế hóa cao, các dịch vụ tài chính-ngân hàng, thương mại và chuyên ngành đều là ưu thế của Hồng Công, hơn nữa có thể phối hợp rất tốt với nội địa Trung Quốc. Hồng Công có thể cùng với các doanh nghiệp nội địa Trung Quốc "chung thuyền ra khơi", cũng có thể du nhập doanh nghiệp nước ngoài, thông qua Hồng Công đi vào Trung Quốc đại lục".

    Nhìn lại 5 năm điều hành công việc Hồng Công, ông Lương Chấn Anh cho biết đã cơ bản thực hiện đại đa số cương lĩnh chính sách được công bố khi tranh cử Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công, thực hiện khá tốt các vấn đề trọng điểm như xóa nghèo, nhà ở, người cao tuổi, bảo vệ môi trường, v.v.. Đơn cử vấn đề nhà ở:

    "5 năm qua, chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức, tiến hành quy hoạch lại mục đích sử dụng đất, mở rộng những khu đất mới, rút khỏi thị trường cung ứng đất, xây dựng nhà ở chính sách, tăng thêm cung ứng quỹ đất. Những nỗ lực 5 năm trước hiện bắt đầu cho hiệu quả. Tổng số căn hộ tư nhân sẽ khánh thành trong 3-4 năm tới là 96.000 căn, tăng gần 50% so với 5 năm trước khi tôi mới nhiệm chức".

    Ông Lương Chấn Anh cho biết, thế hệ trẻ Hồng Công khiến mọi người thèm thuồng, khởi điểm của cuộc đời và phát triển sự nghiệp đều tốt hơn thời đại của ông. Ông rất lạc quan đối với triển vọng phát triển của giới trẻ Hồng Công ở Hồng Công và đất nước Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>